Liverpool đã sai khi bán Mane?

09/09/2022 20:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

Liverpool đã bán đứt Sadio Mane cho Bayern Munich ở kì chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Tuy vậy, việc để chân sút người Senegal ra đi có vẻ như đã phản tác dụng với đội chủ sân Anfield. Họ đang khởi đầu mùa giải mới một cách vô cùng tệ hại.

 

Klopp sẽ vực dậy Liverpool như thế nào?

Klopp sẽ vực dậy Liverpool như thế nào?

HLV Juergen Klopp nói ông sẽ thực hiện nhiều thay đổi quan trọng sau thảm bại 1-4 của Liverpool trước Napoli ở vòng bảng cúp C1. Klopp sẽ làm gì để vực dậy Liverpool?

Trận thua muối mặt trước Napoli trong khuôn khổ Champions League hôm thứ Tư vừa qua như là một minh chứng rõ nét nhất cho phong độ bạc nhược của đội bóng vùng Merseyside kể từ khi mùa giải mới khởi tranh. Công cùn thủ kém, Liverpool đang bị người hâm mộ đặt ra nhiều dấu hỏi về tham vọng của đội bóng mùa giải này.

 

Chú thích ảnh
Liverpool thi đấu bạc nhược trước Napoli tại Champions League

Trong khi HLV Jurgen Klopp đang vắt óc để giải quyết bài toán phong độ của Liverpool, người ta lại càng ngẫm nghĩ nhiều hơn về sự ra đi của Sadio Mane. Có vẻ như, quyết định cho phép tiền đạo 30 tuổi đến Bayern Munich là một sai lầm không chỉ của riêng Klopp, mà còn đến từ BLĐ Liverpool.

Một điều đáng chú ý là kể từ khi Mane rời đi, đối tác ăn ý một thời của anh trên hàng công là Mohamed Salah đã bị tụt phong độ một cách nghiêm trọng. Cầu thủ người Ai Cập được trao cơ hội đá chính trong 6/7 trận đã đấu của Liverpool kể từ đầu mùa nhưng chỉ đóng góp vỏn vẹn 2 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo. Thậm chí trong trận “thảm sát” Bournemouth 9 bàn không gỡ tại sân nhà Anfield, Salah còn chẳng thể đóng góp nổi bất kỳ bàn thắng hay kiến tạo nào.

Chú thích ảnh
Salah đang là nỗi thất vọng của Liverpool kể từ đầu mùa 

Về mặt lối chơi chung, các cầu thủ trên hàng công của Liverpool cũng chẳng thể liên kết với nhau đủ tốt như thời của mũi đinh ba tấn công Mane - Firmino - Salah. Dẫn chứng rõ nét nhất là việc số liệu thống kê về sức ép của Liverpool đã giảm đáng kể so với mùa 2021/22. Trong suốt mùa giải trước, trung bình “The Reds” đã gây sức ép khoảng 141 lần lên đối phương trong mỗi trận đấu - 45 trong số đó đến ở khu vực 1/3 cuối sân.

Đến mùa giải này, số liệu thống kê về sức ép của Liverpool đã giảm đi đáng kể với trung bình 113 lần ép sân đối phương trong mỗi trận đấu ở Premier League. Chỉ 33 trong số đó đến từ các cầu thủ tấn công của đội. Dù chỉ mới thi đấu 6 trận tại Ngoại hạng Anh, Liverpool đang cho thấy những vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Chú thích ảnh
Sự đáng sợ trên hàng công của Liverpool đã giảm đi nhiều kể từ khi Mane rời đi

Trước đó, cựu danh thủ MU Gary Neville cũng đã cảnh báo HLV Klopp về những hậu quả khôn lường nếu đội bóng để Mane ra đi. Ngoài ra, Neville cũng đã từng đánh giá rất cao khả năng tì đè của tiền đạo người Senegal.

Phát biểu sau trận thắng Chelsea năm 2020, Neville cho biết: "Tôi vô cùng ấn tượng với Sadio Mane. Cậu ấy là một tài năng xuất chúng. Nhưng không dừng lại ở đó, cậu ấy cũng rất chăm chỉ.”

"Mane gây sức ép, quấy rối hàng phòng ngự đối phương và làm tất cả mọi thứ mà bạn muốn một cầu thủ làm. Cậu ấy thực sự quyết tâm và nghiêm túc với trận đấu. Cậu ấy cho thấy rõ tham vọng chiến thắng. Liverpool thật may mắn khi có Mane.”

Mane đã ghi 23 bàn cho Liverpool mùa giải trước. Đó cũng là mùa giải ghi nhiều bàn thứ hai trong toàn bộ sự nghiệp ở Anfield của chân sút đến từ châu Phi. Liverpool sau đó đã cố gắng khỏa lấp vị trí của Mane bằng cách chi 85 triệu bảng mang về Darwin Nunez từ Benfica. Tuy vậy, tiền đạo người Uruguay vẫn chưa thể hòa nhập được với môi trường bóng đá Anh khi chỉ có vỏn vẹn 1 bàn cùng 1 kiến tạo sau 3 trận đã đá.

Trong khi đó ở nước Đức, Mane đã có một khởi đầu suôn sẻ tại Allianz Arena với 5 bàn thắng sau 8 trận đầu tiên của mùa giải mới. Chân sút 30 tuổi được cho là nhân tố chủ chốt giúp Bayern thâu tóm những danh hiệu quan trọng trong mùa giải này sau khi Hùm xám đã bán đi chân sút chủ lực Robert Lewandowski cho Barca.

Chú thích ảnh
Trái ngược với Liverpool, Mane đang thể hiện phong độ cao trong màu áo Bayern

Cho dù HLV Jurgen Klopp có cảm thấy hối tiếc về việc để Mane ra đi hay không, không thể phủ nhận một điều rằng khoảng trống mà chân sút người Senegal để lại tại Liverpool là quá lớn. Điều này đã trực tiếp góp phần vào khởi đầu mùa giải kém cỏi của Lữ đoàn đỏ. Xem ra, Klopp sẽ còn rất nhiều việc phải giải quyết cùng Liverpool nếu không muốn tiếp bước người đồng hương Thomas Tuchel tại Chelsea.

Tiến Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm