Lee Nguyễn vô lê ghi bàn, được triệu tập vào đội tuyển Mỹ

10/11/2014 16:11 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Lee Nguyễn đã ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của New England Revolution trước Columbus Crew ở trận đấu vào hôm Chủ Nhật vừa qua. Thắng lợi này giúp New England Revolution lọt vào trận chung kết Cúp MLS khu vực miền Đông với New York Red Bulls, đội bóng của Thierry Henry.

Lee Nguyễn đã mở tỉ số cho New England Revolution bằng pha lập công ở phút 43. Cầu thủ gốc Việt thực hiện một cú vô lê chuẩn xác ở trong vòng cấm sau pha câu bóng của Bunbury. Đến phút 55, Goncalves nhân đôi cách biệt sau quả tạt bóng như dọn cỗ của Charlie Davies.

Columbus Crew rút ngắn tỉ số xuống 1-2 bằng pha đánh đầu thành bàn của Tchani ở phút 69. Nhưng đến phút 77, Bunbury đã ấn định thắng lợi cho đội chủ nhà sau quả chọc khe tinh tế của Daigo Kobayashi. Columbus Crew đã không thể lật ngược thế cờ khi thi đấu thiếu người. Hai cầu thủ của họ là Finlay (phút 61) và Meram (phút 85) đã bị dính thẻ đỏ.


Cú volley thành bàn của Lee Nguyễn

Với kết quả này, New England Revolution đã giành thắng lợi chung cuộc với tổng tỉ số 7-3 và sẽ gặp New York Red Bulls ở trận chung kết Cúp MLS khu vực miền Đông. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 23/11 năm nay ở New York.

Một tin vui khác đến với Lee Nguyễn là anh đã được triệu tập vào đội tuyển Mỹ cho 2 trận đấu vào tuần tới ở châu Âu. Các học trò của HLV Jurgen Klinsmann sẽ gặp Colombia vào ngày 14/11 tại London và gặp CH Irealand vào ngày 18/11 tại Dublin. Lee Nguyễn đá trận ra mắt ở đội tuyển Mỹ vào năm 2007, trong trận giao hữu với đội tuyển Trung Quốc. Cho tới nay anh đã thi đấu cho đội tuyển xứ Cờ hoa được 3 trận.

Sơn Tùng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm