Kane, Lukaku, Lewandowski, hay Haaland là tiền đạo hay nhất châu Âu?

25/08/2021 10:23 GMT+7 | Champions League

Harry Kane, Robert Lewandowski, Erling Haaland, Romelu Lukaku - họ là 4 trong số những tên tuổi lớn nhất của bóng đá ở thời điểm hiện tại. Nhưng trong số họ, ai là người giỏi nhất?

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 25/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 25/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 25/8: Lịch thi đấu Cúp C1: Shakhtar vs Monaco, Brondby vs Salzburg, Dinamo Zagreb vs Sheriff. Lịch thi đấu League Cup Anh: West Brom vs Arsenal.

Ngay lúc này, cuộc tranh luận xem ai đang là “số 9” giỏi nhất ở châu Âu đang diễn ra. Hãy cùng xem họ đã làm được gì kể từ tháng 1 năm 2020 cho đến nay.

 

Chú thích ảnh
Thống kê của 4 tiền đạo hàng đầu châu Âu

 

Romelu Lukaku

Cầu thủ 28 tuổi gia nhập Chelsea trong một bản hợp đồng trị giá 97,5 triệu bảng từ Inter vào đầu tháng 8.

Với mức giá đó, Lukaku đã trở thành cầu thủ đắt giá thứ 2 trong lịch sử Premier League, chỉ sau Jack Grealish (100 triệu bảng) của Man City.

Tiền đạo người Bỉ đã giúp Inter Milan giành chức vô địch Serie A mùa trước. Xét về số bàn thắng, thống kê trung bình mỗi trận của Lukaku ít hơn Robert Lewandowski và Erling Haaland (2 tiền đạo ở Bundesliga), nhưng lại tạo ra số cơ hội nhiều nhất trong số 4 người.

Chú thích ảnh

Robert Lewandowski

Bùa hộ mệnh của Bayern Munich, Robert Lewandowski ghi trung bình nhiều bàn thắng trong 90 phút hơn bất kỳ tiền đạo nào trong số những người vừa kể tên.

Theo transfermarkt, cầu thủ 33 tuổi này được định giá 54 triệu bảng. Nhưng phía Bayern cho rằng ngôi sao người Ba Lan thực chất phải có giá 100 triệu bảng.

Các thống kê của Lewandowski có nhiều phần nhỉnh hơn so với các đồng nghiệp (những phần in đỏ). Anh đã giành chức vô địch Champions League, cũng như giành được giải cầu thủ nam xuất sắc nhất năm của FIFA, và giải cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu của UEFA, trong năm 2020.

Chú thích ảnh

Erling Haaland

Haaland là người trẻ nhất trong danh sách này khi mới chỉ 21 tuổi. Các thống kê của Haaland khá đồng đều và anh là một trong những cầu thủ triển vọng nhất châu Âu.

Transfermarkt định giá tiền đạo sinh ra ở Leeds có mức giá 117 triệu bảng. Tuy nhiên, điều khoản giải phóng của Haaland chỉ có giá 64 triệu bảng và nó sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9.

MU, Bayern Munich, Real Madrid và Barca đều đang chờ đợi để mua Haaland. Cầu thủ người Na Uy được cho sẽ kế thừa ngai vàng của Ronaldo và Messi trong tương lai.

Chú thích ảnh

Harry Kane

Đội trưởng đội tuyển Anh có số bàn thắng trung bình mỗi 90 phút thấp nhất trong 4 người. Tuy nhiên, Kane lại có thống kê vượt trội ở mặt kiến tạo.

Kane được cho là một tiền đạo toàn diện. Và việc kết hợp tốt với Son Heung Min ở Tottenham càng khiến các chỉ số của cầu thủ này thăng hoa.

Tuy nhiên, tủ danh hiệu của Kane vẫn trống rỗng và đó là lý do anh muốn đến Man City Hè này.

Transfermarkt định giá Kane ở mức 108 triệu bảng nhưng chủ tịch Daniel Levy kiên quyết đòi giá 150 triệu bảng cho tiền đạo người Anh. Man City chỉ sẵn sàng trả giá trong khoảng 120 triệu bảng, đó là lý do khiến thương vụ này chưa thể diễn ra.

Chú thích ảnh

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm