Lee Nguyễn 'vạ lây' với CLB TP.HCM

24/03/2021 08:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Hưởng lương cao nhất, được kỳ vọng bậc nhất nhưng Lee Nguyễn cố gắng hết mực cũng không thể nâng tầm đẳng cấp CLB TP.HCM. Không những thế, tiền vệ 35 tuổi còn ái ngại với những đồng đội của chính mình.

Hùng Dũng gãy xương chày và xương mác, sáng 24/3 phẫu thuật

Hùng Dũng gãy xương chày và xương mác, sáng 24/3 phẫu thuật

Ban kỷ luật VFF sẽ nhóm họp ngay sau khi V-League vòng 5 kết thúc ngày 24/3 và sớm đưa ra mức án kỷ luật nghiêm khắc đối với hành vi phạm lỗi thô bạo của Ngô Hoàng Thịnh (TPHCM) khiến Đỗ Hùng Dũng gãy xương chày và xương mác.

Cụ thể, cái tên Ngô Hoàng Thịnh chắc chắn là điểm sáng nhất ở nhiều phương tiện truyền thông từ sau tối 23/3 trên sân Thống Nhất.

Chấn thương kinh hoàng mà Hoàng Thịnh gây ra cho Đỗ Hùng Dũng thực sự khiến nhiều CĐV nín thở, chỉ biết cầu nguyện cho tiền vệ Hà Nội FC và chỉ trích cầu thủ CLB TP.HCM.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Lee Nguyễn, CLB TPHCM, Hùng Dũng chấn thương, Ngô Hoàng Thịnh, V-League, bảng xếp hạng V-League, VPF, Ban kỷ luật VFF
Lee Nguyễn đang cô đơn ở CLB TP.HCM. Ảnh: VPF

Hoàng Thịnh gây nên tiếng xấu không chỉ cho bản thân mà cả CLB TP.HCM. Nhiều CĐV đã yêu cầu đội bóng này phải sa thải gấp tiền vệ gốc Nghệ An và cả Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng, người không giúp CLB TP.HCM có được vị thế như mong đợi vài năm qua.

Hoàng Thịnh là tiền vệ được Lee Nguyễn đánh giá cao trước cuộc so tài với Hà Nội FC. Tuy nhiên, những gì cầu thủ gốc Nghệ An thể hiện trên sân Thống Nhất mới đây không khác nào thảm hoạ.

Lee Nguyễn không chỉ mệt mỏi vì đội nhà thua mất mặt còn khốn khổ về khoản tinh thần khi chứng kiến chấn thương rợn người đối với sự nghiệp mỗi cầu thủ như thế.

Lee Nguyễn còn có thể phải đau đầu thêm nhiều khi CLB TP.HCM của mình đang sở hữu nhiều ngoại binh có mà như không.

Trên trang fanpage CLB TP.HCM, hàng loạt ý kiến đã đề nghị sa thải HLV Polking và 3 cầu thủ ngoại Brazil mà ông chọn lựa trên hàng công.

CLB TP.HCM chơi không sắc nét, không bài miếng và thua vì những sai lầm ngớ ngẩn nơi hàng phòng ngự. Hàng công tệ hơn cả khi các ngoại binh vụng về như thể họ mới đến CLB thử việc khi vừa hết hạn cách ly.

So với những chân sút Costa Rica đã bị đẩy đi cuối năm ngoái, ngoại binh hiện tại của TP.HCM có thể còn không bằng. Lee Nguyễn đã nhiều lần ra hiệu cho họ chạy chỗ để tìm khoảng trống chuyền bóng lên, nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu ngao ngán.

Nhiều người tin rằng đẳng cấp của Lee đang bị phí hoài ở TP.HCM và nhiệm vụ nâng tầm CLB lắm tiền này sẽ không sớm thì muộn phải thất bại.

Có điều sau trận thua Hà Nội FC 0-3, HLV Polking vẫn tự tin cho rằng ngoại binh ông đã ưu tiên lựa chọn sẽ vẫn được ra sân và sẽ toả sáng cho TP.HCM những trận tới.

CLB TP.HCM đang vô cùng cần tài năng của Lee Nguyễn nhưng “một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân”.

Đã qua rồi thời điểm V-League chỉ cần tiền sẽ có thể thống trị giải đấu. Chuyên môn của Hà Nội FC có thể đã khiến Lee Nguyễn nhận ra sức lực hạn chế của mình ở TP.HCM.

Điều đáng nói là sau 2 mùa giải, TP.HCM có hay không Lee Nguyễn và khát khao lật đổ Hà Nội FC thì cuối cùng đều thua trắng 3 bàn.

Thời gian có thể trôi nhưng đẳng cấp vẫn không thể thay đổi. Dù có thể tuyên bố hơi sớm nhưng sau thất bại tối 23/3, giấc mơ vô địch thực sự quá xa xôi cho đội bóng của Lee Nguyễn.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm