Liên hoan Cải lương toàn quốc 2018: Trao 55 huy chương vàng

20/09/2018 10:54 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Liên hoan Cải lương toàn quốc 2018 diễn ra tại TP Tân An, tỉnh Long An đã khép lại vào đêm 19/9 với 6 huy chương vàng được trao cho các vở diễn: Chiếc áo thiên nga (Nhà hát Cải lương Việt Nam), Kiếp tằm (Đoàn Nghệ thuật Quảng Ninh), Tổ quốc nơi cuối con đường (Nhà hát Thế giới trẻ - Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM), Hiu hiu gió bấc (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang), Cuộc đời của mẹ (Đoàn Cải lương Long An), Bão táp một vương triều hay Anh hùng di hận (Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Đồng Nai).

Có 7 huy chương bạc cho các vở diễn: Phù sa đỏ (Đoàn Văn công Quân khu 9), Hồn của đá (Công ty TNHH Nguyễn Vĩnh Lộc), Những tấm lòng vàng (Nhà hát Cải lương Hà Nội), Bão dậy trời Long Hưng (Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp Tiền Giang), Cánh buồm ngược gió (Nhà hát Tây Đô - Cần Thơ), Người đồng bằng (Đoàn Văn công Đồng Tháp), Nỗi niềm sau cuộc chiến (Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - Chi hội Nghệ sĩ Sân khấu tỉnh Cà Mau).

Ở giải cá nhân, có 49 huy chương vàng với nhiều nghệ sĩ tên tuổi, như NSND Thanh Hương, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Tấn Giao, NSƯT Phượng Loan, NSƯT Lê Tứ, NSƯT Hoa Phượng, NSƯT Vũ Luân, NSƯT Mỹ Hằng, NSƯT Hồ Ngọc Trinh, NSƯT Nhơn Hậu, NSƯT Mạnh Hùng, NSƯT Trọng Phúc, NSƯT Đào Vũ Thanh, các nghệ sĩ Trinh Trinh, Võ Minh Lâm, Điền Trung, Lê Thanh Thảo, Thy Phương, Hoàng Khanh, Hồng Thủy, Hoàng Thị Thủy…; cùng 66 huy chương bạc của: NSƯT Thoại Miêu, NSƯT Thanh Điền, NSƯT Trường Sơn, NSƯT Lam Tuyền, NSƯT Quỳnh Hương, NSƯT Lịch Sử, NSƯT Lê Hồng Thắm, các nghệ sĩ Tô Châu, Hồng Nhung, Minh Trường, Thành Tây, Huỳnh Mơ, Thanh Nhường, Bảo Trí, Minh Hoàng, Võ Thành Phê, Bùi Trung Đẳng, Kim Luận…

Chú thích ảnh
6 vở diễn đạt huy chương vàng tại Liên hoan Cải lương toàn quốc 2018

Ban Tổ chức còn trao các giải: “Tác giả xuất sắc” - tác giả Hoàng Song Việt và Triệu Trung Kiên với vở Cuộc đời của mẹ (Đoàn Cải lương Long An); “Đạo diễn xuất sắc” - đạo diễn Hoàng Quỳnh Mai với vở Chiếc áo thiên nga (Nhà hát Cải lương Việt Nam); “Nhạc sĩ xuất sắc” - nhạc sĩ Minh Tâm với vở Hiu Hiu gió bấc (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang); “Họa sĩ xuất sắc” - họa sĩ Trần Hồng Vân với vở Tình yêu thời chiến (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang)

Diễn ra từ ngày 5 đến 19/9, Liên hoan Cải lương toàn quốc 2018 quy tụ khoảng 1.500 diễn viên từ 25 đơn vị nghệ thuật trên cả nước (8 đơn vị xã hội hóa) với 32 vở diễn đủ đề tài: chiến tranh cách mạng, lịch sử, dân gian, tâm lý xã hội, gia đình, biển đảo và cả xây dựng Đảng, thời kỳ đổi mới, nông thôn mới và chống tham nhũng.

Chú thích ảnh
Các nghệ sĩ đạt huy chương vàng tại Liên hoan Cải lương toàn quốc 2018

Điểm sáng nổi bật của Liên hoan năm nay là sự xuất hiện của các diễn viên trẻ đầy tiềm năng với chất giọng phong phú, sắc vóc sân khấu sáng đẹp. Các đơn vị từ Bắc chí Nam đều có sự đầu tư cho thế hệ kế thừa, nhiều nghệ sĩ gạo cội sẵn sàng lùi lại hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ tỏa sáng. Thực tế, nhiều nghệ sĩ trẻ đã tạo được dấu ấn và đạt được kết quả tích cực tại Liên hoan, như: Văn Đáng, Hồng Thủy, Hằng Ni, Tuấn Thanh, Thùy Dung, Hoa Mai… (huy chương vàng) và Minh Hải, Tiểu Nhi, Huỳnh Mơ, Vĩnh Sơn, Sang Sang, Trung Đẳng… (huy chương bạc).

Tại Liên hoan lần này, các đơn vị xã hội hóa và các nghệ sĩ thiếu nhi đã được nhận hỗ trợ kinh phí nâng cao chất lượng vở diễn và vai diễn của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Chú thích ảnh
NSƯT Kim Tử Long và NSƯT Quế Trân biểu diễn tại Lễ bế mạc Liên hoan Cải lương toàn quốc 2018
Chú thích ảnh
Vở "Tổ quốc nơi cuối con đường" đạt huy chương vàng tại Liên hoan Cải lương toàn quốc 2018
Chú thích ảnh
Vở "Chiếc áo thiên nga" thắng lớn tại Liên hoan Cải lương toàn quốc 2018 với huy chương vàng và giải “Đạo diễn xuất sắc”
Chú thích ảnh
Vở cải lương "Cuộc đời của mẹ" của “chủ nhà” Long An đạt huy chương vàng tại Liên hoan Cải lương toàn quốc 2018

Ninh Lộc

Vở 'Tổ quốc nơi cuối con đường': 'Bom tấn' cải lương mùa liên hoan

Vở 'Tổ quốc nơi cuối con đường': 'Bom tấn' cải lương mùa liên hoan

Từ trước thềm Liên hoan Cải lương toàn quốc 2018 đang diễn ra tại tỉnh Long An, Tổ quốc nơi cuối con đường của Nhà hát Thế giới Trẻ - Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM đã được trông đợi như bom tấn của mùa liên hoan.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm