Serie A: Top 5 hậu vệ 'thép' của năm 2016

28/12/2016 19:44 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) – Nhắc tới các giải bóng ở Italy, người ta thường nghĩ ngay tới sự kỷ luật, chặt chẽ trong chiến thuật của các cầu thủ, đặc biệt là ở vị trí hậu vệ.

Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini, Kostas Manolas, Raul Albiol hay Gonzalo Rodriguez và Joao Miranda có thể xuất phát ngay từ đầu ở những CLB hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, trong bản sách 5 hậu vệ hàng đầu ở Serie A do tờ Forza Italian Football bình chọn thì không.

5. Antonio Barreca – Torino

Khi so sánh với các hậu vệ cánh khác ở Italy, người ta chỉ có thể nhận xét một điều rằng Antonio Barreca là người xuất sắc nhất. Và cầu thủ này mới chỉ có 21 tuổi.

Barreca trưởng thành ở Torino. Anh có hai mùa giải được đem cho Cittadella và Cagliari mượn. Nhờ đó, Barreca phát triển vượt bậc và trở thành một hậu vệ vững chắc như hiện giờ. Với chấn thương của Cristian Molinaro, Sinisa Mihajlovic buộc phải sử dụng Barreca bên cánh trái. Tính tới thời điểm này, Barreca đã thi đấu 14 trận ở Serie A. Anh cho thấy khả năng đi bóng tốt cùng nền tảng thể lực dồi dào. Barreca lên công về thủ nhịp nhàng.


Barreca là tài năng trẻ của bóng đá Italy

Barreca từng có mặt trong đội U18, U19 và U20 của Italy. Hiện giờ, hậu vệ của Torino đã có 8 trận cho U21 của Italy và hứa hẹn sẽ sớm được gọi lên đội tuyển quốc gia. Trong những trận đấu với Juventus hay Napoli, Barreca có thể mắc lỗi dẫn tới bàn thua của Torino nhưng đó là một phần của sự trưởng thành. Mới chỉ 21 tuổi, tương lai của Barreca rất tươi sáng.

4. Daniele Rugani – Juventus

Khi gia nhập Juventus, Rugani nổi tiếng vì không phải nhận bất cứ thẻ phạt nào trong mùa giải cuối cùng ở Empoli. Mùa giải đó, Rugano thi đấu 38 trận cho Empoli. Tất cả đều xuất phát ngay từ đầu.

Thành tích “vô tội” của Rugani đạt đỉnh điểm là 52 trận. Vài CĐV của Bianconeri cho rằng hậu vệ này cần có một chút thô bạo trong lối đá của mình để bộc lộ hết khả năng. Và trước khi nghỉ Đông, Rugani đã trở thành cầu thủ như mọi người mong muốn.


Rugani đang trưởng thành trong màu áo Juventus

Mùa giải này, Rugani đã nhận 3 thẻ vàng. Anh là sự lựa chọn hàng đầu khi bộ ba trung vệ Bonucci, Barzagli và Chiellini vắng mặt. Hợp đồng của Rugani với Juventus có thời tới năm 2021.

3. Alessio Romagnoli – AC Milan

Mùa giải trước, Alessio Romagnoli có mức giá 25 triệu euro. Nhưng đến mùa Hè vừa rồi, Chelsea từng hỏi mua trung vệ này với mức giá 50 triệu euro nhưng Rossoneri vẫn nói “Không”. Dưới sự dẫn dắt của Vincenzo Montella và thi đấu bên cạnh Gabriel Paletta, Romagnoli giờ đã trở thành một trong những trung vệ xuất sắc nhất của Serie A.


Romagnoli giờ là cầu thủ không thể thiếu của AC Milan

Romagnoli có phong cách thi đấu khá giống Bonucci. Anh có kỹ năng chuyền bóng rất tốt với tỷ lệ chuyền bóng chuẩn xác lên tới 89%. Có thể nói, Romagnoli là tương lai của Rossoneri và Azzurri.

2. Kalidou Koulibaly – Napoli

Hai sai lầm lớn nhất của Koulibaly trong năm 2016 là quá chậm chạp trong việc ngăn cản Simone Zaza ghi bàn thắng duy nhất giúp Juventus giành chiến thắng trong cuộc đối đầu hồi giữa 2 đội hồi tháng 2/2016. Tiếp đó là pha chuyền bóng sai địa chỉ tạo điều kiện cho Salah của Roma chuyền bóng để Edin Dzeko ghi bàn.

Bỏ qua 2 sai lầm đó thì Koulibaly là một trong những hòn đá tảng ở châu Âu trong năm 2016. Với sức mạnh của mình, Koulibaly là điểm tựa giúp đội bóng của HLV Maurizio Sarri chạy đua Scudetto ở mùa giải trước với “Lão bà”.


Koulibaly là lựa chọn hàng đầu của HLV Sarri

Không ngạc nhiên khi Chelsea sẵn sàng bỏ ra 50 triệu bảng để đưa trung vệ này về sân Stamford Bridge ở mùa Hè vừa qua. Ngay cả khi Napoli bổ sung thêm Nikola Maksimovic và Lorenzo Tonelli thì Koulibaly vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Sarri.

1. Leonardo Bonucci – Juventus

Bonucci vừa gia hạn hợp đồng với “Lão bà” với năm 2021. Theo đó, mỗi năm anh sẽ nhận mức lương 5 triệu euro. Vì thế, sẽ không có cuộc nói chuyện nào với Antonio Conte hay Pep Guardiola nào trong thời gian tới.


Bonucci đơn giản là quá xuất sắc

Trung vệ của Juventus chính là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Chelsea và Man City ở mùa Hè 2016. Cả hai đều sẵn sàng bỏ ra tới 60 triệu euro để có sự phục vụ của trung vệ 29 tuổi này. Chỉ có một lý do để giải thích cho điều này: Bonucci là trung vệ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm