Lời hứa của Xuân Trường!

01/03/2023 08:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

Mới đây, cựu tiền vệ ĐTQG Việt Nam và CLB HAGL, Lương Xuân Trường, đã ra mắt Trung tâm phục hồi các chấn thương thể thao IRC tại TP.HCM. Đây là Trung tâm thứ 2 của cầu thủ người Tuyên Quang và các cộng sự, sau IRC Hà Nội cách đây 2 năm.

Tại buổi ra mắt IRC Sài Gòn (tầng 2, Orchard View, 130-132 Hồng Hà, Phú Nhuận, TP.HCM), Xuân Trường hứa với truyền thông và người hâm mộ rằng, anh sẽ nỗ lực tối đa để trở lại với phong độ cao nhất. Trường cũng muốn trở lại ĐTQG.

"Chấn thương là nỗi ám ảnh với tất cả chúng ta, không riêng các VĐV hay cầu thủ chuyên nghiệp. Tai hại là tôi đã từng phải chịu những đau đớn ấy và nó ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của tôi. Nhưng, tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn", Trường nói.

Trường từng dính khá nhiều chấn thương nặng, thậm chí từng phải qua Hàn Quốc điều trị và đó là lý do những ý tưởng về việc thành lập các Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao được thành hình. Trường gọi đó là sự "phụng sự thể thao".

Trong khoảng 2-3 năm qua, hiếm khi nào chúng ta được thấy một Lương Xuân Trường chơi bóng với phong độ tốt nhất. Phần vì chấn thương, phần vì Trường mất quá nhiều tâm sức trong việc huy động vốn cho các Trung tâm IRC.

"Mọi thứ đang dần ổn định và tôi hy vọng, sau Hà Nội và TP.HCM, sẽ còn nhiều các Trung tâm IRC khác ở các tỉnh thành khác. Nhưng, tôi cũng cần quay trở lại công việc chính của mình là đá bóng", vẫn lời Lương Xuân Trường.

Sự việc - Ý kiến: Lời hứa của Trường - Ảnh 1.

Xuân Trường và các cộng sự rất tâm huyết với các Trung tâm IRC. Ảnh: IRC

Tiền vệ trưởng thành từ Học viện HAGL Arsenal JMG đã quyết định rời phố Núi để đầu quân cho Hải Phòng ở mùa giải năm nay. Và theo chia sẻ của Xuân Trường, đó là một quyết định rất khó khăn, khi rời mái nhà của mình, xa các đồng đội thân quen.

Hy vọng với 2 năm hợp đồng với Hải Phòng, Xuân Trường sẽ lấy lại được thể lực, cảm hứng và cảm giác chơi bóng tốt nhất. Sẽ không phải lo các chấn thương với quy trình trị liệu phục hồi rất phức tạp nữa, bởi Trường nói, đã có IRC rồi.

"Chúng tôi nguyện phụng sự thể thao. Trước mắt, IRC Sài Gòn sẽ tầm soát cho đội tuyển nữ Việt Nam trước ngày lên đường dự FIFA World Cup 2023. Và đây là một vinh dự lớn với Xuân Trường và cộng sự của IRC", Lương Xuân Trường kết lại.

Chúng ta hoàn toàn không mong mỏi điều tồi tệ sẽ đến, ví như các chấn thương nặng trong thi đấu vậy, song với việc có nhiều hơn các Trung tâm phục hồi như IRC hay RTD Rehad..., các VĐV, cầu thủ có thể yên tâm hơn rất nhiều. 


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm