Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 20/12: Thái Lan dạo chơi trước Brunei?

20/12/2022 06:00 GMT+7 | Nhận định bóng đá

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 20/12: Thethaovanhoa.vn cập nhật lịch thi đấu AFF Cup 2022 hôm nay 20/12 và ngày mai 21/12.


Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Lịch thi đấu bóng đá Vòng bảng AFF Cup 2022

Thời gian Đội 1 Tỷ số Đội 2 Kênh trực tiếp Nhận định

17h00, 20/12

Campuchia

3 - 2

Philippines

VTV5
Nhận định

19h30, 20/12

Brunei

0 - 5

Thái Lan

VTV5VTV Cần Thơ

Nhận định

17h00, 21/12

Myanmar

? - ?

Malaysia

VTV5

Nhận định

19h30, 21/12

Lào

? - ?

Việt Nam

VTV5,VTV Cần Thơ

Nhận định

Lịch thi đấu bóng đá Cúp Liên đoàn Anh vòng 3

Thời gian Đội 1 Tỷ số Đội 2 Kênh trực tiếp Nhận định

02h45, 21/12

MKD

? - ?

Leicester



02h45, 21/12

Newcastle

? - ?

Bournemouth



02h45, 21/12

Southampton

? - ?

Lincoln


02h45, 21/12

Wolves

? - ?

Gillingham


World Cup 2022 vừa khép lại, AFF Cup 2022 lại khởi tranh. Sau những trận đấu đỉnh cao ở sân chơi thế giới sẽ là những cuộc đấu của màu cờ sắc áo tại Đông Nam Á, nơi chức vô địch khu vực là niềm tự hào của mỗi quốc gia. 

Đội tuyển Thái Lan sẽ khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương bằng trận "làm khách" trên sân Brunei. Thực tế, trận này được diễn ra ở Kuala Lumpur (Malaysia) do sân Hassanal Bolkiah của Brunei đã xuống cấp trầm trọng. Đây cũng là lần tham dự AFF Cup đầu tiên của Brunei kể từ lần đầu năm... 1996. Trước đó, đội bóng này hoặc không tham dự, hoặc dừng bước từ vòng sơ loại. 

Dù vừa giành quyền tham dự sau khi thắng Timor Leste 6-3 sau 2 lượt trận, Brunei dĩ nhiên không phải đối thủ của Thái Lan. Dù nhà ĐKVĐ dự giải mà thiếu một loạt chủ lực như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta, họ vẫn được đánh giá cao hơn nhiều Brunei. 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 20/12: Thái Lan dạo chơi trước Brunei? - Ảnh 4.

Thầy trò Polking sẽ mở màn bằng trận gặp đối thủ yếu nhất bảng, Brunei

Trận đấu khai mạc AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 17h00, và đây là cặp đấu được đánh giá cân bằng hơn. Về đẳng cấp, Philippines nhỉnh hơn Campuchia, nhưng lực lượng của họ hiện tại không tốt khi ngoài lão tướng Stephan Schrock ra, không còn cầu thủ nào có đẳng cấp tương xứng. Trong khi đó, Campuchia có lợi thế sân nhà, và rất quyết tâm ghi dấu ấn trước thềm SEA Ganes  2023 mà họ là chủ nhà.


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm