Linh Rin và Tăng Thanh Hà từng như thế nào trước khi cùng về làm dâu nhà hào môn?

25/03/2023 21:25 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Cả Tăng Thanh Hà và Linh Rin đều là những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, trước khi được gả vào gia đình hào môn.

Sau nhiều năm gắn bó bên nhau, mới đây hôn lễ của Linh Rin và Phillip Nguyễn đã được cử hành. Nàng hot girl xinh đẹp đã chính thức cùng với "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà làm dâu trong gia tộc của ông Johnathan - người lãnh đạo Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) – tập đoàn kinh doanh đa quốc gia phần lớn cổ phần thương hiệu thời trang nổi tiếng của thế giới ở Việt Nam như Chanel, Rolex, Burberry, Bally… 

Đồng thời là chủ sở hữu của những khu đất "kim cương" với vị trí đắc địa bậc nhất Việt Nam và các trung tâm mua sắm lớn như: Tràng Tiền Plaza Hà Nội, Trung tâm mua sắm cao cấp Rex Arcade... Và rất nhiều thương hiệu kinh doanh thực phẩm nổi tiếng thế giới là Burger King và gà rán kiểu Mỹ Popeyes Chicken, đồ uống Dunkin' Donuts.

Chứng kiến hôn lễ hoành tráng của Linh Rin và Tăng Thanh Hà trước kia, rất nhiều người cho rằng họ là những cô gái may mắn được gả vào gia đình hào môn. Thế nhưng không phải ai cũng biết trước khi lấy chồng, họ đều là những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của showbiz Việt.

Tăng Thanh Hà - nàng ngọc nữ khó bị soán ngôi trong lòng khán giả

Những năm 2000, người đẹp gốc Tiền Giang khuynh đảo làng giải trí nhờ nhan sắc. Cô gia nhập làng phim năm 16 tuổi, được mệnh danh "Ngọc nữ điện ảnh". Hà Tăng nổi tiếng trên màn ảnh trong các bộ phim: Dốc tình, Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet, Mỹ nhân kế... 

Trong showbiz Việt, Tăng Thanh Hà có thể được xem là nữ diễn viên đóng ít nhưng lại thành công nhất. Bằng chứng là suốt cả sự nghiệp nghệ thuật, số phim cô tham gia chỉ là 9 tính cả phim truyền hình lẫn chiếu rạp và các vai khách mời. Tuy nhiên, thành tích mà ngọc nữ này thu về khiến không ít người phải trầm trồ khi giành về không ít giải thưởng danh giá như "Nữ diễn viên chính xuất sắc năm 2006", "Nữ diễn viên được khán giả truyền hình yêu thích nhất năm 2008"...

Cho đến tận bây giờ dù rất nhiều lứa diễn viên trẻ đẹp kế cận, nhưng ngôi vị "ngọc nữ" của Tăng Thanh Hà vẫn còn nằm im trong lòng của nhiều khán giả, không dễ gì bị soán ngôi.

Được biết, Tăng Thanh Hà sinh năm 1986 trong một gia đình gốc Hoa tại Gò Công, Tiền Giang. Đến năm cô 10 tuổi, do gia đình gặp khó khăn về mặt kinh tế, phải bán nhà để trả nợ. Mẹ của cô buộc phải thay thế cha trong vai trò trụ cột gia đình và Tăng Thanh Hà bắt đầu theo mẹ để kiếm tiền cho việc trang trải cuộc sống của gia đình. Cụ thể, cô phụ mẹ bán nước mía, nấu cơm, đạp xe giao cơm cho khách…

Mặc dù cuộc sống khó khăn là vậy nhưng nhận thấy con gái có năng khiếu và đam mê diễn xuất nên mẹ của Tăng Thanh Hà đã ghi danh cho cô vào học lớp diễn viên nhỏ tuổi của đội kịch Idecaf vào mỗi buổi tối. Từ đây, đam mê nghệ thuật của Tăng Thanh Hà dần được phát triển. Ban ngày, cô vừa đi học vừa theo giúp mẹ kiếm tiền, sau đó có thời gian rảnh thì Tăng Thanh Hà trao dồi kỹ năng tập tành trên sân khấu kịch.

Linh Rin và Tăng Thanh Hà từng như thế nào trước khi cùng về làm dâu nhà hào môn? - Ảnh 1.

Linh Rin và Tăng Thanh Hà từng như thế nào trước khi cùng về làm dâu nhà hào môn? - Ảnh 2.

Tăng Thanh Hà từng được mệnh danh là nàng ngọc nữ của điện ảnh Việt

Thế nhưng mãi tới năm 2004 cô mới lọt vào mắt xanh của đạo diễn Lưu Trọng Ninh với bộ phim truyền hình "Dốc tình". Sau vai diễn đó, cô được chú ý đến nhiều hơn. 

Đến năm 2006, Tăng Thanh Hà tiếp tục chiếm được nhiều cảm tình của khán giả với vai Út Nhỏ trong bộ phim Hương Phù Sa. Đặc biệt, vai diễn này cũng giúp Tăng Thanh Hà giành giải thưởng Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất HTV Award 2006.

Sau thành công của phim Hương Phù Sa, cô bắt đầu lọt vào "mắt xanh" của nhiều đạo diễn hơn và liên tục nhận được nhiều lời mời đóng phim, quảng cáo. Thế nhưng vào thời điểm có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp trong giới nghệ thuật, Tăng Thanh Hà bất ngờ dừng mọi hoạt động để đi du học ngành quản lý khách sạn tại Singapore.

Đến năm 2007, sau khi trở về Việt Nam Tăng Thanh Hà đã có màn tái xuất ngoạn mục qua vai diễn Trúc trong phim Bỗng Dưng Muốn Khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Với diễn xuất tự nhiên, chân thật cộng thêm ngoại hình trong trẻo, vai diễn này của Tăng Thanh Hà đã thành công rực rỡ, ghi điểm tuyệt đối trong mắt khán giả và được ưu ái mệnh danh là "ngọc nữ" của màn ảnh Việt.

Sau đó, Tăng Thanh Hà đóng thêm Mỹ Nhân Kế của đạo diễn Phạm Quang Dũng và dừng hẳn sự nghiệp điện ảnh của mình lại để kết hôn vớ doanh nhân Louis Nguyễn sau 10 năm yêu nhau. 

Kể từ khi bước chân vào hào môn, nhưng ngọc nữ luôn kín tiếng về đời tư, không phô trương, không ồn ào, đồng thời rút lui khỏi showbiz chuyên tâm làm người phụ nữ của gia đình, chăm sóc con cái và phát triển sự nghiệp kinh doanh.

Linh Rin và Tăng Thanh Hà từng như thế nào trước khi cùng về làm dâu nhà hào môn? - Ảnh 3.

Tăng Thanh Hà từng tốt nghiệp ngành Thương mại (Business of Commerce – RMIT University)

Linh Rin - hot girl đa tài, giỏi giang, không scandal

Linh Rin sinh năm 1993, tên thật là Ngô Phương Linh. Cô được biết đến như một hotgirl nổi tiếng ở Hà Nội, một người mẫu đắt show bởi sở hữu gương mặt đẹp và chiều cao 1m67 nổi bật.

Linh Rin cũng từng tham gia nhiều cuộc thi dành cho giới trẻ như Miss Teen 2010, Miss Cuxi 2010 và thử sức ca hát hay hoạt động với vai trò diễn viên, MC... Năm 2017, hot girl Hà thành tham gia cuộc thi The Look và là học trò "cưng" của Phạm Hương.

Không chỉ có nhan sắc xinh đẹp và tài năng ở nhiều lĩnh vực, cô còn có học vấn đáng nể. Linh Rin là cựu du học sinh ngành Nghệ thuật tại Đại học Mỹ thuật London - ngôi trường đào tạo ngành nghệ thuật lớn nhất châu Âu.

Được biết, Linh Rin sinh ra trong gia đình có mẹ là bác sĩ, bố là công an. Cô từng tiết lộ gia đình muốn con gái theo nghề công an hoặc bác sĩ nhưng cô không muốn. Thời gian đầu vào showbiz, Linh Rin bị bố giận một thời gian, sau đó mới dần dần chấp nhận.

Linh Rin tự nhận mình là một người có cá tính mạnh và khá tự lập. Hồi học cấp 2 cô đã trốn tiết đi làm thêm. Lên cấp 3 chủ động xin bố mẹ cho ra ngoài ở riêng nhưng bị phản đối, hai bố con giận nhau cả năm trời. 

Cuối năm cấp 3, cô quyết định ra ở riêng và tự trả mọi sinh hoạt phí thường ngày của mình từ chi tiêu cá nhân, mua vật dụng, phí thuê nhà...

Linh Rin và Tăng Thanh Hà từng như thế nào trước khi cùng về làm dâu nhà hào môn? - Ảnh 4.

Linh Rin từng là sinh viên trường Đại học Hà Nội (HANU). Đây là một trong hai ngôi trường đầu ngành về đào tạo ngoại ngữ tại Việt Nam, ở cả trình độ đại học và sau đại học.

Để giành được một suất trúng tuyển vào HANU không hề đơn giản, sinh viên phải có năng lực học tập tốt. Với những ngành hot như Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Hàn, những năm gần đây, thí sinh phải đạt trung bình 8,5-9 điểm/môn trở lên mới chắc chắn đỗ.

Sau đó, cô sang Anh du học tại trường Đại học Nghệ thuật London - một trung tâm sáng tạo xuất sắc, là trường đại học về nghệ thuật và thiết kế lớn nhất châu Âu. Trường đạt nhiều giải thưởng và sở hữu cơ sở vật chất tốt, phục vụ cho việc học tập, thực hành chuyên ngành.

Tuy nhiên khi đang theo học tại Anh, nàng hotgirl đã theo tiếng gọi con tim và quyết định quay về: "Lúc tôi đi học ở Anh, tôi chuẩn bị cho kế hoạch đó 1 năm. Lẽ ra, tôi có thể chia sẻ với Phillip sớm hơn nhưng tôi cảm thấy chưa cần thiết. Khi sang đó 1 tháng trải nghiệm, tôi càng mạnh mẽ hơn để ở lại. Quyết định quay trở về cũng phải cân đo đong đếm rất nhiều". 

Khi chưa chính thức về chung một nhà nhưng Linh Rin đã được đảm nhận vị trí Giám đốc thương mại của công ty IPP Travel Retail thuộc tập đoàn IPPG do gia tộc Johnathan sở hữu và điều hành.  

Linh Rin và Tăng Thanh Hà từng như thế nào trước khi cùng về làm dâu nhà hào môn? - Ảnh 5.

 

Bảo Quỳnh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm