V BTS thành ví dụ cho cách tính tuổi bất cập tại Hàn Quốc

13/04/2022 15:33 GMT+7 | Kbiz

(Thethaovanhoa.vn) - Trường hợp của V BTS thể hiện rõ cách tính tuổi còn bất cập tại Hàn Quốc. Hiện tại, các nhà cầm quyền nước này đang nghiên cứu để đưa ra thay đổi phù hợp.

Yếu tố nào quyết định việc BTS có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Yếu tố nào quyết định việc BTS có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Dù kết quả thế nào, việc BTS có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc hay không cũng sẽ ngã ngũ vào tháng này.

Cụ thể, đài truyền hình MBC Newscaster mới đây đã lấy trường hợp của V (BTS) làm ví dụ trong bản tin. MC giải thích: “V sinh ngày 30/12/1995. Nghĩa là nếu tính theo tuổi quốc tế thì hiện tại anh ấy 26 tuổi. Sang ngày 1/1/2023, anh ấy vẫn chỉ 27 tuổi vì sinh nhật vừa mới qua vài ngày. Tuy nhiên khi xét theo cách tính truyền thống của Hàn Quốc, khi đó nam thần tượng đã bước sang tuổi 29”.

BTS, V BTS, V BTS, cách tính tuổi tại Hàn Quốc, V BTS là ví dụ tính tuổi, Jin, Jimin, Jungkook, RM, Suga, JHope, J Hope, Jin BTS, Jimin BTS, RM BTS
V BTS

Được biết sự khác biệt trên xuất phát từ việc trẻ em Hàn Quốc khi vừa chào đời đã được coi là 1 tuổi. Hơn nữa cứ vào ngày 1/1 đầu năm, mỗi người lại ngay lập tức được “cộng thêm” một tuổi thay vì tính theo sinh nhật. Điều này có nghĩa là khi vừa được sinh ra V đã 1 tuổi, nhưng 2 ngày sau, khi bước sang năm mới, "em bé" 2 ngày tuổi đã được tính là 2 tuổi. 

Ngoài ra ở xứ sở kim chi, còn có một cách tính tuổi khác dùng để xác định điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Người Hàn Quốc sẽ lấy năm sinh trừ đi năm hiện tại, bỏ đi dấu âm sẽ ra tuổi nhập ngũ. Nếu tính theo cách này, vào năm 2023 V sẽ bước sang tuổi 28 thay vì 29. Theo đó, có thể nói đa số người dân Hàn Quốc có đến 3 số tuổi khác nhau tại cùng một thời điểm, từ đó gây nên nhiều bất cập về xã hội, pháp luật…

BTS, V BTS, V BTS, cách tính tuổi tại Hàn Quốc, V BTS là ví dụ tính tuổi, Jin, Jimin, Jungkook, RM, Suga, JHope, J Hope, Jin BTS, Jimin BTS, RM BTS
BTS đang chờ quyết định về vấn đề thực hiện nghĩa vụ quân sự được đưa ra sau kỳ họp Quốc hội vào tháng 4 này

Dự kiến sẽ chính thức nhậm chức vào tháng Năm tới đây, tân tổng thống Yoon Suk Yeol hiện đang thúc đẩy chính sách thay đổi hệ thống tính tuổi ở Hàn quốc nhằm tránh những bất tiện liên quan đến các vấn đề xã hội, kinh tế, luật pháp… Theo người đại diện Lee Yong Ho, phương pháp tính tuổi truyền thống dự kiến sẽ bị hủy bỏ, và thay vào đó là cách tính theo quốc tế. 

Nếu cách tính tuổi mới được áp dụng tại Hàn, hầu hết các thần tượng K-pop sẽ “trẻ ra” 1-2 tuổi, đồng thời các idol nam cũng sẽ được hưởng quyền lợi hoãn thời gian nhập ngũ.

Yếu tố nào quyết định việc BTS có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Dù kết quả thế nào, việc BTS có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc hay không cũng sẽ ngã ngũ vào tháng này.

Xem thêm TẠI ĐÂY

Duy An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm