Juergen Klopp: Tôi nhận thẻ đỏ là xứng đáng, nhưng...

17/10/2022 06:52 GMT+7 | Liverpool

HLV Juergen Klopp đã phải nhận thẻ đỏ ở trận đại chiến với Man City vì đã hét vào mặt một trọng tài biên. Nhà cầm quân người Đức cũng đã thừa nhận hành vi của mình là sai.

Điểm nhấn Liverpool 1-0 Man City: Liverpool hay nhất từ đầu mùa, Man City vẫn là số 1

Điểm nhấn Liverpool 1-0 Man City: Liverpool hay nhất từ đầu mùa, Man City vẫn là số 1

Liverpool chơi trận đấu hay nhất từ đầu mùa trong đại chiến ở Anfield nhưng Man City vẫn là ứng viên vô địch số 1.

 

Đó là tình huống diễn ra ở phút 86 của trận đấu. Trong một pha tranh chấp bóng sát đường biên dọc, Bernardo Silva dã khiến Mohamed Salah bị ngã ngay trước mặt trọng tài biên, nhưng ông này phớt lờ, không phất cờ. Hành động này khiến CĐV chủ nhà cũng như Klopp hết sức tức giận. Ông chạy theo trọng tài biên, và liên tục la hét. Vì hành động ấy, trọng tài chính Anthony Taylor cho là vượt quá giới hạn, nên ông đã rút thẻ đỏ, đuổi Klopp lên khán đài. 

Sau trận đấu, Liverpool thắng 1-0 nhờ bàn duy nhất của Mo Salah, Klopp thừa nhận rằng ông xứng đáng bị đuổi vì hành động thái quá của mình. Song nhà cầm quân người Đức cũng lý do giải cho sự bộc phát ấy. "Trọng tài rút thẻ đỏ với tôi là xứng đáng" Klopp thừa nhận, "Nhưng đó là pha phạm lỗi rõ ràng nhất mà tôi từng chứng kiến trước mặt trọng tài biên, vậy mà ông ta không hề bận tâm”.

Kết quả bóng đá, ket qua bong da, Liverpool vs Man City, Klopp, Jurgen Klopp, Klopp bị đuổi, vì sao Klopp bị đuổi, trọng tài, kết quả Liverpool vs Man City, kqbd Anh
Klopp không giữ được bình tĩnh và bị đuổi lên khán đài

 

 

Tình huống giữa Bernardo Silva và Mohamed Salah chỉ là một trong số những pha xử lý của trọng tài mà các HLV không hài lòng. Không chỉ Klopp, Pep Guardiola cũng phản ứng gay gắt không kém khi bàn thắng của Phil Foden không được công nhận. Phút 53, Phil Foden đá bồi vào lưới Liverpool sau khi bóng bật ra từ pha tranh chấp giữa Haaland và thủ thành Alisson Becker. Ông Taylor ban đầu công nhận bàn thắng, nhưng sau đó bẻ còi vì cho rằng Haaland đã phạm lỗi với Fabinho trước đó. Ngoài ra, các cầu thủ Man City cũng khá tức giận khi cho rằng Thiago Alcantarra lẽ ra cũng phải lĩnh thẻ sau một pha tắc bóng với Rodri. 

Với kết quả này, Man City đã không còn bất bại ở giải Ngoại hạng Anh nữa và đã kém đội đầu bảng Arsenal 4 điểm. Trong khi đó, Liverpool vươn lên thứ 8 với 13 điểm, kém đội thứ 5 MU chỉ 3 điểm. 

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm