Vụ Ronaldo nhận thẻ đỏ: Chỉ bị cấm 1 trận, trở lại đối đầu M.U

21/09/2018 14:44 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) – Theo nguồn tin của ESPN, Cristiano Ronaldo sẽ chỉ bị cấm thi đấu 1 trận ở Champions League. Điều này sẽ giúp ngôi sao của Juventus có cơ hội đối đầu với đội bóng cũ Man United.

Ronaldo bị truyền thông mỉa mai hay ủng hộ sau thẻ đỏ trước Valencia?

Ronaldo bị truyền thông mỉa mai hay ủng hộ sau thẻ đỏ trước Valencia?

Truyền thông thân Barca và Italy có những góc nhìn khác nhau về vụ Cristiano Ronaldo của Juventus bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Valencia ở Champions League.

Tiền đạo Cristiano Ronaldo đã bị đuổi khỏi sân ở phút 29 trong trận thắng 2-0 của Juventus trước Valencia vừa qua. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã va chạm với hậu vệ Jeison Murillo và sau đó túm tóc đối thủ.

Với thẻ đỏ trực tiếp này, Ronaldo chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận đấu tiếp theo gặp Young Boys vào ngày 2/10. Ủy ban kỷ luật của UEFA sẽ tiếp tục họp mặt vào ngày 27/9 tới để đưa ra quyết định có tăng án phạt lên hay không.

Nhưng theo các nguồn tin từ ESPN, Ronaldo sẽ không bị cấm thi đấu quá 1 trận. Điều đó có nghĩa anh có thể trở lại trong trận đấu với Man United vào ngày 23/10 tới.

Chú thích ảnh
Ronaldo có thể sẽ chỉ bị cấm thi đấu 1 trận

Ronaldo từng gặp lại Man United khi khoác áo Real Madrid. CR7 đã ghi bàn và giúp Real đánh bại "Quỷ đỏ" hồi năm 2013.

Cả Man United và Juventus đều thắng trận mở màn Champions League mùa giải này. Đoàn quân của HLV Jose Mourinho đã hủy diệt Young Boys với tỷ số 3-0 và người tỏa sáng trong trận đấu đó là Paul Pogba.

Các CĐV Man United cũng rất hy vọng có thể nhìn thấy Ronaldo trở về mái nhà xưa ở vòng đấu thứ 3 tại Champions League.

Báo chí Italy cũng đưa tin Juventus sẽ kháng án thẻ đỏ của Ronaldo nếu cần thiết. Bởi nếu ngôi sao 33 tuổi này bị cấm thi đấu dài hạn, đó sẽ là bất lợi rất lớn về phía đội bóng thành Turin.

Trung Phạm

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm