Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng giết người tại thành phố Bắc Ninh

25/10/2022 15:20 GMT+7 | Tin tức 24h

Ngày 25/10, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người” xảy ra ở hiệu làm tóc Vũ Huyền (số 260 đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Ninh).

Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng tại Bắc Ninh

Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng tại Bắc Ninh

Hồi 21 giờ 10 phút ngày 24/10 tại số nhà 260, đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đã xảy ra vụ án nghiêm trọng khiến 2 người ngã gục tại chỗ.

Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân đồng cấp phê chuẩn. Liên quan đến vụ án, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự Phan Thanh Hoàng (sinh năm 2003, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).

Theo điều tra ban đầu, Phan Thanh Hoàng và chị Nguyễn Thị B. (sinh năm 2003, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay. Chị B đến tỉnh Bắc Ninh làm việc, đã quen và có quan hệ tình cảm với anh Hoàng Xuân D. (21 tuổi ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ). Do ghen tuông, Phan Thanh Hoàng đã nảy sinh ý định giết chị Nguyễn Thị B.

Chú thích ảnh
Đối tượng Phan Thanh Hoàng tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Thái Hùng- TTXVN

Ngày 24/10, Phan Thanh Hoàng mang theo 1 con dao chọc tiết lợn ngồi chờ, quan sát từ phía đối diện hiệu làm tóc Vũ Huyền (số 260 đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Ninh) với mục đích tìm chị Nguyễn Thị B. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Phan Thanh Hoàng thấy chị Nguyễn Thị B. mở cửa nên đã xông vào dùng dao đâm chị này nhiều nhát.

Thấy vậy, anh Hoàng Xuân D. can ngăn thì bị Phan Thanh Hoàng dùng dao đâm liên tiếp làm anh D nằm gục xuống sàn. Chị Nguyễn Thị B. bỏ chạy ra ngoài thì bị Hoàng cầm dao truy đuổi và tiếp tục dùng dao đâm, chém liên tiếp, dùng cào bổ nhiều nhát khiến chị B tử vong sau đó. Anh Hoàng Xuân D. bị thương nặng.

Lực lượng Công an đã phong tỏa hiện trường bắt giữ Phan Thanh Hoàng để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã  thừa nhận hành vi của mình.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm