11 bài hát của BTS bị cấm sóng và đây là lý do

16/05/2022 00:00 GMT+7 | Kbiz

Mặc dù BTS đã đạt được thành công trên toàn thế giới nhưng các bài hát của họ cũng không tránh khỏi việc bị cấm phát sóng tại Hàn Quốc nếu không được cho là phù hợp.

Đẳng cấp đại gia của Jin BTS khi đi shopping

Đẳng cấp đại gia của Jin BTS khi đi shopping

Thói quen chỉ mặc đồ xa xỉ Thom Browne của Jin nhà BTS đã khiến nhiều ARMY (cộng đồng fan của BTS) xôn xao.

Dưới đây là 13 bài hát của BTS đã bị cấm phát sóng công cộng vì nhiều lý do khác nhau.

BTS, BTS tin tức, BTS thành viên, Kpop, BTS scandal, BTS idol, BTS bài hát, BTS ca khúc, BTS album, BTS bị cấm, BTS bê bối, scandal BTS, BTS profile, BTS youtube

1. Can You Turn Off Your Cell Phone?

Được phát hành trong album DARK & WILD của BTS vào năm 2014, lời bài hát chỉ trích việc sử dụng nhiều điện thoại di động của thế hệ trẻ. Bài hát này đã bị cấm vì liên quan đến thương hiệu Lotto của Hàn Quốc.

2. 2nd Grade

Đây là một bài hát khác trong album DARK & WILD, 2nd Grade đã bị cấm vì ngôn ngữ không phù hợp.

3. BTS Cypher Pt.3: KILLER (Feat. Supreme Boi)

Ca khúc do Suga, J-Hope, RM và Supreme Boi thể hiện cũng đã được phát hành trong DARK & WILD. Bài hát đã bị cấm vì có nội dung đề cập không phù hợp, sử dụng các từ ngữ tục tĩu và đề cập đến tên thương hiệu.

4. Hold Me Tight

Bài hát này được phát hành trong album năm 2015 của nhóm The Most Beautiful Moment In Life: Pt. 1. Hold Me Tight bị cấm vì lý do "khuyến khích" uống rượu.

5. Converse High

Cùng nằm trong album kể trên, Converse High bị hạn chế vì nó liên quan đến tên thương hiệu như Alexander McQueen và Chanel.

6. Boys With Fun

Boys With Fun bị cấm vì sử dụng cụm từ tiếng Trung Quốc có nghĩa là "bạn đã ăn chưa?" - phát âm tương tự như một từ chửi thề trong tiếng Hàn Quốc.

7. Dope

Dope của BTS đã bị cấm sóng tại Hàn Quốc vì "lời bài hát thô tục".

8. INTRO: Never Mind

Bài hát này do J-Hope, RM và Suga thể hiện đã bị cấm vì sử dụng các từ ngữ chửi tục, được phát hành trong album The Most Beautiful Moment In Life, Pt. 2 năm 2015.

9. Whalien 52

Whalien 52 cũng bị cấm với lý do tương tự, sử dụng các từ chửi thề.

10. Ma City

Ma City nằm trong album The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever của BTS, được phát hành vào năm 2016. Bài hát này đã lọt vào danh sách cấm, KBS cho biết bài hát có liên quan đến tên thương hiệu xe hơi KIA.

11. Permission To Dance

Đĩa đơn tiếng Anh thứ 3 của BTS đã bị cấm tại các phòng tập gym ở Seoul vào năm ngoái để giúp ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

10 lần nam thần V BTS đăng bài rồi vội xóa

Hầu hết mọi người có thể xóa bài đăng của mình mà không ai để ý, nhưng với BTS, nhóm nhạc có hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, thì câu chuyện không đơn giản như vậy.

Xem tiếp TẠI ĐÂY

Thành Quách
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm