Không vô địch năm nay, Liverpool sẽ lụi tàn?

04/05/2014 13:06 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu không thể vô địch mùa này, thì thật khó cho Liverpool đua tranh vào mùa giải năm sau. Dưới đây là 5 lý do Liverpool khó cạnh tranh chức vô địch vào mùa sau, theo quan điểm của tờ Telegraph.

Tương lai Luis Suarez

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình Uruguay vào tuần trước, Suarez nhấn mạnh rằng anh sẽ không lặp lại việc nổi loạn đòi ra đi như năm ngoái. “Tôi sẽ không làm thế nữa”, anh nói.

Phí giải phóng hợp đồng của Suarez là 70 triệu bảng, và hợp đồng còn 4 năm nữa mới đáo hạn. Có một điều khoản cho phép Suarez có quyền ra đi. Nhưng điều khoản chỉ được kích hoạt nếu Liverpool không lọt vào top 4. Liverpool vì thế không còn lo lắng như năm ngoái nữa.


Suarez sẽ lại "nhăn trán" vì tương lai của mình?

Tuy nhiên, nếu không vô địch thì họ cũng không thể chắc chắn được gì. Real Madrid đang theo đuổi Sergio Aguero, nhưng chắc chắn đặt cả Suarez vào tầm ngắm. Phí giải phóng đến 70 triệu bảng cũng chẳng là vấn đề với Real, khi Benzema và Morata có thể bị bán. Mùa trước Liverpool đã từ chối lời đề nghị 40 triệu lẻ 1 bảng của Arsenal. Nhưng Real hay thậm chí cả Bayern Munich, thì không keo kiệt đến vậy.

Không vô địch, Liverpool có thể sẽ lại phải kéo co với tương lai Suarez.

Chi tiêu trong top 4

Mối đe dọa lớn nhất với Liverpool, không nghi ngờ gì nữa, là tài chính. Họ rõ ràng xếp sau Man City, Chelsea, Arsenal và Man United về ngân sách hoạt động và quỹ chuyển nhượng.

United dự định tiêu 200 triệu bảng để tăng cường lực lượng, phục vụ tham vọng vô địch và chào đón HLV mới.


Ngân sách hạn hẹp, ông Rodgers có xoay xở được mãi?

Doanh thu Arsenal luôn tăng đều đặn qua các mùa giải. Mùa trước họ đã vung tiền mua Mesut Oezil. Mùa này, HLV Wenger sẽ có thể lại mua thêm “Oezil” nữa.

City sẽ lại chi tiêu, bất chấp họ đang gặp rắc rối với Luật công bằng tài chính. Họ được cho là đang đàm phán mua Eliaquim Mangala và Fernando của Porto với giá cỡ 41 triệu bảng. Trong khi đó, Chelsea đã chi 31,5 triệu bảng mua Diego Costa của Atletico Madrid, và sẽ ký hợp đồng với Mario Mandzukic của Bayern Munich. Hậu vệ trái Felipe Luis của Atletico nhiều khả năng cũng sẽ gia nhập Chelsea với giá 16 triệu bảng.

Giám đốc điều hành của Liverpool, Ian Ayre, tuyên bố rằng trở lại Champions League sẽ cải thiện đáng kể ngân sách của Liverpool và quỹ lương có thể tăng thêm 50 triệu bảng. Nhưng thậm chí như thế thì cũng không đủ để Liverpool cạnh tranh với những đội bóng quá giàu có trong top 4.

Tác động tâm lý

Cú trượt chân của Steven Gerrard đã thay đổi hoàn toàn tình thế của Liverpool. Từ ứng viên số 1, họ đánh mất quyền tự quyết. Cú trượt chân ấy cũng có thể ảnh hưởng đến Liverpool cả mùa sau nữa với tác động tâm lý dữ dội của nó: Từ thế được tung hê, Liverpool đánh mất tất cả, và sự tự tin có thể cũng lung lay nếu Lữ đoàn đỏ không đủ bản lĩnh.

Đội trưởng Steven Gerrard từng nói với Telegraph rằng anh sẽ cố gắng tận dụng cơ hội hiếm có trong đời để Liverpool vô địch, vì “không có gì đảm bảo vào mùa sau cả”. Nhưng rồi anh trượt chân.

Liverpool phàn nàn rằng camera của kênh Sky đã đặt quá gần Gerrard khiến anh mất tập trung. Nhưng lý do đó không thuyết phục. Liverpool, nếu là một nhà vô địch, cần phải làm quen với sự chú ý, thậm chí đến mức soi mói của dư luận. Họ phải sống cùng nó và chiến thắng nỗi sợ hãi.

Đá cúp châu Âu

Brendan Rodgers đã thừa nhận đầu mùa rằng không được đá cúp châu Âu là lợi thế cho Liverpool trong cuộc đua trong nước. Thực tế đúng là vậy. Ông Rodgers đã phải vật lộn với những thay đổi đội hình, phong cách chơi, ý tưởng chơi với Liverpool mùa này.


Cú đá này của Ba có thể tác động rất mạnh đến tâm lý Liverpool mùa sau.

Không dự cúp châu Âu nghĩa là Liverpool sẽ đá rất ít mùa này. 43 trận so với 57 của Chelsea. Họ có nhiều thời gian tập luyện hơn ở Melwood. Các cầu thủ Liverpool ít chấn thương hơn, nhiều thời gian hồi phục thể lực hơn. Dự cúp châu Âu, Liverpool chắc chắn sẽ mất thời gian thích nghi với lịch thi đấu mới. Rodgers cũng không có nhiều cơ hội để thử nghiệm.

Không còn là bất ngờ

Liverpool không được đánh giá cao đầu mùa này. Họ mua sắm ít, gặp rắc rối  với Suarez, và gặp rắc rối với các chấn thương của Sturridge, Suarez.  Nhưng Liverpool ngày càng khẳng định được vị thế bằng lối tấn công không khoan nhượng. Mãi cho đến cuối giải, họ mới được nhìn nhận là ứng viên số 1. Liverpool rất thoải mái với sự chủ quan các đối thủ choàng lên họ. Cho đến khi được nhìn nhận là ứng viên thì họ gục ngã.

Mùa tới, chắc chắn các đối thủ sẽ cảnh giác hơn với những Henderson, Sterling, Coutinho. Ngay chiến thuật của Rodgers cũng sẽ bị các đối thủ nằm lòng. Ngay cả Suarez cũng sẽ bị kèm rát và cảnh giác với từng cú ngã. Liệu các cầu thủ còn lại có thể bật dậy để bù trừ cho những khó khăn mà các cầu thủ quan trọng gặp phải hay khộng? Đó là dấu hỏi thật sự lớn.

Gia Hưng
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm