KẾT QUẢ bóng đá HAGL 1-1 (pen 5-3) Sài Gòn FC, Cúp quốc gia

08/09/2022 05:50 GMT+7 | Trực tiếp Bóng đá

KẾT QUẢ bóng đá HAGL 1-1 (pen 5-3) Sài Gòn FC, Cúp quốc gia. Cập nhật kết quả bóng đá, bảng xếp hạng, lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Cúp quốc gia.

TRỰC TIẾP bóng đá hôm nay: HAGL vs Sài Gòn FC, Cúp quốc gia (18h00, 7/9)

TRỰC TIẾP bóng đá hôm nay: HAGL vs Sài Gòn FC, Cúp quốc gia (18h00, 7/9)

TRỰC TIẾP bóng đá hôm nay: HAGL vs Sài Gòn FC, Cúp quốc gia (18h00, 7/9). Xem bóng đá trực tiếp HAGL vs Sài Gòn FC. On Sport trực tiếp bóng đá hôm nay.

 

Lịch thi đấu tứ kết Cúp Quốc gia 2022: 

* 17h00 ngày 7/9: Thanh Hóa 3-1 Bà Rịa Vũng Tàu

* 18h00 ngày 7/9: HAGL 1-1 (pen 5-3) Sài Gòn

* 17h00 ngày 8/9: Bình Phước vs Hà Nội 

* 19h15 ngày 8/9: Viettel vs Bình Định

 

Hiệp 2 kết thúc. Hai đội hòa 1-1 và phải đá luân lưu.

90': KHÔNG VÀO! Lâm Thuận tạt bóng từ cánh phải. Bóng đi hơi sâu và vô tình gây nguy hiểm cho khung thành của HAGL. Rất may cho đội chủ nhà là bóng sau đó trúng xà ngang.

85': HAGL đẩy cao tốc độ trận đấu và gây sức ép lớn về phía khung thành của Sài Gòn FC.

80': Đỗ Merlo đánh đầu tung lưới HAGL nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì cầu thủ này phạm lỗi đẩy sau với Mauricio.

75': KHÔNG VÀO! Văn Thanh nhận thấy thủ môn Minh Toàn rời xa khung thành nên dứt điểm từ xa, tuy nhiên bóng đi thiếu chính xác.

70': VÀO! Tỉ số là 1-1. Bruno dứt điểm một chạm chuẩn xác trong vòng cấm của Sài Gòn FC. Thủ môn Minh Toàn phải vào lưới nhặt bóng.

65': VÀO! 1-0 cho Sài Gòn FC. Sài Gòn FC có pha phản công sắc lẹm. Olsen chuyền bóng như đặt để Hữu Sơn đối mặt thủ môn HAGL. Hữu Sơn không mắc sai lầm nào để dứt điểm tung lưới đội chủ nhà.

59': KHÔNG ĐƯỢC! Văn Toàn xử lý quá cầu toàn. Anh có bóng ở trong vòng cấm và có khoảng trống để tung ra cú sút. Tuy nhiên cầu thủ này lại chuyền cho Văn Thanh, người thoát xuống ở cánh phải. Văn Thanh bị bất ngờ trước đường chuyền này và không theo kịp.

50': HAGL thay người. Minh Vương và Văn Sơn rời sân nhường chỗ cho A Hoàng và Bruno.

49': Hữu Sơn (Sài Gòn FC) rẽ vào từ cánh phải và tung ra cú cứa lòng trong vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác.

Hiệp 2 bắt đầu! 

HAGL gặp bế tắc trong hiệp 1 - Ảnh: Sài Gòn FC

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Hiệp 1 kết thúc. HAGL đang hòa 0-0 trước Sài Gòn FC.

40': Hồng Sơn (Sài Gòn FC) treo bóng vào vòng cấm cho Da Silva đánh đầu ở tư thế thuận lợi, tuy nhiên bóng đi thiếu chính xác.

38': Tỉ số vẫn đang là 0-0. Đội chủ sân Pleiku chưa thể khoản thủng được hàng thủ chắc chắn của Sài Gòn FC.

33': Sài Gòn FC thay người. Olsen vào thay cho Minh Tuấn.

28': KHÔNG VÀO! Da Silva dứt điểm từ xa nhưng bóng trúng người cầu thủ của HAGL.

26': HAGL vẫn chưa thể phá vỡ bế tắc. Các đợt tấn công của họ thiếu sự chính xác ở những pha bóng cuối cùng.

21': Lâm Thuận sút xa nhưng bóng đi vọt khung thành của HAGL. Cả hai đội đều chưa có cú sút trúng đích nào.

18': HAGL chơi khởi sắc hơn ở những phút vừa qua. Đội bóng của HLV Kiatisuk vẫn đang kiểm soát thế trận.

15': Văn Thanh đi bóng rồi chuyền cho Văn Toàn dứt điểm trong vòng cấm, đáng tiếc là bóng đi vọt xà ngang khung thành của Sài Gòn FC.

11': HAGL vẫn chưa thể có được bàn thắng trong bối cảnh Sài Gòn FC đang phòng ngự rất chắc chắn.

7': Văn Toàn thoát xuống sau đường chọc khe của đồng đội nhưng thủ môn của Sài Gòn FC đã băng ra bắt bóng. 

Hiệp 1 bắt đầu! 

+Đội hình ra sân của Sài Gòn FC

Chú thích ảnh

 

 

+Đội hình ra sân của HAGL

Chú thích ảnh

Văn Toàn có thể chia tay HAGL

Tiền đạo HAGL Nguyễn Văn Toàn chưa nghĩ tới việc HAGL sẽ vô địch V-League 2022. Điều quan trọng lúc này với Văn Toàn là cùng các đồng đội nỗ lực hết mình, bởi đây có thể là mùa giải cuối của một số cầu thủ HAGL khi họ hết hợp đồng đào tạo với đội bóng phố Núi.

"Việc tạo được kỳ tích hay không, chính xác hơn là vô địch thì tôi cũng không nghĩ tới. Bây giờ toàn đội chưa chắc điều gì hết. Trụ hạng hay tốp 5, 6 gì cũng chưa biết nên chúng tôi cố gắng từng trận. Chúng tôi hạn chế nghĩ đến những thứ cao hơn để không bị áp lực.

Tôi nghĩ dù sao đây cũng là năm cuối của một vài cầu thủ, có thể chúng tôi sẽ không thi đấu cùng nhau nữa nên sẽ cố gắng từ giờ đến cuối mùa giải sao cho thật tốt".

Chú thích ảnh
Văn Toàn úp mở về khả năng chia tay HAGL. ảnh VPF

+Các cặp đấu tại tứ kết Cúp quốc gia 2022

Chú thích ảnh

Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2022: Chờ 'siêu kinh điển' Hà Nội đấu HAGL

Khi V-League đang chứng kiến sự thống trị của Hà Nội FC trên đỉnh bảng tổng sắp, trừ T.Bình Định và Hải Phòng, cơ hội cho các CLB còn lại được đánh giá không sáng sủa. Đó chính là lý do những Viettel, HAGL, Đông Á Thanh Hóa phải nỗ lực để thoát khỏi một mùa giải trắng tay. Chiếc Cúp quốc gia dù không thể so bì với V-League nhưng nó cũng là một dấu ấn đủ để lưu lại kỷ niệm đẹp, thay vì chỉ là công cốc so với “núi tiền” phải bỏ ra để CLB duy trì hoạt động cả năm ròng.

Đoàn quân của HLV Kiatisuk rất muốn xoa dịu bầu Đức lẫn các CĐV nhà từ Cúp quốc gia sau những gì đáng thất vọng đã trải qua ở V-League. Việc họ được chơi trên sân nhà Pleiku, tiếp đối thủ đang xếp bét bảng V-League và cũng không có nhiều động lực sẽ là những lý do giúp HAGL vào bán kết.

Đội bóng phố Núi nếu thất bại trước Sài Gòn FC tối 7/9 thì sẽ thực sự là thảm họa. Bởi lẽ hơn ai hết, các học trò của HLV Kiatisuk hiểu rõ mình đang đối diện tình cảnh nào. Đội khách có thể sẽ không dám tung hết lực lượng mạnh nhất như khi họ hòa chính HAGL hôm 3/9. Sài Gòn FC phải tính toán đường xa để đua trụ hạng rất khốc liệt và những chân sút chủ lực như Đỗ Merlo không thể cày ải liên tục ở tuổi 37.

Đội bóng của bầu Đức có thể sẽ gặp lại Hà Nội FC tại vòng bán kết Cúp quốc gia năm nay nếu họ vượt qua được Sài Gòn FC vì nhóm các CLB này cùng chung nhánh. Việc Hà Nội FC làm khách trên sân Bình Phước vốn đang trầy trật với vị trí cuối bảng giải hạng Nhất sẽ giúp thầy trò HLV Chun Jae Ho dễ như “lấy đồ trong túi”. Hà Nội và HAGL nếu gặp nhau ở bán kết Cúp sẽ là cuộc đấu đáng mong chờ, xứng danh “siêu kinh điển” của bóng đá Việt từ vài năm qua.

Chú thích ảnh
Cùng chờ Hà Nội FC và HAGL chạm trán nhau ở bán kết Cúp quốc gia năm nay. Ảnh: Hoàng Linh

Cuộc chạm trán đáng chờ đợi và cân bằng nhất tại vòng 8 đội Cúp quốc gia 2022 là Viettel tiếp T.Bình Định tại Hàng Đẫy. Đại diện Thủ đô vốn là nhà ĐKVĐ V-League và có truyền thống đá Cúp nhiều năm qua, nhưng lại đang sa sút với HLV Bae Ji Won. Viettel chỉ nguy hiểm nhờ lối chơi thực dụng sở trường, còn lại họ gần như vô hại khi áp dụng cách đá chủ động tấn công.

Trong khi đó, T.Bình Định đang thăng hoa với chuỗi 4 trận toàn thắng liên tục. Lần gần nhất họ hạ gục Hà Nội FC ngay tại Hàng Đẫy với cách biệt 3-0. Đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng với sự xuất hiện của Đặng Văn Lâm đang có chiều sâu lực lượng đáng nể và cách biệt 4 điểm so với đội đầu bảng Hà Nội FC tại V-League trên thực tế không là quá lớn.

T.Bình Định được dự báo là hiện tượng thú vị năm nay, trên mọi đấu trường. “Ngựa ô” đất Võ đã hí vang tại Hàng Đẫy tuần trước và họ vẫn tràn đầy sự tự tin để làm điều tương tự trước đại diện Thủ đô khác là Viettel tuần này. Nếu hạ được nhà đương kim Á quân giải đấu, T.Bình Định sẽ thênh thang đường tới chung kết khi đối thủ của họ nhiều khả năng là Đông Á Thanh Hóa, CLB chỉ phải gặp đội hạng Nhất Bà Rịa-Vũng Tàu ở vòng này.

----

Cúp quốc gia 2022 là cơ hội để HAGL giành danh hiệu ở mùa giải này. Sở dĩ nói như vậy bởi tại V-League 2022, đội bóng của HLV Kiatisuk có dấu hiệu hụt hơi với 3 trận liên tiếp không thắng. Sau khi thăng hoa với 5 trận liên tiếp giành chiến thắng, HAGL ngã ngựa trên sân của Hà Nội FC với tỉ số 1-2 vào tháng trước.

 

Chú thích ảnh
Cúp quốc gia 2022 là cơ hội để HAGL giành danh hiệu ở mùa giải này - Ảnh: VPF

Sau trận đấu đó, đội bóng chủ sân Pleiku đã đi chệch quỹ đạo khi thua 1-2 trước Hải Phòng trên sân nhà và hòa 1-1 trước đội bét bảng là Sài Gòn FC. Trên BXH hiện tại, HAGL đứng ở vị trí thứ 6 và kém đội đầu bảng Hà Nội FC 10 điểm. Lúc này, mục tiêu khả dĩ nhất của HAGL là lọt vào Top 3 V-League 2022.

Do vậy, mặt trận còn lại, Cúp quốc gia chính là cánh cửa duy nhất giúp HAGL thoát cảnh trắng tay ở mùa giải này. Do vậy, họ buộc phải thắng Sài Gòn FC ở trận tái đấu vào ngày 7/9.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm