'Lilith' – ca khúc hợp tác của Suga BTS với Halsey bị chỉ trích cổ súy cho chủ nghĩa Satan

08/06/2023 11:33 GMT+7 | Giải trí

Gần đây, BTS Suga đã hợp tác với ca sĩ người Mỹ Halsey để tung ra phiên bản khác của bài hát Lilith mà Halsey đã phát hành trước đó. Như mọi khi, giọng hát của họ nghe thật tuyệt vời.

Tuy nhiên, một số người nhận thấy bản thân bài hát cũng như MV có vấn đề. Ngay cả nhiều ARMY cũng bày tỏ lo ngại về Lilith, cho rằng nó cổ xúy cho chủ nghĩa Satan.

Ngay cả phần bình luận của Halsey trên Instagram cũng tràn ngập nỗi lo lắng và sự buồn bã của cư dân mạng.

Trong khi nhiều người tự nhận là fan của Suga, họ lo ngại vì lý do tôn giáo. Một số người thậm chí còn nghĩ rằng sự hợp tác này đang đi theo hướng của các giáo phái và/hoặc hội kín Illuminati.

Nhiều ARMY khác đang bảo vệ Suga trước những cáo buộc rằng anh đang quảng bá cho chủ nghĩa Satan, giáo phái… từ sự hợp tác với Halsey.

'Lilith' – ca khúc hợp tác của Suga BTS với Halsey bị chỉ trích cổ súy cho chủ nghĩa Satan - Ảnh 2.

| @d2files/Twitter

Như một số người đã chỉ ra, Lilith dành cho trò chơi điện tử Diablo IV, vì vậy, một cách tự nhiên, nó sẽ không phải là một bài hát như Boy With Luv hay Dynamite. Tuy nhiên, BTS vẫn có những bài hát mang concept đen tối hơn, chẳng hạn như Boy With Evil, Blood Sweat & TearsBlack Swan.

Chưa kể âm nhạc solo của Suga với nghệ danh Agust D chứa đựng những chủ đề đen tối và trưởng thành.

'Lilith' – ca khúc hợp tác của Suga BTS với Halsey bị chỉ trích cổ súy cho chủ nghĩa Satan - Ảnh 4.

| @d2files/Twitter

Cư dân mạng quan tâm đến Lilith hơn các bài hát khác do tiêu đề và ý nghĩa của nó.

Lilith là một nhân vật ma quỷ trong văn hóa dân gian Do Thái. Nhân vật này đã được đưa ra giả thuyết là người vợ đầu tiên của Adam và bị trục xuất khỏi Vườn Địa đàng khi cô ấy không vâng lời Adam.

'Lilith' – ca khúc hợp tác của Suga BTS với Halsey bị chỉ trích cổ súy cho chủ nghĩa Satan - Ảnh 5.

Tuy nhiên, cô đã trở thành một biểu tượng của nữ quyền vì đối với nhiều người, cô đại diện cho tự do và gợi cảm.

Trong trò chơi điện tử Diablo, trong đó bài hát của Halsey được sử dụng làm OST, Lilith là con gái của một trong ba Prime Evils. Cô là một nhân vật ác quỷ.

"Lilith là con gái của Mephisto, Chúa tể của Hận thù, và là em gái của Lucion - được cả Sanctuary biết đến với cái tên Nữ hoàng Succubi.

Từng là người yêu của tổng lãnh thiên thần Inarius, sự kết hợp của cô với anh ta đã dẫn đến việc tạo ra nephalem đầu tiên" – theo Diablo Wiki Fandom.

'Lilith' – ca khúc hợp tác của Suga BTS với Halsey bị chỉ trích cổ súy cho chủ nghĩa Satan - Ảnh 7.

Ngay cả phần bình luận của Halsey trên Instagram cũng tràn ngập nỗi lo lắng và sự buồn bã của cư dân mạng

Trong MV Lilith, Halsey đại diện cho Lilith, trong khi Suga đại diện cho Inarius - một Tổng lãnh thiên thần của Thiên giới, từng là thành viên của Hội đồng Angiris với tư cách là cố vấn cho hội đồng chính.

Anh ta, cùng với các Thiên thần và Ác quỷ khác, phát ngán với việc chiến đấu trong cuộc xung đột vĩnh cửu bất tận, vì vậy họ đã tập hợp lại với nhau và rời Thiên giới và Địa ngục với Inarius và Lilith, trở thành những thủ lĩnh phản bội.

Cùng nhau, các Ác quỷ và Thiên thần khác nhau đã tạo ra một thế giới của riêng họ được gọi là Sanctuary, đồng thời tạo ra những con người đầu lòng được gọi là nephalem.

'Lilith' – ca khúc hợp tác của Suga BTS với Halsey bị chỉ trích cổ súy cho chủ nghĩa Satan - Ảnh 8.

Quý bà Lilith, de Dante Gabriel Rossetti (1866–1873) | Bảo tàng Nghệ thuật Delaware

Inarius sẽ cai trị Sanctuary cho đến khi kết thúc Sin War khi hắn bị đánh bại và trao cho Mephisto.

Số phận hiện tại của anh ta vẫn chưa được biết, mặc dù anh ta được cho là còn sống" – Genius.

'Lilith' – ca khúc hợp tác của Suga BTS với Halsey bị chỉ trích cổ súy cho chủ nghĩa Satan - Ảnh 9.

Lilith trong “Diablo” | Blizzard Entertainment

Trò chơi điện tử nói về cuộc chiến giữa thiện và ác, cuộc chiến giữa Thiên đường và Địa ngục.

Ma quỷ và quái vật là những nhân vật phản diện của trò chơi. Trong Diablo IV, người chơi có thể vào vai một trong năm nhân vật: Barbarian, Rogue, Sorcerer, Necromancer và Druid.

'Lilith' – ca khúc hợp tác của Suga BTS với Halsey bị chỉ trích cổ súy cho chủ nghĩa Satan - Ảnh 10.

Halsey | Halsey/YouTube

Vì vậy, bạn thực sự đang chiến đấu với quỷ. Bạn không phải là một trong số họ.

'Lilith' – ca khúc hợp tác của Suga BTS với Halsey bị chỉ trích cổ súy cho chủ nghĩa Satan - Ảnh 11.

Suga | Halsey/YouTube

Lilith đã đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu sau khi được phát hành hôm 5/6 và ra mắt thẳng ở vị trí số 1 trên cả bảng xếp hạng bài hát iTunes trên toàn thế giới và châu Âu.

Fan liên tiếp nhận tin vui từ BTS trước thềm kỷ niệm 10 năm ra mắt - Ảnh 2.

Suga BTS và Hasley

Lilith đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng các bài hát hàng đầu của iTunes tại hơn 65 quốc gia, bao gồm Argentina, Australia, Áo, Brunei, Campuchia, Canada, Colombia, Fiji, Pháp, Đức, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Italy, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Bồ Đào Nha, Ả Rập Saudi, Singapore, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ...

Việt Lâm (theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm