Serie A mùa bóng mới: Sự tái sinh của những 'số 10'

11/08/2022 15:05 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Serie A 2022-23 chính thức khởi tranh cuối tuần này với có một điểm nhấn được giới chuyên môn kỳ vọng: Sự trở lại của những sơ đồ có hộ công, hay “số 10”.

Doanh nhân 70 tuổi muốn 'giải cứu' MU khỏi tay nhà Glazer là ai?

Doanh nhân 70 tuổi muốn 'giải cứu' MU khỏi tay nhà Glazer là ai?

Cựu giám đốc của MU, Michael Knighton đã lên kế hoạch mua lại đội bóng chủ sân Old Trafford từ tay nhà Glazer.

Chính sách chuyển nhượng, cùng giai đoạn giao hữu mùa hè mà các câu lạc bộ Serie A trải qua, phần nào cho thấy sơ đồ với vai trò của những tiền vệ tấn công đang trở thành một xu thế mới.

Sự trở lại của hộ công

Vào cuối thế kỷ 20, các tiền vệ tấn công có ít sân khấu để diễn xuất hơn, bởi chiến thuật và sự cứng nhắc của các sơ đồ. Người hâm mộ không còn được chứng kiến cảm xúc và những màn trình diễn mãn nhãn mà các “số 10” mang lại, những người có khả năng bùng nổ để làm thay đổi hoàn toàn cục diện của một trận đấu. Gianni Rivera của Milan thời Nereo Rocco vĩ đại (vị HLV mang về hai danh hiệu Champions League đầu tiên cho Rossoneri; 1962-63 và 1968-69) hay như Roberto Baggio với kiểu tóc đuôi ngựa chỉ còn là quá khứ.

Để tồn tại, các tiền vệ tấn công buộc phải thay đổi. Những siêu sao như Lionel Messi cũng không ngoại lệ. Có một số trường hợp thay đổi bản thân trở thành tiền đạo lùi hoặc “số 9 ảo”. Một số cầu thủ chọn giải pháp lùi xuống thấp đóng vai trò tiền vệ trung tâm. Nhiều trường hợp “di cư” từ trung lộ ra hai cánh để đáp ứng những yêu cầu chiến thuật của bóng đá hiện đại, vốn đòi hỏi rất nhiều về thể lực và cơ bắp. Trong thiên niên kỷ mới, rất nhiều tài năng sinh ra như một tiền vệ công, đầy mơ mộng khoác áo số 10 với các pha bóng ma thuật nhưng rồi kết thúc ở những nơi khác, trong số hàng trăm nhiệm vụ trên sân cỏ.

Trong giai đoạn mùa Hè 2022, các đội bóng Serie A đang bước vào xu hướng mới, dù không quá mạnh mẽ và chưa dứt khoát, khi một số tiền vệ công đang được tái sinh. Một cuộc hành trình đến với vẻ đẹp bóng đá và khả năng truyền cảm hứng. Một số huấn luyện viên yêu cầu tài năng phải được kết hợp với tốc độ và sức mạnh, bởi vì bóng đá đã phát triển sang thể thao nói chung, đòi hỏi sức bền và sức mạnh. Nhưng rất khó để giành chiến thắng mà không có phẩm chất riêng, chỉ dựa trên cơ bắp và tổ chức.

AS Roma, trong trận giao hữu thắng Shakhtar Donetsk, đã tung vào sân 3 tiền vệ tấn công. Người đầu tiên, Lorenzo Pellegrini, thi đấu ở hàng tiền vệ cùng với Matic. Vai trò của Pellegrini gợi nhớ về hình ảnh Giancarlo Antognoni, huyền thoại Fiorentina với 73 trận khoác áo Italy. Anh là mẫu tiền vệ với cách chơi thanh thoát và lịch lãm, mùa trước thi đấu nhiều vị trí khác nhau. Hiện tại, Mourinho kéo Pellegrini vào trung lộ, kết hợp với hai tiền vệ công khác là Dybala và Zaniolo hợp thành khối tam giác sau lưng trung phong Abraham. Trong đó, Dybala đá như “số 10” cổ điển, được ví là “Totti mới”.

Chú thích ảnh
Pellegrini, một trong những hộ công yêu thích của Mourinho

Không chỉ là hiện tượng

Trước khi trở lại Serie A, Mourinho trải qua những năm không mấy thành công. MU rồi Tottenham lần lượt sa thải ông. “Người đặc biệt” thụt lùi so với sự phát triển của bóng đá hiện đại. Ông cần làm mới chính mình, nhất là sau khi chứng kiến Ancelotti “hồi sinh”, từ chiếc ghế khiêm tốn tại Everton bước lên đỉnh cao Champions League với Real Madrid. Lựa chọn của Mourinho là tái tạo lại “số 10” trong lối chơi mà ông xây dựng cho Roma.

Mourinho nỗ lực để tạo nên công thức trơn tru nhất. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đầy táo bạo khi theo đuổi công thức mới. Đây không phải một hiện tượng nhất thời, mà là xu hướng mới. Tương lai sẽ đưa ra câu trả lời xem liệu Mou có thành công hay không. Trước mắt, ông nhận được sự cổ vũ từ truyền thông và những nhà phê bình.

Lựa chọn của Mourinho không còn mới với Milan. Trên hành trình giành Scudetto sau 11 năm chờ đợi, HLV Stefano Pioli xếp Brahim Diaz ở vị trí tiền vệ tấn công. Xuyên suốt hành trình mùa trước, khi Brahim sa sút, nhiều cầu thủ thay phiên nhau vai trò này, bao gồm cả Frank Kessie - người đã chuyển sang Barca theo dạng tự do. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, để tiếp tục khái niệm “số 10”, Milan đã chiêu mộ Charles De Ketelaere, một trong những tài năng lớn của bóng đá Bỉ sinh sau năm 2000. De Ketelaere khá giống Kevin De Bruyne ở sự đa dạng, cùng với các đặc điểm thể chất - kỹ thuật.

Ivan Juric là một HLV yêu thích các “trequartista”. Ông luôn thích bố trí hai tiền vệ tấn công sau lưng tiền đạo cắm. Vị thuyền trưởng 46 tuổi người Croatia vừa kéo về đội hình Torino tiền vệ Nemanja Radonjic từ Marseille (theo dạng cho mượn). Vốn quen với vai trò cánh trái, Radonjic được ông Juric kéo vào giữa đảm nhận vai trò hộ công. Với nhiệm vụ mới này, cầu thủ 26 tuổi trực tiếp ghi 1 bàn và có thêm 1 đường kiến tạo giúp Torino thắng Palermo 3-0 ở Cúp Italy.

Ở chừng mực nào đó, Angel Di Maria cũng được Max Allegri thử nghiệm vị trí “số 10”. Từ MU đến PSG và đội tuyển Argentina, anh được biết đến với hình ảnh tấn công biên. Trước khi mùa giải mới chính thức khởi tranh, Allegri đang thử nghiệm tân binh của Juventus ở trung tâm nhiều hơn. Một “số 10” mở rộng nhờ yếu tố kỹ thuật và những đường chuyền có tính đột biến cao. Trong mùa giải cuối cùng khoác áo Real Madrid, Di Maria từng được HLV Ancelotti sử dụng như một tiền vệ trung tâm và anh đá rất nổi bật. Ấn tượng nhất là chung kết Champions League 2013-14 thắng Atletico 4-1, trận đấu mà anh được bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất.

Trong lối chơi của Inter, một trong các ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Scudetto, Simone Inzaghi xây dựng Calhanoglu thành một hộ công quan trọng. Cựu cầu thủ Milan là “số 10” tự nhiên nhất ở Serie A thời điểm này. Rất có thể chức vô địch mùa giải mới sẽ được quyết định bởi xu hướng này.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm