Theo quan điểm của cựu quân nhân, tại sao nên miễn nghĩa vụ cho BTS

28/11/2021 13:48 GMT+7 | Kbiz

(Thethaovanhoa.vn) - Một cư dân mạng tự xưng là quân nhân đã xuất ngũ vừa chia sẻ quan điểm của mình về việc BTS nên được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Miễn nghĩa vụ quân sự, BTS còn ‘cánh cửa hẹp’

Miễn nghĩa vụ quân sự, BTS còn ‘cánh cửa hẹp’

Ngày 25/11, theo một phóng viên quân sự của Asia E, Quốc hội Hàn Quốc đã nhóm họp để thảo luận về việc sửa đổi Đạo luật nghĩa vụ quân sự.

Hôm 26/11, một cư dân mạng tự xưng là một quân nhân đã xuất ngũ chia sẻ quan điểm của mình về việc miễn nhập ngũ của BTS.

BTS, BTS nghĩa vụ quân sự, Nên nhiễm nghĩa vụ cho BTS, Jin, Suga, Tin bts

Người này nêu 6 lý do nhằm muốn Quốc hội mở rộng đạo luật miễn nghĩa vụ quân sự gồm các nghệ sĩ văn hóa nổi tiếng như BTS.

1. Đạo luật miễn nghĩa vụ quân sự hiện tại được thiết lập vào năm 1973. Hồi đó, việc nâng cao vị thế và phẩm giá quốc gia có tầm quan trọng lớn hơn trong xã hội của chúng ta và có những tiêu chuẩn xã hội khác với những gì chúng ta có bây giờ.

Điều này đương nhiên dẫn đến việc cần thiết cập nhật các tiêu chuẩn phù hợp cho năm 2021.

Ví dụ: Luật hiện hành cho phép những người giành được giải nhất hoặc giải nhì tại “Cuộc thi khiêu vũ quốc tế Seoul”, bao gồm nhiều cuộc thi “quốc tế” khác. Có những người được miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc nhưng công chúng thực sự không biết họ là ai hoặc họ đã làm gì.

BTS, BTS nghĩa vụ quân sự, Nên nhiễm nghĩa vụ cho BTS, Jin, Suga, Tin bts
BTS vừa đoạt 3 giải lớn tại lễ trao giải Âm nhạc Mỹ 2021

2. Một số người có thể tranh luận rằng vì sự công bằng, những trường hợp miễn nghĩa vụ đó nên được loại bỏ.

Tuy nhiên, tôi phản đối lập trường này vì động cơ thầm kín của luật pháp là để bảo vệ sự rò rỉ tài năng sang các quốc gia khác do nghĩa vụ bắt buộc.

Bất cứ ai cũng sẽ đặt câu hỏi về những gì những người chiến thắng đã làm để nâng cao vị thế quốc gia bằng cách chiến thắng một số cuộc thi “quốc tế” nhưng không ai đặt câu hỏi về những người đoạt huy chương Olympic về điều đó.

Những gì tôi đang nói là tiêu chuẩn nên được thiết lập lại để phản ánh sự đồng thuận xã hội mới.

BTS, BTS nghĩa vụ quân sự, Nên nhiễm nghĩa vụ cho BTS, Jin, Suga, Tin bts

3. Quy luật không tuyệt đối. Tập thể chúng ta đã ban hành luật đó ngay từ đầu, vậy tại sao chúng ta không thể sửa đổi luật hiện hành?

4. BTS đã làm rất nhiều việc nâng cao nhận thức về văn hóa Hàn Quốc và văn hóa đại chúng là thành phần số một ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia theo một cuộc khảo sát đối với người nước ngoài vào năm 2019.

Trong khi 38,2% trả lời văn hóa đại chúng ảnh hưởng đến hình ảnh của Hàn Quốc, chỉ 3,1% trả lời thể thao và 1,5 % trả lời là nghệ thuật thuần túy.

Tôi thấy ở đây có tư tưởng định kiến ​​đối với thần tượng chứ không cân nhắc nhiều tới việc người đó có ảnh hưởng đến địa vị quốc gia như thế nào và điều này đã tạo nên những cản trở nhất định tại các cuộc thảo luận ở Quốc hội.

BTS, BTS nghĩa vụ quân sự, Nên nhiễm nghĩa vụ cho BTS, Jin, Suga, Tin bts

5. Người hâm mộ có thể cảm thấy các công ty quản lý khác đang lợi dụng sức ảnh hưởng của BTS để kêu gọi việc miễn nghĩa vụ. Nhưng điều này chỉ đúng một nửa.

Bạn có nghĩ rằng các công ty khác đang vận động hành lang cho việc miễn nghĩa vụ của BTS một cách độc lập không?

Big Hit không thể thông báo công khai rằng họ đang ủng hộ sửa đổi này vì nó có thể làm mất uy tín câu trả lời của BTS rằng họ sẽ thực hiện nghĩa vụ khi được gọi.

6. Tất nhiên, có một số rào cản để thực sự thông qua sửa đổi. Các thế hệ lớn tuổi có thể có thành kiến với thần tượng và hầu hết đàn ông thờ ơ với các quyền miễn nghĩa vụ.

BTS, BTS nghĩa vụ quân sự, Nên nhiễm nghĩa vụ cho BTS, Jin, Suga, Tin bts

Tôi cũng thấy Bộ Quốc phòng đã trích dẫn việc thiếu binh lính là một trong những hạn chế hiện nay nhưng tôi nghĩ điều này thật nực cười.

Việc mở rộng miễn nghĩa vụ cho một số ít nghệ sĩ nổi tiếng không phải là nguyên nhân cốt lõi của tình trạng sụt giảm lính nghĩa vụ hiện nay.

Hiện trạng này là do tỷ lệ sinh thấp và phải được giải quyết bằng một chính sách khác của chính phủ.

Bạn nghĩ sao?

Cả 7 chàng trai BTS đã chính thức xin hoãn nghĩa vụ quân sự

Cả 7 thành viên BTS đều đã đệ đơn xin hoãn nhập ngũ đến năm 30 tuổi. Như vậy, BTS có thể tiếp tục biểu diễn với 7 thành viên cho đến tháng 12/2022.

Xem thêm TẠI ĐÂY

Việt Lâm
Theo Allkpop

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm