Làm báo bằng điện thoại thông minh

21/06/2015 12:45 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Làm báo bằng điện thoại thông minh (smartphone) là một trong những xu thế phát triển của báo chí hiện đại, và Thể thao & Văn hóa cũng đã sớm nhập cuộc.

Đầu tháng 4/2013, trong một lần đi du lịch Sapa, phóng viên Đông Hà của Báo Thể thao & Văn hóa đã gặp phải một tình huống dở khóc dở cười khi bị mắc kẹt ở ga Lào Cai vào buổi tối Chủ nhật do một vụ tai nạn tàu hỏa ở ga Cầu Nhò cách 60 km về phía Hà Nội. Chiếc đầu máy của một đoàn tàu chở hàng bị trật bánh, lật nghiêng gây hư hỏng đường ray, khiến giao thông đường sắt tuyến Hà Nội - Lào Cai bị ách tắc.

Sau rất nhiều nỗ lực di chuyển, cuối cùng thì phóng viên Đông Hà cũng đã tiếp cận được hiện trường của vụ tai nạn, khi hoạt động cứu hộ tại chỗ của ngành Đường sắt vẫn chưa mang lại hiệu quả, do đầu máy quá nặng, phải chờ cần cẩu chuyên dụng đưa từ Hà Nội lên. Lúc đó, chỉ với một chiếc điện thoại iPhone 4 trong tay, phóng viên Đông Hà vẫn kịp thời tác nghiệp, ghi lại những hình ảnh của vụ tai nạn, viết tin gửi về tòa soạn.


Phóng viên Đông Hà của Thể thao & Văn hóa đang tác nghiệp bằng smartphone Huawei Mate 7 và thiết bị hỗ trợ chuyên dụng tại Giải đua xe Công thức 1 - Malaysian Grand Prix 2015

Rất may, giữa rừng núi điệp trùng, tín hiệu 3G tuy yếu song vẫn đủ để truyền tải dữ liệu cần thiết và không lâu sau đó, độc giả cả nước đã được cập nhật thông tin cũng như hình ảnh về vụ tai nạn đường sắt, nguyên nhân khiến hàng nghìn người không kịp về Hà Nội để đi làm trong ngày thứ Hai sau chuyến du lịch Sapa như dự kiến.

Trên đây chỉ là một ví dụ về khả năng sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) trong việc tác nghiệp báo chí trong điều kiện hiện nay, khi công nghệ sản xuất thiết bị đầu cuối cũng như khả năng kết nối internet và truyền tải dữ liệu đã có những bước phát triển vượt bậc, với sản phẩm ngày càng đa dạng và chi phí ngày càng rẻ. Các phần mềm ứng dụng hỗ trợ cho việc tác nghiệp bằng smartphone, bao gồm soạn thảo văn bản, chụp và xử lý ảnh, quay và dựng video, cũng trở nên phổ biến và rất dễ sử dụng.

Không như máy ảnh hay laptop, smartphone dường như đã trở thành vật “bất ly thân” của mỗi người hiện nay, và phóng viên không phải là ngoại lệ. Thiết bị này trở nên đặc biệt hữu hiệu đối với những người làm báo trong các sự kiện nóng, đòi hỏi cập nhật nhanh, hoặc khi gặp những tình huống bất ngờ.Trong các chiến dịch thông tin lớn gần đây như EURO 2012, World Cup 2014, ASIAD 2014 hay SEA Games 2015, smartphone đã trở thành trợ thủ đắc lực của các phóng viên Thể thao & Văn hóa tác nghiệp tại hiện trường.

Dù chưa thể thay thế hoàn toàn những công cụ tác nghiệp chuyên nghiệp của phóng viên như máy ảnh hay máy quay phim, song smartphone đang ngày càng hỗ trợ phóng viên tốt hơn trong việc sản xuất thông tin, với khả năng làm việc da dạng từ tin văn bản, hình ảnh đến video, và đặc biệt là khả năng kết nối và truyền tải dữ liệu mọi lúc, mọi nơi. Có thể xem smartphone là thiết bị “all in one” (tất cả trong một) không thể thiếu của một phóng viên, ở bất kỳ thời điểm nào, tại bất kỳ đâu.

Không đứng ngoài xu thế phát triển của báo chí hiện đại, Báo Thể thao & Văn hóa đang từng bước xây dựng hạ tầng, phát triển các ứng dụng để trong một ngày không xa, việc sản xuất, biên tập và xuất bản thông tin bằng smartphone sẽ được áp dụng rộng rãi, trong một mô hình tòa soạn điện tử hội tụ, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin tức thời của độc giả, cũng như yêu cầu tác nghiệp của các phóng viên, biên tập viên.

Trong những năm gần đây, tỷ lệ người dùng truy cập vào trang thông tin điện tử http://thethaovanhoa.vn bằng thiết bị di động không ngừng tăng lên và hiện đã chiếm xấp xỉ 50% tổng số người dùng, trong đó smartphone khoảng 42%, tablet khoảng 8%.

Phạm Văn Thắng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm