Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi mưa giảm dần trong ngày 23/10

22/10/2022 19:20 GMT+7 | Thời tiết

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 22/10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa vào khoảng 30-60 mm, có nơi trên 100 mm.

Từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có nơi mưa rất to và dông

Từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có nơi mưa rất to và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 1 giờ ngày 22/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 120,8 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 160 km về phía Bắc.

Từ ngày 23/10, mưa giảm dần. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Về diễn biến áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, trưa 22/10, áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông.

Hồi 13 giờ ngày 22/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15-20 km/giờ.                                                          

Hồi 13 giờ ngày 23/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách Hoàng Sa khoảng 460 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15-20 km/giờ. Vùng nguy hiểm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5-21,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông. Vùng biển khu vực Bắc Biển Đông cấp độ rủi ro cấp 3.

Chú thích ảnh
 Quảng Bình đến Quảng Ngãi mưa giảm dần

Hồi 13 giờ ngày 24/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Bắc Hoàng Sa sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15-20 km/giờ.

Vùng nguy hiểm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,0-20,0 độ Vĩ Bắc; 109,0-113,5 độ Kinh Đông. Vùng biển khu vực phía Tây Bắc Biển Đông cấp độ rủi ro cấp 3. Từ ngày 25/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km và suy yếu dần.                                           

Dự báo, đêm 22 và ngày 23/10, phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.                                                

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.                  

Thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.                              

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên- Huế, phía Bắc có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; phía Nam (Quảng Trị-Thừa Thiên - Huế) nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, riêng phía Bắc có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) đêm có mưa rào và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.                                                  

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.                                                                     

Nam Bộ có mây, có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Diệu Thúy/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm