LHP Cannes 2018: đã thực sự thay đổi?

09/05/2018 10:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nền điện ảnh vẫn đang "choáng váng" với bê bối quấy rối của ông trùm Hollywood Harvey Weinstein và LHP Cannes đang bị chỉ trích khi thiếu vắng nhiều gương mặt nữ. Trong bối cảnh ấy, một số ngôi sao nữ như Cate Blanchett và Kristen Stewart sẽ thể hiện tinh thần hưởng ứng phong trào #MeToo và Time's Up khi xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes lần thứ 71 năm 2018, khai mạc (hôm 8/5).

1. Tuy nhiên, trong một năm xảy ra nhiều bê bối và tranh cãi, LHP Cannes năm nay có tới hơn 10 phim mang đề tài LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới), trong khi có nhiều phim đề cập đến nạn bạo hành trẻ em, mại dâm nam...

Đáng nói, LHP Cannes năm nay trình chiếu bộ phim tài liệu mới về Whitney Houston của nhà làm phim từng giành giải Oscar Kevin Macdonald, trong đó có những tiết lộ gây sốc về những "con quỷ" đã hủy hoại cuộc đời ngắn ngủi của huyền thoại âm nhạc đầy bi kịch này.

Những câu hỏi về sự bình đẳng giới luôn được đặt ra tại LHP Cannes, sự kiện điện ảnh là "sân chơi" của ông trùm Hollywood một thời Harvey Weinstein. Cannes có lẽ vẫn là "vương quốc" điện ảnh hùng mạnh nhất, song tầm cỡ hiếm có của nó đang ngày càng bị thách thức bởi phong trào #MeToo và thời đại của dịch vụ truyền video Netflix.

"Đã có những thay đổi lớn trong nền điện ảnh. Đây sẽ là một Cannes khác hẳn khi không có Weinstein" - theo Simon Chinn, nhà sản xuất tới LHP Cannes năm nay với phim tài liệu về Whitney Houston mang tựa đề Whitney.

Chú thích ảnh
Hình ảnh trong phim tài liệu “Whitney”, được chiếu giới thiệu tại LHP Cannes năm nay

Giám đốc LHP Cannes Thierry Fremaux, người tuyên bố các tiết lộ về bê bối quấy rối tình dục của Weinstein là "địa chấn" đối với Cannes, đã cam kết LHP năm nay "có sự đổi mới lớn".

Cụ thể, trong số phim tham gia tranh giải Cành cọ Vàng năm nay có 8 gương mặt đầu tiên tới Cannes. Chưa kể, ông còn cấm chụp ảnh "tự sướng" trên thảm đỏ nhằm tránh sự "án ngữ" quá lâu của các ngôi sao.

Và sau cuộc công kích công khai, ông đã chấp nhận "loại" các phim của Netflix khỏi LHP năm nay khi không thể đảm bảo lịch phát hành phim. Ông còn đưa Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao) trở lại Cannes với tập phim mới Solo: A Star Wars Story và đây là quả bom tấn duy nhất trong "đội hình" ít sao hơn hẳn mọi năm.

Cannes đang cố gắng duy trì truyền thống và tiếp nhận những thay đổi nhanh chóng của thời đại. LHP năm nay thậm chí còn thay đổi cả kế hoạch, loại bỏ các màn chiếu phục vụ báo giới trước các buổi chiếu giới thiệu phim, một chiến lược nhằm dập tắt hiệu ứng của những "người hùng bàn phím" gây ảnh hưởng tới các buổi chiếu ra mắt.

2. Tuy có những đổi mới rõ ràng song nhiều nhà phê bình vẫn cho rằng LHP Cannes vẫn chậm chễ trong các xử lý bình đẳng giới. Hiện vẫn chỉ có mỗi đạo diễn nữ Jane Campion đã đoạt giải Cành cọ Vàng và nhiều người vẫn nhớ hồi năm 2015 đã có một bê bối xảy ra khi phụ nữ bị cấm đi giày cao gót khi tới các buổi chiếu giới thiệu phim. Tựu trung, Cannes vẫn thuộc sự thống trị của "phái mày râu".

LHP Cannes vẫn "đón" đạo diễn Pháp gốc Ba Lan Roman Polanski ông dù gây tranh cãi và bị Mỹ "săn lùng" sau bê bối cưỡng dâm cách đây hơn 40 năm (hồi năm ngoái, Polanski giới thiệu phim mới Based On A True Story tại Cannes), trong khi nhiều thiết chế khác như Viện Hàn lâm Khoa học & Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã đuổi các "yêu râu xanh", tước bỏ vai trò thành viên.

Năm nay, LHP Cannes lại gây tranh cãi khi "mở cửa" đón Lars von Trier trở lại 7 năm sau khi nhà làm phim Đan Mạch này bị "cấm cửa" với câu nói đùa mình là một phát xít Đức và thông cảm với Hitler. Chưa kể, hồi năm ngoái ca sĩ Iceland Bjork còn tố đạo diễn từng gạ gẫm cô tại trường quay phim Dancer In The Dark.

Năm nay, Chủ tịch Ban giám khảo quyết định giải Cành cọ Vàng là nữ diễn viên Cate Blanchett. Nữ diễn viên Australia này là người ủng hộ nhiệt thành phong trào #MeToo và Time’s Up. Cô cũng từng tố các hành vi không đứng đắn của Weintein trong quá trình hợp tác làm phim.

Thành viên Ban giám khảo năm nay còn có các gương mặt nữ là đạo diễn Ava DuVernay, diễn viên Kristen Stewart, Lea Seydoux và ca sĩ Burundi Khadja Nin.

Chú thích ảnh
Nữ đạo diễn Lebanon Nadine Labaki tại LHP Cannes năm nay

Đặc biệt, 1 trong số 3 đạo diễn nữ có phim đua tranh giải Cành cọ Vàng năm nay là nhà làm phim Lebanon Nadine Labaki. Phim của Labaki, mang tựa đề Capernaum, là câu chuyện tình đồng giới của hai cô gái tuổi vị thành niên.

Labaki chia sẻ: “Đây là sự ghi nhận công việc của tôi ở vai trò một nhà làm phim chứ không phải cho tác phẩm của một nhà làm phim nữ" - Labaki nói. "Tôi không cho rằng phim của tôi được chọn là bởi tôi là một nhà làm phim nữ. Tôi thấy khó chịu nếu người ta nói rằng tôi được mời tham gia tranh giải Cành cọ Vàng vì tôi là một đạo diễn nữ. Hiện tại, với tất cả những gì đang diễn ra, thế giới nhận thấy cần phải nêu bật vai trò của nữ giới".

Labaki hiện là một trong những nhà làm phim nổi tiếng nhất Lebanon và năm ngoái phim Where Do We Go Now? của cô được trình chiếu ở hạng mục Un Certain Regard tại Cannes. Năm nay, phim Capernaum được đưa tới Cannes nhưng lại bị cấm chiếu ở quê nhà khi các giới chức tuyên bố phim "cổ súy cho quan hệ đồng giới vốn bị coi là bất hợp pháp ở Lebanon".

Labaki đã dành 2 năm để làm phim Capernaum, một hình ảnh rất thực tế về cuộc sống của trẻ em di cư Syria, với dàn diễn viên không chuyên.

Đối với các "cựu binh" của LHP Cannes, năm nay sẽ hoàn toàn khác.

"Tôi đã tới Cannes với phim Mật mã Da Vinci (The Da Vince Code), Ngôi nhà phố quỷ (Willow) Đi về nơi xa (Far and Away)" - Ron Howard, đạo diễn phim Solo nói. “Song tôi chưa bao giờ xuất hiện trên thảm đỏ tại Grand Palais với Wookiee và Stormtrooper (đội quân hư cấu trong loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao)".

Kết quả giải Cành cọ Vàng và các hạng mục giải khác sẽ được công bố vào ngày bế mạc LHP Cannes, 19/5/2018.
Tại sao LHP Cannes lại quan trọng đến vậy?

Tại sao LHP Cannes lại quan trọng đến vậy?

Hơn 7 thập kỷ qua, tất cả mọi người trong giới làm phim và nhiều người khác rấtmuốn tới Reviera (Pháp) vào cuối tháng 5 hàng năm để tham dự sự kiện lớn: LHP Cannes, nơi tổng hòa của sự phù phiếm, những buổi ra mắt phim hoành tráng lẫn những ngày chiếu phim dài kiệt sức, các buổi gặp gỡ, giao lưu, và nếu may mắn, là các bữa tiệc miên man.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm