Lãnh 9 tháng tù vì chống đối khi bị nhắc đeo khẩu trang

28/04/2020 13:55 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Đã có 2 vụ việc vi phạm quy định bị xử lý vào ngày 28/4. Theo đó, Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1971, trú tại quận Ninh Kiều) vừa bị tuyên 9 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Tài khoản facebook cá nhân “Hoang Nguyen” bị xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng. 

Ý thức của người dân là 'vắc-xin' tốt nhất để đẩy lùi dịch COVID-19

Ý thức của người dân là 'vắc-xin' tốt nhất để đẩy lùi dịch COVID-19

Tính đến ngày 28/4, dịch COVID-19 đã lây lan ra hơn 212 quốc gia, vùng lãnh thổ, với hơn 3 triệu người mắc bệnh và hơn 207.260 trường hợp tử vong. Với những nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19, Việt Nam ghi nhận 270 ca mắc, trong đó 222 người khỏi bệnh và chưa có trường hợp nào tử vong.

Lãnh 9 tháng tù vì chống đối khi bị nhắc đeo khẩu trang

Ngày 28/4, Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1971, trú tại quận Ninh Kiều) 9 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, chiều 11/4, tổ tuyên truyền, vận động thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều tiến hành tuần tra, tuyên truyền, vận động phòng, chống dịch trên địa bàn, phát hiện Nguyễn Văn Hải có biểu hiện say rượu, cởi trần, không đeo khẩu trang đang đi trên đường trước Công viên Sông Hậu (thuộc khu vực 1, phường Cái Khế). Lực lượng đã nhắc nhở Nguyễn Văn Hải đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội theo quy định.

Hải không chấp hành mà có lời lẽ thô tục, xúc phạm các thành viên tổ tuyên truyền. Mặc dù đã được vợ và mọi người can ngăn nhưng người đàn ông này vẫn tỏ thái độ hung hăng, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ, gây mất trật tự. Công an phường Cái Khế yêu cầu Hải về trụ sở Công an phường làm việc. Tuy nhiên, Hải tiếp tục xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ, lao đến vị trí của cán bộ Công an đang ghi hình hành vi của Hải, đánh vào mặt và lấy bảng hiệu của nhà hàng gần đó ném về phía chiến sĩ Công an. Ngay sau đó, Hải bị khống chế đưa về trụ sở Công an phường và lập biên bản phạm tội quả tang.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

covid-19, xử phạt không đeo khẩu trang, phạt hành chính tung tin sai sự thật, chống đối người thi hành công vụ
Ảnh: TTXVN

Phạt hành chính đối tượng thông tin sai sự thật

Cùng ngày hôm đó, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông N.H.D.T (sinh năm 1979, ngụ khóm 3, Phường 3, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) về hành vi cung cấp, thông tin sai sự thật trên tài khoản facebook cá nhân “Hoang Nguyen”.

Trước đó, ngày 8/4, cơ quan chức năng phát hiện trên tài khoản facebook “Hoang Nguyen” đăng tải thông tin sai sự thật về việc thực hiện cách ly xã hội trong phòng, chống dịch COVID-19, với nội dung "Chính thức: Thực hiện giãn cách xã hội hết ngày 30/4. Quyết định vừa được đưa ra trong cuộc họp chiều 6/4. Như vậy không chỉ thực hiện cách ly xã hội đến ngày 15/4 nữa mà sẽ kéo dài thêm 2 tuần nữa. Tuy nhiên, việc sinh hoạt, đi lại có nhiều hạn chế nhưng mong mọi người nghiêm túc chấp hành nha, vì đây là bước đi cứng rắn để đánh bại dịch COVID-19, chúc mọi người sức khỏe”.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh đã mời ông N.H.D.T là chủ tài khoản facebook “Hoang Nguyen” đến làm việc, ông T thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.H.D.T. Ông N.H.D.T đã tự giác gỡ bỏ thông tin đã đăng tải trước đó.

Thanh Liêm, Thanh Hòa (TTXVH)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm