Lâm Đồng gây sốt khi dự giải hạng Nhất 2023 với tên gọi… Sài Gòn

22/02/2023 05:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sau khi chính thức xác nhận dự giải hạng Nhất Quốc gia 2023, CLB Sài Gòn đã chọn Lâm Đồng làm …sân nhà thay vì trú chân tại TP.HCM. Điều này là bởi dù đã chuyển giao sau hậu trường nhưng thủ tục lại bất thành.

Lâm Đồng lấy tên Sài Gòn

Sài Gòn FC lúc này chỉ còn là cái tên sau khi họ rơi khỏi V-League 2022. Đội bóng cũ của HLV Phùng Thanh Phương giải thể, mọi thành viên của CLB tứ tán và nhiều người cũng đã giải nghệ.

Lâm Đồng dự giải hạng Nhất 2023 với tên gọi …Sài Gòn - Ảnh 1.

Cựu tuyển thủ Thái Lan và CLB HAGL Issawa đang dẫn dắt Lâm Đồng. Ảnh: Lam Dong FC

Tuy nhiên, CLB Sài Gòn sau khi nhận được đề nghị chuyển giao từ phía Lâm Đồng đã quyết định xác nhận đăng ký tham dự Giải hạng Nhất Quốc gia 2023 và Cúp Quốc gia 2023. Vấn đề đau đầu với tập thể này là dù rất muốn thay đổi tất cả để Lâm Đồng nắm đội, nhưng Quy chế bóng đá chuyên nghiệp của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lại quy định: "Hồ sơ chuyển đổi CLB bóng đá ngoài chuyên nghiệp thành CLB chuyên nghiệp phải được VFF phê duyệt ít nhất 60 ngày trước ngày khai mạc giải".

Lâm Đồng dự giải hạng Nhất 2023 với tên gọi …Sài Gòn - Ảnh 2.

Lâm Đồng sẽ phải thi đấu với cái tên Sài Gòn FC, điều tréo ngoe nhưng họ phải chấp nhận để hướng tới tương lai. Ảnh: Lam Dong FC

Do là đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhì Quốc gia, chưa phải là đội chuyên nghiệp nên Lâm Đồng không đáp ứng đúng quy chế đó của VFF. Trong khi giải hạng Nhất 2023 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 4, còn quá trình chuyển gia giữa Lâm Đồng và Sài Gòn FC lúc này vẫn tiến hành nên thời gian là không đủ.

CLB Lâm Đồng do đó phải sử dụng tên Sài Gòn FC, nhưng phần hồn nằm ở Lâm Đồng. Họ chọn sân Đà Lạt (số 1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) để làm sân nhà tổ chức các trận đấu ở mùa giải 2023.

Giải hạng Nhất Quốc gia 2023 có 11 đội, dự kiến thi đấu từ tháng 4 đến tháng 8. Ngày 22/2, Ban tổ chức dự kiến sẽ bốc thăm xếp lịch đấu cho giải này và cả Cúp Quốc gia. VPF sẽ áp dụng cách tổ chức như V-League năm nay, chia giải hạng Nhất thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 có 11 CLB thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. 5 đội có điểm số cao nhất ở giai đoạn 1 chính thức trụ hạng và thi đấu giai đoạn 2. TOP 5 đội đầu bảng sẽ chạy đua tấm vé duy nhất thăng hạng V-League 2024/2025. TOP 6 đội xếp sau còn lại sẽ cạnh tranh để tránh 1 suất rớt hạng.

CLB Lâm Đồng hiện tại do HLV Issawa Srithong dẫn dắt từ nhiều tháng qua. Đội bóng này được đầu tư và sẵn sàng thi đấu giải hạng Nhất năm nay. Quá trình chuyển đổi với Sài Gòn FC không suôn sẻ nhưng nếu nhẫn nại, Lâm Đồng cũng chỉ mất 4 tháng để thực hiện điều họ mong muốn. Nếu trụ lại giải hạng Nhất và tiếp tục thi đấu mùa tới, thầy trò cựu tuyển thủ Thái Lan Issawa sẽ không còn mang cái tên Sài Gòn FC trong hình hài thực chất của Lâm Đồng.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm