Tân binh của PSG muốn trở thành cầu thủ hay nhất thế giới

02/01/2013 10:23 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) – Lucas Moura khẳng định rằng anh muốn một ngày nào đó được coi là cầu thủ hay nhất thế giới khi tài năng trẻ người Brazil này ra mắt đội bóng mới PSG hôm thứ Ba vừa qua.


Lucas Moura - Ảnh Getty

Thực tế, Lucas đã đạt được thỏa thuận gia nhập PSG từ hồi tháng 8 năm ngoái với phí chuyển nhượng lên tới 45 triệu euro. Tuy vậy, phải tới tháng 1/2013, tiền vệ người Brazil mới chính thức ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội bóng thành Paris.

Ngay sau khi bản hợp đồng giữa hai bên được hoàn tất hôm thứ Ba, Lucas đã gia nhập trại huấn luyện của PSG ở Qatar.

“Tôi sẽ chiến đấu để hoàn thành mục tiêu trở thành số một. Đó là mục tiêu của mọi cầu thủ Brazil nên tôi cũng vậy”, cầu thủ 20 tuổi này phát biểu trong một cuộc họp báo ở Doha. “Tôi biết những cầu thủ Brazil đã làm nên lịch sử ở PSG và tôi hy vọng mình sẽ làm được điều tương tự”.

Dù mới 20 tuổi nhưng Lucas đã có 22 lần khoác áo ĐT Brazil và có lối chơi khá giống cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay là Lionel Messi. Không phải ngẫu nhiên mà PSG đã bỏ ra tới 45 triệu euro cho một cầu thủ mới 20 tuổi như Lucas.

PSG có truyền thống sử dụng những ngôi sao người Brazil, đặc biệt là những năm 1990 khi nhạc trưởng Rai và trung vệ Ricardo đã giúp họ đoạt chức vô địch Pháp gần nhất vào năm 1994. Giám đốc thể thao của PSG hiện nay là Leonardo cũng từng rất thành công trong màu áo PSG trước khi chuyển sang Milan năm 1997.

Người đến ắt có kẻ đi. Với sự có mặt của Lucas, người gần như sẽ chiếm một suất đá chính, tiền đạo Nene đã khẳng định rằng anh sẽ rời PSG. “Tôi sẽ không ở lại PSG. Tôi đã nói chuyện với Leonardo về điều đó”, cầu thủ người Brazil nhấn mạnh trên tờ  L'Equipe.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm