Khai mạc LHP Cannes lần thứ 75: Cuộc hội tụ của các 'cựu binh' Cannes

17/05/2022 11:00 GMT+7 | Giải trí

Kể từ LHP đầu tiên, vào năm 1946 sau Thế chiến II, Cannes đã đưa điện ảnh thế giới và sự quyến rũ của Cote d’Azur - một phần bờ biển Địa Trung Hải của Pháp - trở thành tâm điểm chú ý. Năm nay LHP Cannes, diễn ra vào ngày 17 tới 28/5, kỷ niệm tròn 75 năm hình thành.

Phim về huyền thoại âm nhạc Elvis công chiếu tại LHP Cannes

Phim về huyền thoại âm nhạc Elvis công chiếu tại LHP Cannes

Tác phẩm tiểu sử - âm nhạc được mong chờ nhất mùa hè năm nay - Elvis - xác nhận sẽ đến với Liên hoan phim Cannes trước khi chính thức khởi chiếu trên toàn thế giới.

“Hy vọng rằng từ bây giờ LHP Cannes sẽ trở lại bình thường. Đó là một nơi tuyệt vời nếu bạn là một nhà làm phim. Bạn sẽ cảm thấy mình được cả thế giới điện ảnh chú ý. Bạn sẽ nghe nhiều lời bàn tán đang diễn ra khi mọi người nói về các bộ phim khác nhau, và bạn hy vọng rằng họ đang nói về bộ phim của bạn” - Ruben Östlund bày tỏ. Ông là nhà làm phim Thụy Điển, năm nay trở lại LHP Cannes với tác phẩm châm biếm xã hội Triangle of Sadness, phần tiếp theo cho bộ phim đoạt giải Cành cọ Vàng năm 2017 - The Square.

Những bộ phim được mong đợi

Sau một năm tạm nghỉ (năm 2020) và trì hoãn đến năm 2021, có vẻ như phiên bản lần thứ 75 của LHP Cannes sẽ mang đến nhiều thứ hơn: Các ngôi sao, các nhà làm phim uy tín và sự thể hiện tốt hơn của phái đẹp sau ống kính. Năm nay, trong số 18 tham gia tranh giải Cành cọ Vàng có 3 phim của các nhà làm phim nữ, gồm Les Amandiers của Valeria Bruni Tedeschi, Showing Up của Kelly Reichardt và Stars at Noon của Claire Denis. Đây được xem là một kỷ lục của Cannes, dù vẫn chiếm tỷ lệ thấp so với các LHP quốc tế khác.

Chú thích ảnh
Tom Cruise trong phim “Top Gun”

Bộ phim được chọn trình chiếu khai mạc LHP Cannes năm nay là Final Cut của đạo diễn Pháp Michel Hazanavicius, nhà làm phim từng đoạt giải Oscar cho bộ phim The Artist năm 2011. Final Cut là một bộ phim hài, phiên bản làm lại của bộ phim Nhật Bản One Cut of the Dead (2017), có sự tham gia của Matilda Anna Ingrid Lutz, Bérénice Bejo, Raïka Hazanavicius và Romain Duris.

Đáng nói, năm nay LHP Cannes sẽ chiếu nhiều phim Hollywood hơn so với cách đây 3 năm. Bộ phim Top Gun: Maverick của đạo diễn Joseph Kosinski, từng phải hoãn chiếu tại rạp do đại dịch Covid-19, sẽ được chiếu tại Cannes ngay trước khi có mặt tại các rạp chiếu (vào ngày 27/5). Siêu sao Hollywood Tom Cruise, thủ diễn chính trong phim, sẽ xuất hiện trên thảm đỏ và trả lời cuộc phỏng vấn hiếm hoi.

Chú thích ảnh
Cảnh trong phim “Crimes of the Future”

Một trong những bộ phim được mong đợi nhất tranh giải Cành cọ Vàng danh giá là bộ phim Crimes of the Future của đạo diễn Canada David Cronenberg. Crimes of the Future miêu tả những nỗi kinh hoàng xảy đến với nhân loại do môi trường mang về, khi con người buộc phải thay đổi cấu trúc sinh học của chính mình để thích nghi với bối cảnh mới. Làm bộ phim này, Cronenberg đã tái hợp với cộng sự lâu năm của mình là Vigo Mortensen và còn có sự tham gia của diễn viên người Pháp Léa Seydoux.

Cần nhắc lại, tác phẩm tham dự Cannes đầu tiên của Cronenberg, Crash (1996) đã mang về cho ông giải thưởng từ Ban giám khảo. Bộ phim gần đây nhất của ông được chiếu tại LHP Cannes là Maps To The Stars (2014), tác phẩm đã mang về cho nữ diễn viên Julianne Moore giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Crimes of the Future dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 25/5.

Chú thích ảnh
Nam tài tử Hàn Quốc Song Kang Ho trong phim “Broker” của đạo diễn Nhật Bản Hirokazu Kore-eda

Trong khi đó, đạo diễn Nhật Bản nổi tiếng Hirokazu Kore-eda trở lại LHP Cannes với bộ phim Broker. Bộ phim đan xen những phức tạp của xã hội và cuộc sống cá nhân, xoay quanh các nhân vật gắn liền số phận của mình với những trẻ em sơ sinh. Phim có sự tham gia của ngôi sao trong Parasite (Ký sinh trùng) Song Kang Ho.

Kore-eda là khách mời thường xuyên của Cannes và vào năm 2018, bộ phim Shoplifter của ông đã giành giải Cành cọ Vàng. Ngoài ra, vào năm 2013, ông đã giành được giải thưởng của Ban giám khảo cho Like Father, Like Son. Với một thành tích lừng lẫy như vậy, bộ phim sắp tới này chắc chắn sẽ tạo một cuộc chiến khó khăn cho các phim khác để giành được danh hiệu cao nhất.

Còn George Miller từng đến Cannes với phim Mad Max: Fury Road (Max điên: Con đường tử thần - 2015), sẽ giới thiệu bộ sử thi giả tưởng Thee Thousand Years of Longing cùng các diễn viên Idris Elba và Tilda Swinton.

Chú thích ảnh
Austin Butler trong chân dung Vua rock Elvis Presley, phim “Elvis”

Khó trở lại khung cảnh phù hoa vốn có

Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát đang đặt câu hỏi rằng với một danh sách hùng hậu đầy đủ các ngôi sao của Cannes, LHP năm nay có thể thực sự giành lại được bao nhiêu vinh quang vốn có?

LHP Cannes năm 2021 diễn ra vào thời điểm Covid-19 bùng phát khiến cho nhiều sự kiện bị thu hẹp, khán giả ngồi rạp xem phim phải đeo khẩu trang và thường xuyên phải tiến hành xét nghiệm. Dù vậy Cannes vẫn là một sân chơi vô song dành cho những tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất, vẫn giới thiệu được một số bộ phim được ca ngợi nhất trong năm, bao gồm cả tác phẩm được đề cử phim hay nhất là Drive My Car, The Worst Person in the WorldA Hero.

Năm nay những lo ngại về Covid-19 không còn, những người tham dự không cần phải tiến hành xét nghiệm và khuyến khích đeo khẩu trang. Tuy nhiên, số lượng tiệc tùng trong thời gian diễn ra LHP sẽ chưa thể hoành tráng được như trước, khi rất ít công ty có ngân sách cho những bữa tiệc xa hoa. Như thế, công chúng yêu điện ảnh sẽ trở lại Cannes nhưng ở mức độ nào?

Chú thích ảnh
Áp-phích “Final-Cut” của đạo diễn Pháp Michel Hazanavicius, phim được chọn chiếu khai mạc LHP Cannes lần thứ 75

LHP Cannes, vốn được biết đến với tư tưởng cao sang và phù phiếm, có lẽ đã trở nên thực tế và giản dị hơn trong bối cảnh vẫn còn nhiều khó khăn do đại dịch. “Tôi nghĩ, thói quen rồi sẽ sẽ thay đổi” - Tom Bernard, đồng Chủ tịch của Sony Pictures Classic và là khách mời lâu năm của Cannes - khẳng định.

Vincent Lindon là Chủ tịch Ban giám khảo

LHP Cannes đã công bố Chủ tịch và các thành viên ban giám khảo. Nam diễn viên người Pháp Vincent Lindon sẽ “cầm trịch” ban giám khảo với các thành viên bao gồm Noomi Rapace, Rebecca Hall, Asghar Farhadi, và Joachim Trier.

Lindon đã thủ diễn chính trong Titane – bộ phim đoạt giải Cành cọ Vàng năm 2021 của đạo diễn Julia Ducourneau. Hồi năm 2015, Lindon đã đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất với chân dung người đàn ông thất nghiệp trong La Loi du maré (Thước đo của một người đàn ông), do Stéphane Brizé làm đạo diễn.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm