Miễn nghĩa vụ quân sự, BTS còn ‘cánh cửa hẹp’

25/11/2021 15:22 GMT+7 | Kbiz

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 25/11, theo một phóng viên quân sự của Asia E, Quốc hội Hàn Quốc đã nhóm họp để thảo luận về việc sửa đổi Đạo luật nghĩa vụ quân sự.

Jin BTS đa tài thế này, khó thần tượng nào sánh kịp

Jin BTS đa tài thế này, khó thần tượng nào sánh kịp

Jin của BTS đã là một thần tượng được 8 năm và trong khoảng thời gian này, hàng triệu người hâm mộ có thể thấy anh nở rộ và cởi mở hơn từng ngày.

Các đại biểu đã thảo luận về việc liệu các nghệ sĩ có ảnh hưởng văn hóa và nổi tiếng, những người đề cao uy tín quốc gia, có được phép thay thế nghĩa vụ quân sự bằng công việc tình nguyện hay không.

BTS, BTS khó có khả năng được miễn nghĩa vụ, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Tin bts
BTS "ẵm" 3 giải thưởng tại lễ trao giải Âm nhạc Mỹ 2021, trong đó có giải "Nghệ sĩ của Năm"

Đạo luật nghĩa vụ quân sự ban đầu hiện đang miễn trừ các vận động viên thể thao và nghệ sĩ có kỹ năng đặc biệt có tác động tới lĩnh vực văn hóa, như các nhạc sĩ hoặc vũ công ba lê nổi tiếng song không bao gồm ca sĩ.

Tuy nhiên, với tác động của BTS trên toàn cầu và cách các chàng trai đã giúp nâng cao uy tín quốc gia, nhiều người đã khuyến khích Vhính phủ xem xét lại việc mở rộng miễn trừ cho ca sĩ và BTS.

Có vẻ như các hội đồng liên quan vẫn miễn cưỡng mở rộng các trường hợp miễn trừ vì nhiều lý do khác nhau, một trong số đó được trích dẫn bao gồm sự sụt giảm nguồn nhân lực cho Hàn Quốc do dân số giảm.

BTS, BTS khó có khả năng được miễn nghĩa vụ, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Tin bts

Cục Quản lý Nhân lực Quân sự cũng nêu rõ, việc đưa các ca sĩ văn nghệ quần chúng vào nhóm vận động viên thể thao và hoạt động nghệ thuật cần phải xem xét kỹ lưỡng theo tiêu chuẩn khách quan và được sự đồng thuận của công chúng.

Nhiều người đặc biệt liên quan đến vấn đề này với BTS, vì họ là một trong số rất ít nam ca sĩ đạt được vị thế như hiện nay ở Hàn Quốc và trên toàn cầu.

Hơn nữa, thành viên lớn tuổi nhất, Jin sẽ có thời hạn đến tháng 12/2022 để nhập ngũ nếu quá trình xem xét không được thông qua.

Trong khi hầu hết nam giới Hàn Quốc phải nhập ngũ trước 28 tuổi, BTS đã nhận được Huân chương Văn hóa Hwagwan, tương đương với hạng 5 về thành tích văn hóa, và do đó họ có thể hoãn nhập ngũ cho đến tuổi 30.

BTS, BTS khó có khả năng được miễn nghĩa vụ, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Tin bts

Tuy nhiên, hầu hết cuộc thảo luận đều do công chúng đưa ra chứ bản thân các thành viên chưa bao giờ yêu cầu được miễn trừ.

Tuy nhiên, không phải không còn hy vọng. Bộ Quốc phòng Hàn có kế hoạch tiếp tục thảo luận bằng cách chuẩn bị thu thập ý kiến ​​của công chúng trong tương lai.

Hãy theo dõi để biết thêm thông tin cập nhật.

Xem những cảnh này của BTS mới biết hóa ra Suga cực kỳ khéo tay chuyện bếp núc

Cũng giống như mùa đầu tiên, mùa thứ hai của In the SOOP đã mang đến cho ARMY rất nhiều tương tác đáng nhớ giữa các thành viên.

Xem thêm TẠI ĐÂY

Việt Lâm
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm