Không phải Pogba, bây giờ Lukaku là cơn đau đầu của Solskjaer

21/12/2018 08:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Dẫn dắt Manchester United vào thời điểm này không phải là một việc dễ dàng với HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer. Càng khó khăn hơn với chiến lược gia Na Uy khi ông không có đủ nhân sự cần thiết cho quãng thời gian cam go sắp tới.

Ole Gunnar Solskjaer: 'Chỉ cần ra sân nở nụ cười và tự hào vì đã được chơi cho M.U'

Ole Gunnar Solskjaer: 'Chỉ cần ra sân nở nụ cười và tự hào vì đã được chơi cho M.U'

Nhắc đến Ole Gunnar Solkjaer, người ta nghĩ ngay đến nụ cười rạng ngời có thể thay đổi cả một bầu không khí u ám. Và đó chính là điều mà M.U cần ở thời điểm hiện tại.

Ngay sau buổi họp báo ra mắt, Solskjaer đã bắt đầu công việc huấn luyện tại Carrington. Nhưng tin dữ ập đến với chiến lược gia này ngay từ những ngày đầu. Solskjaer sẽ không có sự phục vụ của Romelu Lukaku trong 2 trận đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Quỷ đỏ.

Lukaku có ra sân trong trận thua Liverpool 1-3. Tuy nhiên, tuần qua cầu thủ người Bỉ không có mặt tại sân tập Carrington. Theo các nguồn tin, Lukaku gặp chấn thương và cần thời gian điều trị. Tiền đạo người Bỉ khả năng sẽ phải ngồi ngoài cho tới dịp Boxing Day. Như vậy, Lukaku sẽ không sát cánh cùng HLV Solskjaer cho tới trận đấu với Bournemouth vào ngày 30/12.

Sự vắng mặt của Lukaku vào lúc này thực sự là cơn đau đầu của Solskjaer. Ông hiện chỉ còn 2 lựa chọn trên hàng công là Marcus Rashford và Anthony Martial bởi Alexis Sanchez cũng đang điều trị chấn thương gân khoeo.

Chú thích ảnh
Lukaku sẽ vắng mặt 2 trận đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV Solskjaer

Về Pogba, cầu thủ được coi là chủ mưu trong cuộc nổi loạn nội bộ tại Old Trafford nhằm chống lại Mourinho, khả năng sẽ được Solskjaer sử dụng ngay từ trận đầu tiên ông cầm quân, gặp Cardiff. Trong 3 trận cầu gần nhất của M.U ở Ngoại hạng Anh, Pogba đều bị HLV Mourinho đẩy lên ghế dự bị.

Phát biểu trong buổi ra mắt M.U, Solskjaer nói: “Với số lượng trận đấu sắp tới, tất cả cầu thủ sẽ có cơ hội thể hiện rằng họ là những người M.U. Tất cả đều biết họ có cơ hội vào lúc này bởi những gì xảy ra đã xảy ra. Từ giờ là một khởi đầu mới và chúng tôi muốn các cầu thủ chơi bóng”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm