Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13/5

19/04/2019 22:23 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 19/4, UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức họp báo giới thiệu về Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2019 dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13/5 với chủ đề “Hải Phòng - Điểm đến thành công”.

Lê Quý Dương làm tổng đạo diễn Lễ hội 990 năm Thanh Hóa

Lê Quý Dương làm tổng đạo diễn Lễ hội 990 năm Thanh Hóa

Lễ Kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa sẽ diễn ra tại quảng trường Lam Sơn thành phố Thanh Hóa vào hồi 20 giờ ngày 8/5 và được truyền hình trực tiếp trên VTV và Đài PTTH Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết, đây là năm thứ 8 Hải Phòng tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ. Lễ hội đã đi vào tiềm thức của người dân Hải Phòng cũng như du khách trong và ngoài nước, nhất là kiều bào.

Lễ hội đã tạo thương hiệu, điểm nhấn giới thiệu về vùng đất, con người Hải Phòng. Đây cũng là dịp để Hải Phòng giới thiệu đến bạn bè trong và ngoài nước những địa danh du lịch nổi tiếng của thành phố, thành tựu kinh tế - xã hội Hải Phòng đạt được trong những năm qua.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Dự kiến trong khuôn khổ Lễ hội sẽ có hơn 60 hoạt động kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch như các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm thu hút du khách đến với Hải Phòng; tổ chức triển lãm, trưng bày sách, báo chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2019; chuyên đề “Hải Phòng 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Hải Phòng phối hợp với Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại An Giang tổ chức chuyên đề “Cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng” tại An Giang... Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng bừng sáng” với 4 chương sẽ là điểm nhấn của lễ hội năm nay.

Ban tổ chức Lễ hội còn phối hợp với Hội người Hàn Quốc tổ chức chương trình Giao lưu văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật tại dải trung tâm thành phố. Đoàn nghệ thuật múa Yushirouno Kai, Nhật Bản giao lưu nghệ thuật với Đoàn Ca múa Hải Phòng. 

Theo Ban tổ chức Lễ hội, các phương án đảm bảo an ninh trật tự đã được thành phố xây dựng. Những điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông đến các điểm du lịch lớn của Hải Phòng như phà Gót, Cái Viềng đều đã được cải thiện để hạn chế tình trạng này. Hạ tầng phục vụ du lịch của Hải Phòng đã tiến triển tốt, trong đó 1 khách sạn 5 sao ở khu vực trung tâm thành phố đã đi vào hoạt động và dự kiến sẽ có thêm 2 khách sạn 5 sao tại Cát Bà hoàn thành trong năm 2019.

Minh Thu/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm