Lịch thi đấu World Cup 2022 - Bảng H

21/11/2022 09:20 GMT+7 | World Cup 2022

Lịch thi đấu |  Kết quả | Bảng xếp hạng

Lịch thi đấu World Cup 2022 - LTĐ WC 2022 Bảng A: Thethaovanhoa.vn cập nhật chi tiết lịch thi đấu các trận đấu bóng đá trong khuôn khổ bảng H World Cup 2022.

Lịch thi đấu World Cup 2022 - Bảng H

20h00, 24/11: Uruguay vs Hàn Quốc (VTV5, VTV Cần Thơ)

23h00, 24/11: Bồ Đào Nha vs Ghana (VTV2, VTV3)

20h00, 28/11: Hàn Quốc vs Ghana (VTV5, VTV Cần Thơ)

02h00, 29/11: Bồ Đào Nha vs Uruguay (VTV5, VTV Cần Thơ)

22h00, 02/12: Uruguay vs Ghana (VTV2, VTV3)

22h00, 02/12: Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha (VTV5, VTV Cần Thơ)

Bảng H là một bảng đấu thú vị

Bảng H tại World Cup 2022 bao gồm nhà vô địch hai lần Uruguay, Hàn Quốc, một trong những đội có thành tích tốt nhất châu Phi Ghana và Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo.

Bảng H rất thú vị khi có sự góp mặt của một gã khổng lồ Nam Mỹ, một đội châu Phi giàu truyền thống, một đối thủ nặng ký của châu Âu và đội còn lại được cho là mạnh nhất châu Á. 

Ứng cử viên được yêu thích nhất trong mắt siêu máy tính là Bồ Đào Nha, với 82,6% cơ hội vượt qua vòng bảng và 55,7% giành ngôi đầu. Một đội có Cristiano Ronaldo, cùng với một loạt các cầu thủ hàng đầu khác của Premier League như Bernardo Silva, João Cancelo và Ruben Dias đương nhiên được đánh giá cao. Bồ Đào Nha cũng có thể chỉ ra rằng họ là một trong năm quốc gia châu Âu hiếm hoi góp mặt tại mọi kỳ World Cup từ năm 2002 trở lại đây.

Lịch thi đấu World Cup 2022 - Bảng H - Ảnh 2.

Bồ Đào Nha của Ronaldo vẫn được đánh giá cao

Sự vắng mặt của Diogo Jota là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của Bồ Đào Nha, cũng như việc Ronaldo chưa từng ghi bàn trong một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup. Huấn luyện viên Fernando Santos sẽ sử dụng Roaldo như một dự bị hay cố gắng xây dựng một hàng tấn công có thể làm giảm bớt sự thiếu cơ động của anh?

Uruguay sẽ không thiếu sự cơ động ở hàng công trong bảng H là Uruguay, đội có Darwin Núñez. Anh sẽ được hỗ trợ bởi kinh nghiệm kỳ cựu, với Luis Suárez đã ghi tám bàn ở vòng loại và chắc chắn sẽ thưởng thức trận tái đấu với Ghana ở trận cuối vòng bảng. Uruguay có xu hướng khởi đầu chậm và chơi tốt ở các kỳ World Cup nhưng với Bồ Đào Nha ở trận đấu thứ hai, họ sẽ rất muốn khởi đầu bằng chiến thắng. Với tư cách là những người từng hai lần vô địch, Uruguay được siêu máy tính dự đoán ứng cử viên nặng ký thứ hai trong bảng này.

Lịch thi đấu World Cup 2022 - Bảng H - Ảnh 3.

Hàn Quốc chờ đợi Son Heung-min

Hàn Quốc đang chờ xem biểu tượng và ngôi sao Son Heung-min của họ hồi phục như thế nào sau chấn thương mắt gặp phải gần đây ở Champions League. Nếu không có Son, mọi thứ sẽ cực kỳ khó khăn. Trong số 22 quốc gia đã chơi từ 30 trận trở lên tại World Cup, Hàn Quốc có tỷ lệ thắng thấp nhất (18%), chỉ thắng sáu trong số 34 trận của họ trong 10 giải đấu. Siêu máy tính đánh giá họ chỉ có 8,2% cơ hội lọt vào Vòng 16 đội.

Đội cuối cùng bảng H là Ghana, đội đã tiến rất gần đến bán kết năm 2010 trước khi bị Uruguay từ chối bởi bàn tay của Luis Suarez. Họ có bề dày lịch sử tốt, đã vượt qua vòng bảng 3 trong 4 lần tham dự trước đó và tại các kỳ World Cup (1966 đến nay), trung bình mỗi trận đấu tại World Cup, Ghana có số cú sút trung bình nhiều hơn bất kỳ đội nào khác (19). 

Với việc gặp Bồ Đào Nha trong trận đấu đầu tiên, Ghana biết rằng một khởi đầu tốt ở đó có thể đưa họ vào vòng hai một lần nữa. Siêu máy tính đánh giá Ghana chỉ có 7,2% cơ hội.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm