Lộ lí do U23 Việt Nam phải đá đêm ở Doha Cup

21/03/2023 09:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

Không được đá buổi chiều như khung giờ quen thuộc, cũng không thể đá vào buổi tối mà U23 Việt Nam phải đá vào đêm muộn (giờ Việt Nam) cả hai trận đấu sắp tới ở Doha Cup.

U23 Việt Nam đá muộn vì đang tháng ăn chay của người hồi giáo

U23 Việt Nam sẽ đá hai trận ở vòng phân hạng, gặp U23 Iraq và U23 UAE. Trận đấu với U23 Iraq chúng ta đá vào lúc 22h45 giờ Doha (tức là 02h45 theo giờ Hà Nội).

Trận gặp UAE thậm chí U23 Việt Nam còn đá muộn hơn nữa. Chính xác thì thầy trò ông Phillippe Troussier sẽ ra sân vào lúc 20h30 giờ Doha (0h30 rạng sáng hôm sau theo giờ Hà Nội).

U23 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho Doha Cup

U23 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho Doha Cup.Ảnh: VFF

Sở dĩ U23 Việt Nam phải đá lúc đêm muộn vì đây đang là tháng ăn chay Ramadan của người hồi giáo mà Qatar là quốc gia có rất đông dân số theo đạo hồi. Trong tháng này, người hồi giáo chỉ ăn sau khi mặt trời lặn nên các hoạt động thể thao thường diễn ra lúc đêm muộn.

Thông thường, ở Việt Nam các trận đấu không kết thúc muộn hơn 21h00 nhưng lần này các tuyển thủ U23 Việt Nam phải đá muộn hơn khung giờ ấy rất nhiều.

Để giúp các cầu thủ U23 Việt Nam thích ứng với sự xáo trộn về khung giờ thi đấu, HLV Troussier đã cho họ tập khá muộn trong hơn nửa tháng hội quân ở Hà Nội.

HLV người Pháp  rõ ràng đã có những tính toán và chủ động lên kế hoạch rất cụ thể cho Doha Cup 2023 nhằm giúp cầu thủ chúng ta sẵn sàng cho các trận đấu với U23 Iraq và U23 UAE sắp tới.

Ngày 20/3, U23 Việt Nam đã có buổi tập muộn vào lúc 22h00 theo giờ địa phương để chuẩn bị cho trận đấu mở màn gặp Iraq. 

Sau 2 trận đấu với Iraq và UAE, tùy thuộc kết quả thi đấu mà U23 Việt Nam sẽ gặp đối thủ nào ở lượt trận thứ 3 để xác định thứ hạng chung cuộc ở Doha Cup năm nay.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm