Milan mất 7 triệu euro tiền lương một năm để CHÍNH THỨC 'trói chân' Donnarumma

12/07/2017 06:55 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) – Thủ thành Gianluigi Donnarumma mới đây đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2021 cùng với AC Milan, vài tuần sau khi chính anh từng lên tiếng từ chối CLB này một bản hợp đồng mới.

Như vậy, Donnarumma sẽ kéo dài thời hạn hợp đồng của mình với đội bóng chủ sân San Siro cho tới năm 2021. Theo báo cáo, bản hợp đồng này sẽ giúp thủ thành 18 tuổi nhận được mức thù lao là 6 triệu euro/năm, kèm với mức phí phá vỡ hợp đồng là 70 triệu euro. Mức phí này sẽ giảm nếu như Milan không đủ điều kiện tham dự Champions League.

Ngoài ra, Milan còn phải chiêu mộ anh trai của Gigi là Antonio Donnarumma như một phần trong vụ gia hạn. Antonio sẽ nhận lương 1 triệu euro/mùa ở Milan.

Khi Mino Raiola kết thúc cuộc hội đàm với Milan hồi tháng trước, các nguồn tin từ trang ESPN cho biết, siêu còn này muốn mức phí phá vỡ hợp đồng chỉ rơi vào khoảng 40 triệu euro, trong khi đó, phía Milan nhất quyết chỉ chấp nhận khi con số đó phải trên dưới 100 triệu.

Chú thích ảnh
Donnarumma chấp nhận gia hạn hợp đồng với Milan tới năm 2021, nhận mức lương cao thứ 3 Serie A

“Cuối cùng, CLB và thủ môn đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Gianluigi Donnarumma”, thông báo trên trang web chính thức của Milan. “Đây là thông tin chính thức. Kinh nghiệm và tài năng của Gigio sẽ lại được bay cao cùng với đội bóng áo đỏ đen”.

“AC Milan sẽ giữ chặt một trong những cầu thủ tài năng nhất của mình, người sẽ là một phần máu thịt của đội trong mùa giải tới. Tài năng của cậu ấy sẽ giúp Milan sẵn sàng trong cuộc đua giành vé dự Champions League”.

Donnarumma là thủ môn trẻ nhất của ĐT Italia, và là thủ thành có lương cao thứ 3 tại châu Âu. Thậm chí, lương của anh còn cao hơn cả bậc tiền bối Gianluigi Buffon.

Milan bị mắng là 'nô lệ của thằng nhóc 18 tuổi' ở vụ giữ chân Donnarumma

Milan bị mắng là 'nô lệ của thằng nhóc 18 tuổi' ở vụ giữ chân Donnarumma

Việc thủ thành Gianluigi Donnarumma quyết định gia hạn hợp đồng với AC Milan không khiến fan của đội bóng này hài lòng. Ngược lại, họ cảm thấy tiếc cho số tiền mà Milan phải bỏ ra.

Lần từ chối gia hạn hợp đồng trước của Donnarumma đã khiến không ít cổ động viên bực bội và nhiều người đã đổ hết lỗi lên đầu Raiola, vì họ nghĩ rằng siêu cò này muốn dụ anh đi khỏi Serie A để kiếm lời. Raiola cho biết, ngoài Buffon là người ủng hộ đưa Donnarumma về Juve để trở thành người kế nhiệm, thì vẫn còn tới 11 CLB khác đang rất thèm khát có được anh trong khung gỗ.

Một tấm băng-rôn in dòng chữ “Dollarumma”, cùng hàng ngàn cọc tiền giả đã được họ ném không thương tiếc xuống cầu môn của Donnarumma, trong trận mở màn của U21 Italy gặp U21 Đan Mạch tại giải U21 châu Âu.

Chú thích ảnh
Tháng trước, anh bày tỏ quyết tâm mãnh liệt cởi bỏ chiếc áo của đội bóng đỏ đen

Sau giải đấu, Donnarumma đã dẹp bỏ hết tất cả những lời chỉ trích để đi nghỉ hè ở Ibiza với bạn gái. Tuy nhiên, ngay cả trong lúc đi chơi, Donnarumma vẫn phải nhận những lời chỉ trích khác.

Một lần, thủ môn 18 tuổi đã đăng một dòng trạng thái rất lạ với nội dung sẽ suy nghĩ về việc tiếp tục thi đấu tại AC Milan. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau, dòng trạng thái đã biến mất, và Donnarumma cho rằng, tài khoản của anh đã bị hack.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm