Lank FC thắng trở lại, Huỳnh Như được khen 'nhỏ nhưng có võ'

20/03/2023 08:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

Dù không trực tiếp ghi bàn, song Huỳnh Như góp công không nhỏ trong chiến thắng 2-0 của Lank FC trên sân Ouriense ở vòng 16 giải vô địch nữ Bồ Đào Nha.

Huỳnh Như đá chính, Lank tìm lại chiến thắng

Sau hai trận thua liên tiếp trước những đối thủ rất mạnh là Benfica (1-7) và Braga (0-3), Lank FC đã tận dụng tối đa cơ hội để giành trọn 3 điểm trước đối thủ vừa sức hơn là Ouriense. Ở trận này, chân sút Huỳnh Như của Việt Nam được đá chính từ đầu và chỉ rời sân ở phút 74. 

Oriense từng cầm hòa Lank FC 1-1 ở lượt đi, nhưng trong khi Lank FC đang đứng thứ 6 thì đội bóng này xếp tận thứ 10 và đứng trước nguy cơ rớt hạng. Trước đội bóng đã không thắng 4 vòng gần nhất (1 hòa, 3 thua), không quá ngạc nhiên khi Lank FC tạo ra thế trận chủ động và sớm mở tỷ số. 

Lank FC thắng trở lại, Huỳnh Như được khen 'nhỏ nhưng có võ' - Ảnh 2.

Huỳnh Như (hàng 1, trái) đá chính trước Ouriense

Đó là tình huống diễn ra ở phút thứ 9 khi Huỳnh Như là người phối hợp đá phạt góc. Sau đường tạt bổng của chân sút quê Trà Vinh, bóng chạm đầu hai cầu thủ Lank FC trước khi đến vị trí của Natalie Oronoz và trung vệ người Đan Mạch đã đệm bóng cực dễ dàng vào lưới trống. Chỉ 9 phút sau, vẫn là Natalie nhân đôi cách biệt cho đội khách với một tình huống đánh đầu. 

Huỳnh Như "nhỏ nhưng có võ"

Lợi thế dẫn 2 bàn giúp Lank thi đấu khá thoải mái, và nếu như Huỳnh Như cùng đồng đội dứt điểm tốt hơn, tỷ số đã có thể cách biệt hơn nữa. Đáng chú ý nhất là tình huống "số 11" đi bóng đầy quyết tâm loại bỏ hậu vệ Ouriense ở phút 28, nhưng cú dứt điểm từ góc hẹp đã đi chệch cột dọc. Nhưng dù sao, chiến thắng 2-0 này cũng là một tín hiệu lạc quan khi Lank FC đã tách tốp hẳn với nhóm dưới khi hơn đội thứ 7 Valadares Gaia đến 8 điểm. 

Lank FC thắng trở lại, Huỳnh Như được khen 'nhỏ nhưng có võ' - Ảnh 3.

Huỳnh Như ăn mừng cùng các đồng đội

Với cá nhân Huỳnh Như, đây là một trận đấu không đến nỗi nào dù không ghi bàn hay kiến tạo. Cô vẫn xử lý bóng tốt, thông minh, và đóng góp tích cực vào lối chơi của cả đội. Đó sẽ là tiền đề cho thành công ở những trận kế tiếp. Bình luận trên fanpage của Lank FC, các CĐV tiếp tục ủng hộ nhiệt tình cho chân sút mang áo số 11

"Nhỏ nhưng có võ", tài khoản Luân Phạm bình luận về một pha đi bóng của Huỳnh Như trước đối thủ to cao bên phía Ouriense. Và không ít CĐV khác đã "thả tim" và khích lệ chân sút Việt Nam. "From Việt Nam with love", tài khoản Nguyễn Trung viết, trong khi Nguyễn Ngọc Bảo Tram thốt lên "Huynh Nhu Iove u".

Lank FC thắng trở lại, Huỳnh Như được khen 'nhỏ nhưng có võ' - Ảnh 4.

Vô số bình luận khích lệ Huỳnh Như và Lank FC

Video Ouriense vs Lank FC. Nguồn Canal 11

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm