Blackpink lọt top ngôi sao có ảnh hưởng trong ngành thời trang bên cạnh Jimin BTS

05/10/2022 14:39 GMT+7 | Kbiz

Business of Fashion là danh sách về những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong thế giới thời trang toàn cầu được thực hiện kể từ năm 2013, và mới đây đã gây bất ngờ khi công bố những cái tên có trong danh sách năm 2022.

Những đại sứ gây tranh cãi nhất K-pop: aespa bị chê 'phèn', Blackpink bất ngờ góp mặt

Những đại sứ gây tranh cãi nhất K-pop: aespa bị chê 'phèn', Blackpink bất ngờ góp mặt

Với sự bùng nổ của làn sóng âm nhạc Hàn Quốc hiện nay, các nhãn hàng thời trang toàn thế giới cho thấy sự ưu ái khi lựa chọn những nhóm nhạc thần tượng K-pop làm đại sứ thương hiệu để thu hút người hâm mộ. Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng một vài nhóm thật sự không xứng đáng với danh hiệu này.

Truyền thông Hàn Quốc mới đây đã đưa tin về việc Blackpink lần đầu tiên lọt vào danh sách BoF 500 Class of 2022 (500 ngôi sao có sức ảnh hưởng trong ngành thời trang toàn cầu năm 2022), do hãng truyền thông thời trang Business of Fashion (BoF) của Anh phụ trách.

Danh sách này chọn ra những nhân vật có ảnh hưởng nhất liên quan đến thời trang đến từ 45 quốc gia và 70 quốc tịch trên 8 hạng mục, bao gồm nhà thiết kế, nhà sáng tạo, giám đốc điều hành, người mẫu và “nàng thơ”, truyền thông… kể từ năm 2013.

BTS, blackpink, jimin, jisoo, jennie, rosé, lisa, CL, gdragon, blackpink 2022, blackpink bts, blackpink đại sứ, jimin bts, bigbang, BoF 2022, blackpink thời trang
Các cô gái Blackpink lần đầu tiên có tên trong danh sách này

Ban đầu danh sách chỉ có 500 thành viên, nhưng tính đến năm nay, đã có tổng cộng 1.193 ngôi sao được gọi tên, bao gồm 6 nhân vật mới của Hàn Quốc. Những ngôi sao quan trọng trong danh sách được lựa chọn dựa trên khả năng lãnh đạo, khả năng sáng tạo, đổi mới và sự tác động của họ đối với ngành thời trang.

Blackpink là lần đầu tiên có mặt trong danh sách uy tín này và được biên tập viên dành lơi khen tới nhóm: “4 cô gái của làng giải trí K-pop Blackpink đã trở thành những gương mặt được yêu thích khi ngồi hàng ghế đầu tại tuần lễ thời trang và ký được những hợp đồng ấn tượng với các thương hiệu cao cấp”. BoF cũng nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của Blackpink là “biểu tượng phong cách của người nổi tiếng”, là sự kiện chính trong các show thời trang.

BTS, blackpink, jimin, jisoo, jennie, rosé, lisa, CL, gdragon, blackpink 2022, blackpink bts, blackpink đại sứ, jimin bts, bigbang, BoF 2022, blackpink thời trang
Blackpink nổi tiếng là "con gái cưng" của các thương hiệu cao cấp

Hiện nay, Jisoo đang là đại sứ toàn cầu của Dior và Catier, trong khi Jennie đại diện cho thương hiệu Chanel. Bộ đôi em út cũng không hề lép vế khi Rosé là đại diện toàn cầu cho YSL và Tiffany & Co., còn Lisa là “ con cưng” của Celine và BVLGARI.

BTS, blackpink, jimin, jisoo, jennie, rosé, lisa, CL, gdragon, blackpink 2022, blackpink bts, blackpink đại sứ, jimin bts, bigbang, BoF 2022, blackpink thời trang
G-Dragon BigBang và CL là những nghệ sĩ K-pop đầu tiên được công nhận

Các cái tên khác của K-pop có mặt trong danh sách này bao gồm G-Dragon – trưởng nhóm Big Bang đã được công nhận trong ngành thời trang từ năm 2015, CL là nữ thần tượng K-pop thứ 2 góp mặt vào năm 2016 và Jimin BTS và năm 2019. Blackpink cũng là nhóm nhạc K-pop duy nhất được gọi tên trong danh sách này, chứng tỏ sức mạnh đồng đều của cả nhóm.

BTS, blackpink, jimin, jisoo, jennie, rosé, lisa, CL, gdragon, blackpink 2022, blackpink bts, blackpink đại sứ, jimin bts, bigbang, BoF 2022, blackpink thời trang
Sức ảnh hưởng trong ngành thời trang của Jimin BTS vào năm 2019 là không thể phủ nhận

BLINK lo lắng trước tâm lý cực đoan của Jennie Blackpink giữa scandal hẹn hò

Một buổi phòng vấn cũ của Blackpink bất ngờ được lan truyền lại trên mạng, khi mà Jennie đang mệt mỏi khi vướng vào tin đồn hẹn hò với V BTS, cùng việc bị hacker làm lộ nhiều bức ảnh riêng tư.

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

Minh Châu
Theo Kpopstar

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm