BTS thấy ‘khoái khẩu’ với món gì, 'dị ứng' món gì?

21/11/2021 08:31 GMT+7 | Kbiz

(Thethaovanhoa.vn) - Các chàng trai BTS yêu thích nhiều món đồ ăn nhưng cũng có những món ăn khiến họ cảm thấy khó chịu.

Chỉ là cách cầm cốc giải khát thôi mà V BTS cũng khiến truyền thông bình luận rần rần

Chỉ là cách cầm cốc giải khát thôi mà V BTS cũng khiến truyền thông bình luận rần rần

Hôm 17/11, BTS đã đến sân bay Incheon để sang Mỹ thực hiện màn hòa nhạc của nhóm ở Sân vận động SoFi và một số sự kiện cuối năm khác.

Các ARMY kỳ cựu đều biết rõ rằng ngôn ngữ tình yêu của BTS chính là đồ ăn. Trong khi âm nhạc chiếm nhiều thời gian của họ, các chàng trai không ngại thể hiện tình yêu với đồ ăn.

BTS, Món khoái khẩu của BTS, BTS ghét ăn gì, V BTS, Jin, Suga, Jimin, J-Hope

Nếu bạn đang tìm kiếm một món ăn mới để thử, bạn thậm chí có thể thử một số món ăn yêu thích nhất của họ.

Đối với một nhóm nhạc đang thống trị làng nhạc một thời, hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng BTS thực sự có sở thích ăn uống khá đơn giản.

Thực tế, hầu hết các món đồ yêu thích của họ cũng có thể đã có trong danh sách của bạn.

Cùng xem các chàng trai BTS cảm thấy “khoái khẩu” với những món ăn nào và ghét ăn gì nhất.

Ramen cổ điển

Hết lần này đến lần khác, fan đã thấy cá chàng trai BTS húp ramen và thành thật mà nói, không ai ghét món này cả. Có gì để ghét?

BTS, Món khoái khẩu của BTS, BTS ghét ăn gì, V BTS, Jin, Suga, Jimin, J-Hope

Tất cả các loại thịt

Có thể khẳng định rằng các chàng trai BTS không thể sống thiếu thịt. Thực tế, trong một cuộc phỏng vấn, Jungkook và Jimin thậm chí còn đề cập rằng món ăn yêu thích của Jimin là BBQ Hàn Quốc trong khi Jungkook thích thịt lợn ba chỉ.

Hải sản mang lại một số phản ứng trái chiều

Jin thích hải sản và tôm hùm có vẻ là món khoái khẩu của anh. Tuy nhiên, RM dường như lại “dị ứng” với hải sản. Trưởng nhóm không thể ăn được hải sản.

V cũng đã từng nói rằng anh thích cua và súp miso, trong khi đó Jimin có vẻ không ưa hải sản.

BTS, Món khoái khẩu của BTS, BTS ghét ăn gì, V BTS, Jin, Suga, Jimin, J-Hope

Kim chi

Điều này khá rõ ràng vì các chàng trai là người Hàn Quốc và họ được biết đến là rất thích kim chi.

Có thể dễ dàng hiểu tại sao vì nó khá ngon. J-Hope rất thích món cơm chiên kim chi trong khi Jimin lại là một fan cuồng của món kimchi jjigae hay còn gọi là món hầm.

Ngay cả Jin cũng từng lên tiếng yêu thích món súp kim chi.

Chocolate bạc hà

Jungkook và J-Hope có vẻ thích hương vị này trong khi RM, V, Jimin và Jin lại luôn tránh xa. RM từng tiết lộ rằng nó có vị giống như kem đánh răng.

BTS, Món khoái khẩu của BTS, BTS ghét ăn gì, V BTS, Jin, Suga, Jimin, J-Hope

Món ăn truyền thống của Hàn Quốc

Trong khi J-Hope yêu thích Panda Express và Sprite thì V dường như yêu thích Japchae mặc dù anh ghét đậu nành và đậu đỏ.

Suga và Jungkook không kén ăn

Có thể nói Suga và Jungkook là những người khá dễ trong ăn uống tuy nhiên họ cũng có sở thích riêng.

Cụ thể, cả hai đều thích thịt và Jungkook thích mọi thứ làm từ bột mì như bánh pizza, bánh mì…

BTS, Món khoái khẩu của BTS, BTS ghét ăn gì, V BTS, Jin, Suga, Jimin, J-Hope

Ai có thể nói không với kem? Jungkook chắc chắn không thể. Anh dường như là người có chiếc răng ngọt ngào nhất trong BTS.

Trong một tập Bangtan Bomb có nhiều hình ảnh Jungkook ăn kem. Nhiều người hâm mộ còn biết “em út” thích sữa chuối.

Không ai trong số các chàng trai thực sự ghét ngọt và dường như thích ăn kem.

BTS khiến fan tranh cãi khi ăn đồ thừa của nhau

Bạn có phải là người thích đồ ăn cho riêng mình không? Hay bạn là kiểu người thích chia sẻ miếng ăn, thìa, thức uống, một cách thoải mái với những người khác mà bạn biết?

Xem thêm TẠI ĐÂY

Phúc Quyên
Theo zoomtventertainment

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm