Khám nghiệm tử thi không tìm ra nguyên nhân cái chết của con gái Whitney Houston

28/07/2015 05:44 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Giám định y khoa đang gặp khó trong việc tìm ra nguyên nhân cái chết của Bobbi Kristina Brown do khoảng thời gian hấp hối quá dài của cô (6 tháng).

Theo AP, Văn phòng Giám định y khoa quận Fulton cho biết bước đầu tiên khám nghiệm tử thi Bobbi Kristina đã không tìm thấy nguyên nhân rõ ràng của cái chết hoặc bất cứ tổn thương nặng nào dẫn đến tử vong. Kết luận cuối cùng về cái chết sẽ không được đưa ra trong vài tuần tới.


Bobbi Kristina và bà ngoại Cissy Houston vào năm 2012

Văn phòng bắt đầu khám nghiệm tử thi từ hôm 26/7. Vì Bobbi Kristina đã hấp hối trong gần 6 tháng, nhà chức trách nói khoảng thời gian khá dài đó khiến nguyên nhân cái chết khó xác định hơn.

Bobbi Kristina, con gái của danh ca Whitney Houston, qua đời hôm 26/7 tại trung tâm chăm sóc cuối đời Peachtree Christian Hospice ở Duluth, Georgia (Mỹ), khoảng 6 tháng sau một tai nạn bí ẩn khiến cô bất tỉnh và nằm sấp trong bồn tắm vào ngày 31/1.

Một báo cáo của cảnh sát trước đây mô tả sự việc như một vụ chết đuối hụt.

Bố của cô gái vừa qua đời, nam ca sĩ Bobby Brown cho biết nỗi mất mát này là “không thể tưởng tượng”. “Krissy đã và đang là một thiên thần” – anh nói trong một tuyên bố hôm 27/7. “Tôi hoàn toàn tê liệt vào lúc này”.

Hạ Huyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm