Kiều bào Việt Nam đi 400km cổ vũ thầy trò HLV Park Hang Seo

11/01/2020 13:49 GMT+7 | U23 châu Á 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Kiều bào Việt Nam tại Thái Lan không quản ngại đường xa di chuyển từ nhiều tỉnh, thành phố đến Buriram theo dõi U23 Việt Nam thi đấu với U23 UAE và cả trong các trận đấu sau đó tại vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2020 trên VTV: Lịch thi đấu bóng đá U23 Việt Nam

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2020 trên VTV: Lịch thi đấu bóng đá U23 Việt Nam

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2020 trên VTV: Lịch thi đấu U23. lịch thi đấu bóng đá U23 châu Á. VTV6 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs UAE 2020.

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá VCK U23 châu Á 2020:

* 17h15 ngày 11/1: U23 Bahrain vs U23 Iraq (A, VTV6 trực tiếp)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 20h15 ngày 11/1: U23 Úc vs U23 Thái Lan (A,VTV6 trực tiếp)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* U23 Việt Nam 0-0 U23 UAE (D)

* U23 Triều Tiên 1-2 U23 Jordan (D)

* Xem bảng xếp hạng bóng đá U23 châu Á TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/asia/afc-championship-u23/standings/

Sáng 11/1, trong khi chờ đội tuyển U23 Việt Nam đến sân Chang 1 tại tổ hợp thể thao Chang Arena tập luyện, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tình cờ được tiếp xúc và trò chuyện với một nhóm CĐV là những người Việt Nam đa phần đã ngoài 50 tuổi đang sinh sống tại tỉnh Sakon Nakhon ở Đông Bắc Thái Lan tới xem đội tuyển Việt Nam thi đấu tại sân Chang Arena chiều ngày hôm trước và hôm nay lên đường trở về nhà tại Sakon Nakhon.

Trò chuyện với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, cô Nguyễn Thị Quang cho biết mình năm nay đã 65 tuổi, có con trai làm giáo viên, con gái là y tá, bản thân là dân buôn bán. Sinh sống tại Thái Lan từ nhỏ nhưng tình yêu với bóng đá Việt Nam của cô Quang và những người bạn của mình vẫn rất sâu nặng. Tất cả những trận đấu của các đội tuyển bóng đá Việt Nam tại Thái Lan cô Quang cùng những người bạn của mình nếu không bận công việc đều thu xếp thời gian đến tận nơi xem các cầu thủ Việt Nam thi đấu. Cầu thủ trong đội hình đội tuyển U23 Việt Nam mà cô Quang hâm mộ nhất là Quang Hải, bên cạnh đó là thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Đi cùng nhóm với cô Nguyễn Thị Quang là chú Thành, tên Thái Lan là Thirachai được sinh ra và lớn lên tại Thái Lan, năm nay cũng 65 tuổi. Dù vốn tiếng Việt không có nhiều, chỉ nói được đôi chút do thời nhỏ bố mẹ của mình vẫn dùng tiếng Việt để giao tiếp ở nhà nhưng chú Thành rất thích xem các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, hâm mộ HLV Park Hang Seo. Chú Thành tiết lộ đã từng nhiều lần sang Việt Nam xem đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân Mỹ Đình, thậm chí còn nhờ bạn mua vé chợ đen để vào sân. Còn ở Thái Lan, bất cứ khi nào đội tuyển Việt Nam hay U23 Việt Nam đến đây thi đấu là chú cùng bạn bè cố gắng đi tận nơi để xem.

Chia tay phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, chú Thành và cô Quang lên xe về nhà tại tỉnh Sakon Nakhon cùng lời hứa sẽ lên Bangkok xem U23 Việt Nam thi đấu trận gặp Triều Tiên. Họ, những kiều bào Việt Nam xa quê hương lâu năm vẫn luôn một lòng hướng về Tổ quốc và cầu chúc cho U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Jordan vào ngày 13/1.

Minh Tiến (Từ Buriram, Thái Lan)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm