'La La Land' rộng đường tới Oscar

13/12/2016 12:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - La La Land, bộ phim nhạc kịch có sự thủ diễn của Emma Stone và Ryan Gosling, đang đứng trước cánh cửa rộng mởtiến tới tượng vàng Oscar sau khi được vinh danh ở nhiều lễ trao giải và LHP uy tín – mà gần nhất là giải thưởng giải Critics' Choice.

Cụ thể, tại lễ trao giải Critics' Choice năm nay (diễn ra ngày hôm qua 12/12 theo giờ Việt Nam), La La Land giành được tổng cộng 8 giải thưởng, trong đó có giải Phim hay nhất.

Sự ưu ái đặc biệt từ các LHP

"Bản tình ca ngọt ngào" La La Land ngay lập tức gây ấn tượng với các nhà phê bình khi chiếu ra mắt tại lễ khai mạc LHP Venice lần thứ 73, khai mạc vào cuối tháng 8vừa qua.

Chia sẻ về buổi chiếu ra mắt, nhà phê bình từ các trang uy tín đã dành nhiều lời khen ngợi cho bộ phim. Hollywood Reporter đăng: "Cũng như nhiều ý kiến chuyên môn khác, Hollywood Reporter khen ngợi cách mở đầu phim táo bạo, khi để các nhân vật đang mặc kẹt vì tắc đường bất ngờ ra khỏi xe và bắt đầu ca hát, nhảy múa".

Trong khi đó, trang Deadline cho rằng La La Land là "giấc mơ lãng mạn tuyệt đẹp, có thể khiến khán giả đương đại lập tức rơi vào một thế giới ngọt ngào", còn Guardian gọi bộ phim là một "kiệt tác âm nhạc".


Emma Ston và Ryan Gosling trong “La La Land”

Sau những đánh giá tích cực nhận được tại LHP Venice (nơi phim không tham gia tranh tài), La La Land tiếp tục khẳng định sức hút tại LHP Toronto vào giữa tháng 9, khi “ẵm” giải Lựa chọn của Khán giả - giải thưởng thưởng báo trước cho thành công vang dội của một bộ phimtrong mùa trao giải ở Hollywood. Hai phim từng đoạt giải này, gồm 12 năm nô lệ (12 Years a Slave)Bài diễn thuyết của nhà Vua (The King's Speech) đều đã “rinh” giải Oscar Phim hay nhất.

Và bây giờ, Hiệp hội Các nhà phê bình tiếp tục xướng tên La La Land là Phim xuất sắc nhất năm trong lễ trao giảiCritics' Choice ngày 12/12 tại Mỹ.Trước đó, vào ngày 1/12 một tin vui khác đã đến với ê-kip thực hiện phim hôm 1/12, khi Hiệp hội các nhà phê bình phim New York, một tổ chức phê bình riêng biệt, cũng vinh danh tác phẩm này ở hạng mục Phim hay nhất năm 2016.

Đó là những dấu ấn rõ ràng mà bộ phim âm nhạc để lại trong lòng giới chuyên môn suốt vài tháng qua. Điều đó cho thấy Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh cũng khó có thể “bỏ quên” La La Land trong danh sách đề cử Oscar Phim hay nhất mùa tới.

Oscar cũng cần La La Land?

Ngoài chất lượng nội dung, tác phẩm điện ảnh của Damien Chazelle cũng được cho là cái tên sáng giá trong mắt các thành viên Viện Hàn lâm, ít nhất ở khía cạnh “câu view”.

Emma Stone trắng tay dù 'La La Land' thắng lớn tại giải Critics' Choice

Emma Stone trắng tay dù 'La La Land' thắng lớn tại giải Critics' Choice

Hiệp hội các nhà phê bình đã lên tiếng, và họ xướng tên La La Land là bộ phim xuất sắc nhất lễ trao giải Critics' Choice năm nay.


"Có mối tương quan rõ ràng giữa tình hình bán vé của các đề cử giải Phim hay nhất với tỷ lệ khán giả theo dõi lễ trao giải Oscar năm đó. Nếu một khán giả tiềm năng không theo dõi phần lớn các phim có mặt trong danh sách, tinh thần chờ đón Oscar của người đó sẽ giảm xuống" - Paul Dergarabedian, chuyên gia phân tích phòng vé của của comScore, cho biết.

Chuyên gia này nói thêm: "Ngược lại, nếu khán giả đặt niềm tin vào bộ phim yêu thích của họ trong danh sách đề cử, họ sẽ muốn biết kết cục của cuộc đua và chịu ngồi trước tivi".

Nội dung phim "La La Land":

Trong La La Land, Emma Stone vào vai nữ diễn viên trẻ, đầy nhiệt huyết Mia, người phải lòng nhân vật Sebastian (một nhạc sĩ jazz) của Ryan Gosling. Bộ phim xoay quanh quá trình vật lộn tìm chỗ đứng ở Hollywood của hai người, bên cạnh những đấu tranh mà họ trải qua để không đánh mất giấc mơ thực sự của đời mình.

Khi lên sóng vào đầu năm nay, lễ trao giải Oscar thu hút lượng khán giả thấp thứ 3 trong lịch sử, chỉ 34,3 triệu người xem. Sự kiện năm 2008 đứng đầu “bảng thành tích” đáng xấu hổ này, khi các đề cử trong hạng mục Phim hay nhất, gồm No Country for Old Men (phim chiến thắng), Atonement, Juno, Michael ClaytonThere Will be Blood, hầu hết đều là những “chiến binh” yếu kém tại phòng vé.

Ngược lại, khi Viện Hàn lâm tuyên bố đưa một số bom tấn phòng vé như Avatar, Up, The Blind Side District 9 cạnh tranh cùng cácphim nghệ thuật như An Education, A Serious Man và The Hurt Lockertrong danh sách đề cử Phim hay nhất mùa giải 2009, lễ trao giải chính thức, diễn ra vào ngày 7/3/2010, thu hút lượng người xem kỷ lục là 41,6 triệu, dù Avatar bị The Hurt Locker đánh bại.

Những thống kê rõ ràng cho thấy ban tổ chức giải Oscar năm nay càng có thêm lý do để mắt tới La La Land, bộ phim nhận được nhiều khen ngợi từ giới chuyên môn và cũng được kì vọng sẽ thành công lớn tại các phòng vé nhờ yếu tố giải trí nhẹ nhàng khi công chiếu vào dịp Giáng sinh năm nay.

"Nếu bộ phim bùng nổ tại các phòng vé, như mong đợi, nó chắc chắn sẽ là ứng viên nặng kí cho giải thưởng điện ảnh hàng đầu này" - nhà phân tích doanh thu phòng vé Jeff Bock nói.

Dù vậy, hãng phim Lionsgate nhận định, còn quá sớm để thảo luận về vị trí của La La Land trong cuộc đua Oscar vì cho rằng dù đạt được thành công phòng vé, “những gì khiến La La Land khác biệt chính là tính giải trí đơn thuần"  - trưởng bộ phận phân phối David Spitz của Lionsgate chia sẻ.

Danh sách đề cử Oscar 2017 được công bố vào ngày 24/1 và lễ trao giải chính thức, do Jimmy Kimmel dẫn dắt, sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình vào ngày 26/2.

Duy An (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm