Trong bối cảnh toàn cầu hóa nóng lên và môi trường đô thị đang tạo thành những đảo nhiệt, thì cây xanh là sự cần thiết để cải thiện môi trường và chất lượng cuộc sống cho mỗi chúng ta.

'Lá phổi xanh' của Thủ đô

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bối cảnh toàn cầu hóa nóng lên và môi trường đô thị đang tạo thành những đảo nhiệt, thì cây xanh là sự cần thiết để cải thiện môi trường và chất lượng cuộc sống cho mỗi chúng ta. 

"Cuộc thi ảnh, video "Hà Nội mát xanh"

Do báo Thể thao và Văn hóa tổ chức có giải Đặc biệt lên tới 30 triệu đồng, cùng các giải Nhất, Nhì, Ba... Hạn chót nhận tác phẩm: 15/7/2022. Email: hanoimatxanh@thethaovanhoa.vn. Chi tiết Quy chế thi xem TẠI ĐÂY

Hà Nội đang đô thị hóa mạnh mẽ và hiệu ứng nhà kính gia tăng. Các hồ nước, hệ thống cây xanh bao quanh được ví như những “lá phổi” xanh điều hòa không khí cho Thủ đô.

Cho đến nay, mật độ cây xanh trong thành phố đã phủ xanh đáng kể, môi trường được cải thiện. Minh chứng cho điều này phải kể đến hàng cây bàng Đài Loan hướng cầu vượt đi Bắc Giang giao cắt với quốc lộ 5, hay hàng cây bàng Đài loan trên những con phố trong nội thành như: Phố Dương Đình Nghệ, Trung Kính, Phạm Văn Bạch, Trần Thái Tông, Đào Tấn... tạo không gian xanh vô cùng giá trị. 

Chiêm ngưỡng "lá phổi xanh" của thành phố Hà Nội:

Những "lá phổi xanh" của thành phố
 

 Ảnh: Hòa Nguyễn