Không khí lạnh tràn về, cả nước mưa dông, miền Bắc rét đậm, rét hại

15/01/2019 21:54 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều 15/1, các khu vực trong cả nước đều có mưa và dông. Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ. Trên cao, rãnh gió Tây dịch chuyển dần về phía Đông.

CẬP NHẬT Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

CẬP NHẬT Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Từ nay đến mùng 6 Tết Nguyên đán Kỷ hợi có khả năng xảy ra từ 3-5 đợt không khí lạnh. Rét đậm, rét hại có thể xảy ra vào ngày 16, ngày 17, sau đó rét đậm, rét hại có thể xuất hiện vào những ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2 tuy nhiên sẽ không kéo dài. 

Dự báo, tối và đêm 15/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ; gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Từ đêm 16/1, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Dự báo thời tiết, Không khí lạnh, Rét đậm, Rét hại, Thời tiết miền Bắc, Nhiệt độ, nhiệt độ hà nội, nhiệt độ miền bắc, thời tiết, tin thời tiết, thời tiết hà nội

Do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh, từ nay đến ngày 16/1, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, riêng các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24 giờ, riêng Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang có nơi trên 100mm/24 giờ). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các sông suối nhỏ thượng lưu lưu vực sông Hồng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1,0-2,0m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông sẽ ở mức dưới báo động 1. Cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang.

Từ ngày 15 đến đêm 17/1, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi trong đêm 16 và ngày 17/1 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1

Chiều tối và đêm 15/1, Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, trời rét đậm, có nơi rét hại. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 75-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C.     

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, riêng vùng núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, trời rét đậm, rét hại. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 80-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ, vùng núi 8 - 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét đậm, rét hại, độ ẩm từ 83-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ  21 - 24 độ C.    

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm khu vực Tây Nguyên từ 45-94%, độ ẩm khu vực Nam Bộ từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên từ 16 - 19 độ; nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ từ  22 - 25 độ C.

Dự báo thời tiết 10 ngày từ ngày 15 đến 24/1/2019 tức từ 10 đến 19 tháng Chạp

Khu vực Hà Nội: Ngày 15 có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời lạnh. Từ đêm 15 đến ngày 17, có mưa trong đêm 15 và ngày 16; từ đêm 16 mưa giảm dần. Trời rét, ngày 16, ngày 17 trời rét đậm. Từ ngày 18 đến ngày 24 có mưa vài nơi. Trời rét. 

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 15 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ đêm 15 đến ngày 17, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong đêm 15 và ngày 16; từ đêm 16 mưa giảm dần. Trời rét, ngày 16, ngày 17 trời rét đậm, có nơi rét hại. Từ ngày 18 đến ngày 24 có mưa vài nơi. Trời rét. 

Dự báo thời tiết, Không khí lạnh, Rét đậm, Rét hại, Thời tiết miền Bắc, Nhiệt độ, nhiệt độ hà nội, nhiệt độ miền bắc, thời tiết, tin thời tiết, thời tiết hà nội

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 15 có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Trời lạnh. Từ đêm 15 đến ngày 17, có mưa, vùng núi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong đêm 15 và ngày 16; từ đêm 16 mưa giảm dần. Trời rét, ngày 16, ngày 17 trời rét đậm, vùng núi rét hại. Từ ngày 18 đến ngày 24 có mưa vài nơi. Trời rét. 

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 15 có mưa vài nơi. Trời lạnh. Từ ngày 16 đến ngày 18 có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng ngày 16, ngày 17 phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trời lạnh, riêng phía Bắc trời rét trong ngày 16, ngày 17. Từ ngày 19 đến ngày 24, có mưa rào và dông vài nơi. 

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 15, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 16 đến ngày 18 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng ngày 17 phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (trừ Ninh Thuận-Bình Thuận). Từ ngày 19 đến ngày 24 có mưa rào và dông vài nơi. 

Tây Nguyên: Từ ngày 15 đến ngày 24, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.     

Nam Bộ: Từ ngày 15 đến ngày 24, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm