Fan không được hét cổ vũ tại 'Permission To Dance On Stage' ở Seoul, BTS làm thay

15/03/2022 10:09 GMT+7 | Kbiz

(Thethaovanhoa.vn) - Đúng như dự đoán, concert này như “liều thuốc bổ” đối với tất cả những ai may mắn có mặt tại Sân vận động Olympic và những người xem tại nhà thông qua “livestream”.

Đây là những gì ARMY có thể mong đợi từ ‘Permission To Dance On Stage’ của BTS tại Seoul

Đây là những gì ARMY có thể mong đợi từ ‘Permission To Dance On Stage’ của BTS tại Seoul

ARMY khắp thế giới đang đếm ngược từng ngày cho đến khi BTS lên sân khấu một lần nữa cho chương trình Permission To Dance On Stage tại Seoul.

Tuy nhiên, như người hâm mộ đã biết sau khi buổi hòa nhạc lần đầu tiên được công bố, đại dịch Covid-19 khiến người hâm mộ không được phép hò hét để cổ vũ trong suốt chương trình.

BTS, Permission To Dance On Stage, BTS hét thay fan tại concert, Jungkook, Suga

BIGHIT MUSIC đã chuẩn bị và tặng cho mỗi ARMY tham dự một cái “clapper” (vỗ tay) cực cute để thể hiện tình yêu của họ và hát cùng thần tượng.

BTS, Permission To Dance On Stage, BTS hét thay fan tại concert, Jungkook, Suga
BIGHIT phát cho mỗi fan một "clapper" cực kỳ cute để cổ vũ

Các thành viên đều biết việc này khiến các ARMY bực bội. Trong các chương trình phát sóng gần đây, các thành viên đã nói đùa về cách người hâm mộ sẽ phản ứng khi họ nhớ rằng họ không thể hét lên và Jin thậm chí còn có một ví dụ hoàn hảo.

Ngay cả trong phần kiểm tra âm thanh, ARMY đã phải cố gắng kiềm chế sự phấn khích của mình và ngay cả khi vô tình hét lên, các thành viên cũng nghe thấy rõ và thậm chí còn cố gắng trấn an họ.

Và sau đó nhận ra rằng có lẽ họ phải tự làm điều đó.

Khi đến với chương trình thực tế, có vẻ như ARMY đã biết họ phải kiểm soát bản thân.

Nhưng BIGHIT vẫn muốn tạo ra bầu không khí và người xem nhận thấy rằng có những tiếng la hét giả trong suốt buổi stream. Jimin thậm chí còn xác nhận rằng đúng như vậy.

May mắn, BTS đã chuẩn bị sẵn sàng và biết rằng nếu ARMY không thể cổ vũ và hét lên, điều đó là tùy thuộc vào họ.

J-Hope nói thêm: “Vì các bạn không thể hét lên, chúng tôi sẽ hét lên vì các bạn” và việc này bắt đầu ngay từ phần giới thiệu.

Mặc dù gần như không thể nào để ARMY không quên các quy tắc và tham gia vào phần giới thiệu mang tính biểu tượng và tương tác của J-Hope nhưng BTS không thể hét lên theo.

Song các thành viên khác luôn đảm bảo rằng J-Hope có được lời giới thiệu phù hợp…

Và Suga cũng vậy. Các thành viên của BTS đảm bảo rằng giọng nói của ARMY được nghe thấy trên khắp sân vận động ngay cả khi họ không thể tự làm được điều đó.

Tất nhiên, ngay cả những ARMY khắt khe nhất và được kiểm soát chặt chẽ nhất cũng không thể cưỡng lại việc la hét ở một số thời điểm, đặc biệt là khi tham dự buổi hòa nhạc hoành tráng như thế.

BTS một lần nữa đảm bảo rằng ARMY sẽ không cảm thấy thất vọng với thực tế là họ không được hét.

Song các chàng trai dùng giọng của chính mình để khán giả thấy được họ cảm nhận được tình yêu. Dù sao đi nữa, không ai là fan cuồng của BTS hơn chính các thành viên.

 

Phúc Quyên
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm