Lộ clip Erling Haaland 'làm khổ' đội bạn khi 14 tuổi: Man City mua nhầm 'quái vật'!

22/03/2023 19:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

Tiền đạo Erling Haaland đang trở thành nỗi khiếp sợ của mọi hàng phòng ngự tại châu Âu. Không những vậy, ngay từ khi còn ở tuổi teen, Haaland đã cho thấy sự vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa.

Erling Haaland 'làm khổ' đội bạn khi 14 tuổi

Sẽ không quá khi cho rằng, tiền đạo Erling Haaland đang là chân sút có khả năng ghi bàn xuất sắc nhất thế giới lúc này. Ngôi sao của Manchester City ngày càng hoàn thiện khả năng dứt điểm và đang tỏ ra quá khủng khiếp trong sơ đồ chiến thuật của HLV Pep Guardiola.

Mới đây, nhiều người còn sợ hãi hơn nữa khi chứng kiến một video về màn trình diễn của Haaland khi còn ở tuổi 14. Đây là thời điểm ngôi sao sinh năm 2000 còn khoác áo đội trẻ của Bryne FK (Na Uy). Haaland từng chơi cho đội bóng này trong khoảng thời gian hơn 3 năm (từ năm 2013-2016).

Lộ clip Erling Haaland 'làm khổ' đội bạn khi 14 tuổi: Man City - Pep mua nhầm 'quái vật'! - Ảnh 2.

Erling Haaland trong màu áo Bryne FK

Có thể thấy, so với những bạn bè đồng trang lứa, Haaland sở hữu chiều cao vượt trội. Đồng thời, ngôi sao thuộc biên chế Man City còn thể hiện những kỹ năng vốn là điểm mạnh của anh như tốc độ, sức mạnh và những cú sút trái phá. 

Chứng kiến những pha xử lý như một "sát thủ" thực thụ, không nhiều người nghĩ Haaland khi ấy mới chỉ 14 tuổi. Thậm chí, một số bình luận còn phải thừa nhận: Sở thích ghi bàn đã "ăn vào máu" của Haaland rồi, Man City và Pep Guardiola mua nhầm "quái vật" à?...

Chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Premier League từng có khoảng thời gian "tịt ngòi" hồi đầu năm 2023. Tuy nhiên, mọi chuyện lại về với quỹ đạo vốn có khi Haaland tỏa sáng rực rỡ trong thời gian gần đây để liên tiếp xô đổ nhiều kỷ lục cùng Man City.

Lộ clip Erling Haaland 'làm khổ' đội bạn khi 14 tuổi: Man City - Pep mua nhầm 'quái vật'! - Ảnh 3.

Haaland đang đạt hiệu suất ghi bàn đáng sợ tại Man City

Haaland trở thành cầu thủ cán mốc 30 bàn thắng tại Champions League nhanh nhất lịch sử. Tuyển thủ Na Uy chỉ mất 25 trận để đạt được con số này, phá sâu kỷ lục do cựu tiền đạo MU là Ruud van Nistelrooy thiết lập với 34 trận.

Ngôi sao người Na Uy cũng là cầu thủ trẻ nhất ghi 30 bàn khi mới 22 tuổi 236 ngày, vượt qua thành tích của Kylian Mbappe với 22 tuổi 352 ngày. Ngoài ra, Haaland cũng sánh ngang Lionel Messi và Luiz Adriano về số bàn thắng ghi được nhiều nhất trong một trận đấu ở Champions League.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm