Không ghi nhận ca mắc mới, đã có hơn 511.000 người tiêm vaccine phòng Covid -19

02/05/2021 06:58 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Tính đến 6 giờ ngày 2/5, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.587 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 927 ca.

Thêm 3 bệnh nhân Covid-19 tại Hà Nam

Thêm 3 bệnh nhân Covid-19 tại Hà Nam

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 1/5, Việt Nam ghi nhận 14 ca mắc mới, đều là công dân Việt Nam, trong đó có 11 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 3 ca ghi nhận trong nước tại Hà Nam.

Tính từ 18 giờ ngày 1/5 đến 6 giờ ngày 2/5, nước ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Đến thời điểm này, nước ta còn 40.563 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong đó có 541 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 23.125 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 16.897 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 2.549 bệnh nhân COVID-19. Trong số các ca bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở y tế, có 19 trường hợp đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; có 19 người âm tính lần 2 và 34 người âm tính lần 3. Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây đều là các bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng.

Tình hình dịch Covid-19, Covid-19 mới nhất, dịch Covid-19, Số ca nhiễm Covid-19, ca nhiễm ở Hà Nam, ca nhiễm ở Hà Nội, ca nhiễm ở Hưng Yên, truy vết covid-19
UBND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 với các huyện, thị xã, thành phố. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế): Liên quan đến ca bệnh 2.899 - nam thanh niên ở Hà Nam mắc COVID-19 sau khi hết thời gian cách ly tập trung, đã có 15 người khác cũng nhận kết quả dương tính theo. Trong đó, Hà Nam (10 ca, gồm cả ca 2.899), Hà Nội (3 ca), Hưng Yên (2 ca) và Thành phố Hồ Chí Minh (1 ca).

Tổng số trường hợp F1 được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm là 690 người (Hà Nam 521 người, Hà Nội 73 người, Hưng Yên 34 người, Thành phố Hồ Chí Minh 37 người, Thanh Hoá 9 người, Ninh Bình 3 người, Lào Cai 1 người, Hoà Bình 1 người và Thái Bình 11 người). Có 1.890 trường hợp F2 cách ly tại nhà.

Cơ quan chức năng đã lấy 2.452  mẫu bệnh phẩm để tiến hành xét nghiệm (Hà Nam 1.926 mẫu; Hà Nội 73 mẫu; Hưng Yên 214 mẫu; Thành phố Hồ Chí Minh 111 mẫu; Thanh Hoá 9 mẫu; Ninh Bình 3 mẫu; Lào Cai 1 mẫu; Hoà Bình 1 mẫu; Thái Bình 114 mẫu). Kết quả là 1.569 mẫu cho kết quả âm tính; 16 mẫu dương tính là các bệnh nhân nêu trên; 867 mẫu đang chờ kết quả.

Hưng Yên lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến (nơi có 2 ca) với 1.134 mẫu. Đã có 785 mẫu cho kết quả âm tính; số còn lại đang chờ kết quả.

Bộ Y tế cho biết: Đã có thêm 1.580  người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 1/5.

Tính đến 16 giờ ngày 1/5, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh, thành phố cho 511.435 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19; các nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết; thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, lực lượng công an, quân đội.

Cụ thể, trong ngày 1/5, Bắc Giang tiêm 154 người; Hà Tĩnh tiêm 11 người; Cao Bằng tiêm 190 người; Sơn La tiêm 636 người; Quảng Trị tiêm 156 người; Khánh Hòa tiêm 52 người; Gia Lai tiêm 381 người.

Để sống chung an toàn với đại dịch COVID-19, Bộ Y tế khuyến cáo ngươi dân cần thực hiện tốt nguyên tắc 5K (Khẩu trang -Khử khuẩn -Khoảng cách –Không tập trung - Khai báo y tế) để phòng, chống dịch COVID-19; liên hệ với đường dây nóng1900.9095 khi cần được tư vấn. Mỗi người dân Việt Nam hãy đồng lòng quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được trong phòng, chống dịch COVID-19.

PV - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm