Kiatisuk trượt dài với HAGL

19/10/2022 06:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV có biệt danh “Zico Thái” suy giảm uy tín theo chuỗi tụt dốc phong độ của HAGL. Các ngôi sao ở phố Núi đồng loạt đánh mất hình ảnh của mình lẫn thương hiệu CLB và điều đó đặt ra nhiều câu hỏi cho tương lai đội bóng này.

Kiatisuk có thể dẫn dắt tuyển Việt Nam thay thầy Park?

Kiatisuk có thể dẫn dắt tuyển Việt Nam thay thầy Park?

HLV Park Hang Seo chính thức xác nhận không gia hạn hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam (VFF) để dẫn dắt ĐTQG khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào cuối tháng 1/2023. Ai sẽ thay thế HLV người Hàn Quốc?

Chứng kiến chuỗi thành tích nghèo nàn của HAGL sau 8 trận thua và hoà, nhiều CĐV từng ủng hộ HLV Kiatisuk lên ngồi “ghế nóng” đội tuyển Việt Nam có lẽ cũng phải suy nghĩ lại. HLV Kiatisuk chính thức tiết lộ sau trận thua Viettel tối 18/10 rằng, lúc này ông cũng không biết cách nào để HAGL vượt qua áp lực.

HLV Kiatisuk đang chịu đựng những tháng ngày tồi tệ với HAGL. Ảnh: VPF
Không còn hương hoa như mùa trước, HLV Kiatisuk đang chịu đựng những tháng ngày tồi tệ với HAGL. Ảnh: VPF

“Zico Thái” cho biết, HAGL từ mục tiêu vô địch, rồi hạ chỉ tiêu xuống còn TOP 3 sau vài vòng đấu ở mùa giải năm nay. Đến nay, ông thầy sinh năm 1973 thậm chí còn thẳng thừng tuyên bố những điều đó chỉ là hão huyền.

HAGL của Công Phượng đang biến mình thành "kho điểm" ở V-League 2022 với chuỗi 8 trận hoà và thua. Ảnh: VPF
HAGL của Công Phượng đang biến mình thành "kho điểm" ở V-League 2022 với chuỗi 8 trận hoà và thua. Ảnh: VPF

HAGL của hiện tại chỉ mong có điểm ở các trận còn lại và đủ để trụ hạng, không còn động lực nào cao sang. Đội bóng phố Núi bấy giờ trình diễn thứ bóng đá nghèo nàn và uy tín tất cả cùng sụt giảm nghiêm trọng.

HLV Kiatisuk đang tái hiện hình ảnh của chính ông hồi năm 2010, thời điểm ông chính thức rời HAGL sau mùa giải không như ý và thất bại ở trận chung kết Cúp Quốc gia năm đó với SLNA là giọt nước tràn ly. Đến năm nay, “Zico Thái” chứng kiến những gì đã là truyền thống của HAGL từ năm 2015 đến giờ, đó là lúc bầu Đức đôn “những đứa trẻ” của mình lên đội 1 và thi đấu V-League.

HAGL không vô địch nổi V-League lần nào và thời hoàng kim vẫn là điều chỉ có trong ký ức của các CĐV CLB này. Thương hiệu “Zico Thái” tạo dựng được sau khi rời HAGL về Thái Lan bấy giờ chỉ là nỗi thất vọng cho nhiều người.

Dù không thể đổ lỗi hết trách nhiệm cho “Zico Thái” sau chuỗi 8 trận toàn hoà và thua, trong đó có 3 trận thất bại gần nhất, nhưng là người cầm quân, HLV Kiatisuk đương nhiên phải chịu trận. HLV Kiatisuk chưa bao giờ trải qua điều tồi tệ này khi huấn luyện lẫn thi đấu. Tuy nhiên, nỗi đau có vẻ cũng chai sạn qua hình ảnh nụ cười gượng gạo khi ông chứng kiến những học trò mình tin tưởng chơi bóng như đi bộ trên sân.

Khi nhiều ngôi sao sắp hết hạn hợp đồng và tư tưởng đang lo lắng cho tương lai, thương hiệu HAGL hay bầu Đức và HLV Kiatisuk với họ cũng chỉ là thứ yếu.

HAGL tiến không được, lùi không xong, và những người yêu mến CLB này có lẽ chỉ mong giải đấu sớm khép lại để “Zico Thái” mạnh dạn xoá bỏ những điều cũ kỹ và làm lại từ đầu. Rất có khả năng một cuộc cải tổ triệt để sẽ đến ngay sau vòng 26 V-League 2022 khép lại và nếu bầu Đức có dùng “bàn tay sắt”, đương nhiên nhiều người cũng đồng tình.

HAGL mùa này sau 20 vòng đấu chỉ có 22 điểm, vẫn chưa chắc trụ hạng và so với chính họ năm ngoái (đá 12 trận, có 29 điểm và ngôi đầu), những con số đang làm tổn thương lòng tự trọng của “Zico Thái”. Với ông thầy sinh năm 1973, sự nghiệp rất đáng nể của ông với “Voi chiến” bỗng chốc bị xem nhẹ khi trở lại V-League.

Tài năng của HLV Kiatisuk bị hoài nghi và ở điểm này, sẽ không ít người bất đồng với ý kiến đưa “Zico Thái” dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thay HLV Park Hang Seo vào tháng 1 tới.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm