HYBE mua chuộc truyền thông để đưa tin đêm nhạc BTS ở Las Vegas?

11/04/2022 01:16 GMT+7 | Kbiz

(Thethaovanhoa.vn) – Hành động của HYBE tương đối nhạy cảm, khiến người Hàn Quốc tự hỏi phải chăng chủ quản BTS đang “mua chuộc truyền thông”?

Đồ của Jungkook BTS cháy hàng ngay đêm đầu PTD ở Las Vegas

Đồ của Jungkook BTS cháy hàng ngay đêm đầu PTD ở Las Vegas

BigHit hẳn đã dự trù rất kỹ cho sự kiện này. Thế nhưng, họ vẫn không lường được sức mạnh cháy hàng của bé út Jungkook!

Hòa nhạc BTS Permission To Dance On Stage – Las Vegas đã chính thức bắt đầu vào ngày 8/4/2022.Trong khi ARMY vô cùng háo hức với hòa nhạc và khung cảnh cả Las Vegas borahae, “fam tour” của HYBE – một chuyến đi đã trả phí toàn bộ dành cho đại diện truyền thông được mời – lại đang gây tranh cãi.

BTS, HYBE, HYBE mua chuộc truyền thông, Permission To Dance On Stage, BTS Las Vegas, Jungkook, Jin, Jimin, V BTS, J-Hope, RM, Suga, HYBE phạm luật, BTS ở Mỹ

Theo báo cáo của Media Today Hàn Quốc, HYBE đã lên kế hoạch fam tour cho khoảng 100 thành viên báo chí Hàn Quốc, những người sẽ “đưa tin truyền thông cho cả các màn biểu diễn lẫn dự án kết nối với thành phố và hòa nhạc của HYBE”. HYBE, theo báo cáo, đã cung cấp vé máy bay, chỗ ở, trợ cấp ăn uống và kiểm tra Covid-19 cho các thành viên báo chí.

Điều này dấy lên câu hỏi rằng liệu fam tour có vi phạm Đạo luật về gạ gẫm và ghép nối, hay còn gọi là Đạo luật Kim Young Ran. Theo đạo luật, thông qua năm 2015 và có hiệu lực từ năm 2016, nghiêm cấm tham nhũng và hối lộ - dưới hình thức tiền bạc, quà tặng hay giải trí.

BTS, HYBE, HYBE mua chuộc truyền thông, Permission To Dance On Stage, BTS Las Vegas, Jungkook, Jin, Jimin, V BTS, J-Hope, RM, Suga, HYBE phạm luật, BTS ở Mỹ

Luật cấm các quan chức nhà nước (bao gồm phóng viên, giáo viên trường tư và vợ/chồng họ) nhận quà trị giá hơn 50.000 won (khoảng 1 triệu VNĐ) hay 100.000 won (khoảng 2 triệu VNĐ) tại các sự kiện riêng tư như đám cưới và đám tang, và giới hạn chi cho bữa tối là 30.000 won (khoảng 600.000 VNĐ) cho mỗi người.

Luật cũng cấm gạ gẫm các quan chức nhà nước, thậm chí là gạ gẫm không đi kèm “thanh toán, đề nghị hoặc hứa hẹn chi trả, cung cấp, tiền hay thứ gì có giá trị”.

Theo Media Today, ngày 17/3/2022, HYBE đã gửi email tới nhiều nhà báo, phóng viên Hàn Quốc nắm mục giải trí và các chủ đề liên quan tới kinh tế. Đối với báo giấy và truyền thông trực tuyến, mỗi đơn vị được mời một người còn với truyền hình, được mời ba người là quay phim, âm thanh và phóng viên.

Chú thích ảnh

Khách mời sẽ rời Hàn Quốc ngày 7/4, tới Las Vegas ngày 8/4. Họ sẽ tới hòa nhạc đêm thứ hai và tham gia họp báo. Fam tour dự kiến về Hàn Quốc ngày 12/4, với HYBE đài thọ mọi chi phí.

Sau báo cáo, HYBE đã có hồi đáp: “Hòa nhạc Las Vegas không chỉ lớn với BTS mà còn quan trọng với HYBE vì nó hiện thực hóa kế hoạch kết nối thành phố và hòa nhạc. Chúng tôi đã rất khó để đưa ý tưởng này thành hiện thực do các biện pháp phòng ngừa Covid-19. Vì các hạn chế liên quan đã được gỡ bỏ và các chính sách kiểm dịch với du khách nước ngoài đã được dỡ bỏ, nay chúng tôi có thể chia sẻ tầm nhìn với báo chí”.

BTS, HYBE, HYBE mua chuộc truyền thông, Permission To Dance On Stage, BTS Las Vegas, Jungkook, Jin, Jimin, V BTS, J-Hope, RM, Suga, HYBE phạm luật, BTS ở Mỹ

Dù sao đạo luật, phần lớn các fam tour đã chấm dứt, HYBE cho biết họ đã tham khảo tư vấn pháp lý. “Chúng tôi đã hỏi Ủy ban Chống Tham nhũng và Dân quyền sau khi tham khảo ý kiến của các cố vấn pháp lý. Họ đáp rằng việc cung cấp các tiện ích cho sự kiện chính thức là không phi phạm Đạo luật về gạ gẫm và ghép nối. Trên thực tế, chúng tôi không lựa chọn khách mời cho tour và hỗ trợ tất cả những người đăng ký”.

Ủy ban Chống Tham nhũng và Dân quyền sau đó cũng tái khẳng định, giải thích rằng “phương tiện đi lại, chỗ ở và thức ăn do ban tổ chức cung cấp cho những người tham dự sự kiện chính thức” không bị tính là “quà tặng cấm theo đạo luật Kim Young Ran”.

BTS, HYBE, HYBE mua chuộc truyền thông, Permission To Dance On Stage, BTS Las Vegas, Jungkook, Jin, Jimin, V BTS, J-Hope, RM, Suga, HYBE phạm luật, BTS ở Mỹ

Đối với ai tiếp tục đặt câu hỏi rằng tại sao chuyến lưu diễn đình đám của BTS lại là ngoại lệ với đạo luật, Ủy ban đáp: “Tất cả các đạo luật đều có ngoại lệ. Việc thực thi các đạo luật này có thể khác nhau tùy vào từng trường hợp. Chúng tôi không thể cứ từng trường hợp mà tuyên bố có vi phạm hay không. Nhưng chúng tôi có thể trình bày các tiêu chuẩn dựa trên những gì đã được xác định qua sổ hướng dẫn và các trường hợp điển hình, giúp giải quyết các trường hợp khác nhau”.

Chú thích ảnh

  

Ngoài ra, Dispatch cũng làm rõ rằng không phải tất cả các tổ chức báo chí Hàn Quốc đều chấp nhận tài trợ của HYBE. Bản thân Dispatch “từ năm 2017, đã đưa tin về BTS ở nước ngoài bằng quỹ riêng”. Dispatch cũng nhấn mạnh đã đặt vé Las Vegas từ tháng Ba, trước khi HYBE gửi lời mời fam tour.

 BTS, HYBE, HYBE mua chuộc truyền thông, Permission To Dance On Stage, BTS Las Vegas, Jungkook, Jin, Jimin, V BTS, J-Hope, RM, Suga, HYBE phạm luật, BTS ở Mỹ

Jimin BTS cắt nhuộm tóc mới siêu cưng cho ‘Permisison To Dance On Stage Las Vegas’

Điều ARMY mong chờ nhất trước mỗi lần BTS tái xuất cuối cùng cũng đến!

Gần đây, Jimin BTS đã nuôi tóc dài, khiến dân tình xao xuyến không ngừng.

Tuy nhiên, có vẻ anh đã quyết định thay đổi diện mạo cho hòa nhạc Permission To Dance On Stage – Las Vegas! Mặc dù ngày đầu của chuỗi hòa nhạc mới bắt đầu với phần kiểm tra âm thanh, ARMY đã nhấn chìm mạng xã hội với những cảm thán về mái tóc mới của Jimin.

Thật sự nhìn chỉ muốn kẹp cổ!

Xem thêm TẠI ĐÂY

Thủy Nguyệt (Theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm