Liên hoan phim Toronto 2022: Sự giao thoa của những khác biệt

07/09/2022 07:52 GMT+7 | Giải trí

Liên hoan phim (LHP) quốc tế Toronto lần thứ 47 diễn ra từ ngày 8-18/9 tại Toronto, Canada.

Phim về tác giả 'Đồi gió hú' ra mắt LHP Toronto 2022

Phim về tác giả 'Đồi gió hú' ra mắt LHP Toronto 2022

Theo Variety, bộ phim tiểu sử mang tựa "Emily" với sự tham gia của Emma Mackey trong vai nhà văn Emily Bronte sẽ có buổi ra mắt thế giới thông qua hạng mục Platform trong khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) quốc tế Toronto năm nay.

Năm nay, LHP này tiếp tục trình làng những tác phẩm điện ảnh hấp dẫn đến đáng kinh ngạc, với sự giao thoa của những khác biệt, hứa hẹn thu hút một lượng lớn khán giả cùng diễn viên và nhà làm phim nổi tiếng. Nơi đây đang tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những LHP lớn nhất Bắc Mỹ, cũng như trên thế giới.

Được thành lập vào năm 1976, LHP Toronto giờ đây là một trong những sự kiện điện ảnh lớn trên thế giới. Vào năm 1998, tạp chí Variety gọi đây “là LHP thứ 2 sau Cannes có hình ảnh, các ngôi sao và hoạt động quảng bá nhộn nhịp nhất”. Vào năm 2007, tạp chí Time cho rằng LHP Toronto đã “trưởng thành từ một LHP mùa Thu gây ảnh hưởng nhất sang một LHP nổi bật nhất”. Thành công này phần lớn do khả năng “dự đoán phim đạt giải Oscar”.

Chú thích ảnh
LHP Toronto tổ chức trực tiếp lần gần nhất vào năm 2019

Trở lại và tốt hơn bao giờ hết

Sau 2 năm phòng chống đại dịch Covid-19, LHP Toronto 2022 sẽ diễn ra hoàn toàn trực tiếp và ghi nhiều dấu ấn đặc biệt hơn nữa. Không ai hạnh phúc hơn về điều đó như Giám đốc điều hành LHP Cameron Bailey.

Bailey chia sẻ: “Thật tuyệt khi được trở lại, tụ họp theo cách mà chúng ta chưa từng thấy trong một vài năm qua. Chúng tôi có rất nhiều điều tuyệt vời mà chúng tôi muốn gửi đến khán giả và thật tuyệt khi thấy thành phố ngày càng mở cửa hơn”.

LHP Toronto năm nay sẽ trình chiếu khoảng 200 phim truyện và khoảng 40 phim ngắn. Trong đó, “những điều tuyệt vời” mà Bailey nhắc đến là 63 phim được công chiếu đầu tiên trên thế giới, bao gồm The Fabelmans của nhà làm phim Hollywood lừng danh Steven Spielberg.

Chú thích ảnh
Steven Spielberg tại phim trường “The Fabelmans”

“Thật khó để tìm ra những nội dung mà khán giả muốn xem và những gì sẽ chạm đến cảm xúc của họ. Nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức, tìm ra tác phẩm hay nhất, có tác động mạnh nhất… các loại phim và loạt phim có ý nghĩa quan trọng đối với nền văn hóa, điều đó sẽ có ý nghĩa, thúc đẩy mọi loại hình nghệ thuật tiến lên” - Bailey nói thêm.

“Chúng tôi quan tâm đến sứ mệnh mang phim ảnh đến với mọi người, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng phim có thể thực sự thay đổi trong cuộc sống của chúng ta. Chúng có thể là một loại hình giải trí tuyệt vời nhưng cũng còn có thể hơn thế nữa. Đó là điều chúng tôi để mắt tới và tự hào rằng LHP có thể mang điều đó trở lại với khán giả bằng một cách rầm rộ hơn trong năm nay”.

Những tác phẩm nổi bật

Năm nay, phim chính kịch The Swimmers của Sally El Hosaini sẽ là tác phẩm khai mạc LHP. The Swimmers kể câu chuyện có thật về hai chị emYusra và Sara Mardini rời bỏ quê hương ở Syria khi bị chiến tranh tàn phá để tìm một cuộc sống mới ở châu Âu và cơ hội tranh tài tại Thế vận hội mùa Hè 2016. “Chị em nhà Mardini là những siêu anh hùng ngoài đời thực mà khán giả cần xemhơn bao giờ hết” -cây bút Manori Ravindran của Variety nhận xét.

Dalíland của Mary Harron sẽ là tác phẩm bế mạc LHP. Bộ phim kể về cuộc hôn nhân đầy sóng gió của họa sĩ người Tây Ban Nha Salvador Dalí và vợ của mình tên Gala vào những năm cuối của thập niên 1970. Salvador Dalí được coi như một trong những họa sĩ có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20 với phong cách siêu thực. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là The Persistence Of Memory (Sự dai dẳng của ký ức, 1931). Hóa thân Salvador Dalí khi còn trẻ là nam diễn viên Ezra Miller và tài tử Ben Kingsley đóng khi lớn tuổi.

Chú thích ảnh
Ezra Miller (trái) và Ben Kingsley trong phim “Dalíland”

Trong khi đó, The Fabelmans được chiếu như một buổi giới thiệu đặc biệt, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một bộ phim của Steven Spielberg sẽ ra mắt tại LHP. Nội dung phim dựa trên niềm đam mê làm phim thời thơ ấu của nam đạo diễn bậc thầy ở Arizona (Mỹ). The Fabelmans cũng lấy bối cảnh ở Arizona thời hậu Thế chiến II, một cậu bé tên là Sammy Fabelman khám phá ra một bí mật khiến gia đình tan vỡ và đồng thời cũng khám phá cách sức mạnh của những bộ phim có thể giúp cậu ta nhìn ra sự thật. “Đây là tác phẩm mà mọi LHP trên thế giới đều muốn có để trình chiếu. Nhưng thật không may điều đó chỉ xảy ra tại LHP Toronto” - Giám đốc LHP Venice Alberto Barbera chia sẻ.

Ngoài ra, LHP Toronto 2022 cũng đón nhiều vị khách đặc biệt nổi tiếng như diễn viên từng giành nhiều giải Oscar, Quả cầu Vàng là Viola Davis và Eddie Redmayne hay nữ ca sĩ từng giành nhiều giải Grammy Taylor Swift… sẽ tham gia trò chuyện, phỏng vấn.

Taylor Swift có khả năng trở thành nhân vật có vé hot nhất

Taylor Swift có khả năng trở thành nhân vật có vé hot nhất tại LHP Toronto năm nay khi giới thiệu buổi chiếu đầu tiên của video ca nhạc All Too Well: The Short Film dưới định dạng ống kính tiêu cự 35mm.

Chú thích ảnh
Taylor Swift và Cameron Bailey (phải)

Giám đốc điều hành LHP Cameron Bailey bày tỏ: “Chúng tôi yêu thích sự giao thoa giữa điện ảnh với các loại hình nghệ thuật khác và Taylor Swift là một nhà tư tưởng hình ảnh xuất sắc. Chúng tôi rất phấn khích khi có cơ hội nghe Taylor chia sẻ về việc chịu ảnh hưởng từ điện ảnh, đã dẫn đến việc cô ấy tạo ra phim ngắn All Too Well: The Short Film”.

Giải thưởng của LHP Toronto được đánh giá cao

People’s Choice Award là giải thưởng thường niên do LHP Torontotrao tặng cho bộ phim được đánh giá là hay nhất trong lòng khán giả. Những người chiến thắng giải thưởng này sau đó thường nhận được đề cử Oscar nên giải thưởng này hiện được coi là “phát súng khởi đầu” của cuộc đua đề cử giải thưởng của Viện hàn lâm. Năm ngoái, Belfast của Kenneth Branagh đã giành giải People’s Choice Award, sau đó nhận 7 đề cử Oscar và chiến thắng 1 giải.

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm