Milan: Chưa đá đã khổ vì chấn thương

10/08/2022 07:12 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải trước, Milan là đội bị ảnh hưởng nặng nề nhất của vấn nạn chấn thương, với thực tế chỉ có 1 trận trong suốt mùa họ không vắng cầu thủ nào vì chấn thương hay Covid-19. Mùa này có lẽ cũng không ngoại lệ, khi mà họ chưa vào giải đã đau đầu vì vấn đề này.

Bóng đá hôm nay 10/8: MU quay lại với Milinkovic-Savic, De Jong chỉ muốn tới Chelsea

Bóng đá hôm nay 10/8: MU quay lại với Milinkovic-Savic, De Jong chỉ muốn tới Chelsea

Bóng đá hôm nay 10/8: Man United quay lại với Sergej Milinkovic-Savic, Frenkie de Jong muốn tới Chelsea

Nơi đang bị tác động lớn nhất vì chấn thương của Milan là hàng tiền đạo. Zlatan Ibrahimovic chắc chắn sẽ vắng mặt cho tới đầu năm 2023 sau phẫu thuật đầu gối, tân binh Divock Origi vẫn chưa thể ra sân tập luyện do chấn thương từ cuối mùa trước, khi còn đá cho Liverpool. Tiền đạo chủ lực Olivier Giroud thì đang bị căng cơ, có lẽ do quá tải bởi phải thi đấu liên tục trong kỳ tập huấn dù đã 36 tuổi. Hiện trong tay HLV Stefano Pioli chỉ còn 2 trung phong khỏe mạnh cho trận ra quân gặp Udinese là Ante Rebic và Marko Lazetic.

Rất may cho Milan, Rebic và Lazetic đều đã có những màn thể hiện đáng khen trong kỳ tập huấn vừa qua, nhất là Rebic, người có thể đá cả vị trí trung phong và tiền đạo cánh trái. Cầu thủ người Croatia đã gây thất vọng ở mùa trước, gặp nhiều chấn thương, nhưng anh vẫn được HLV Pioli đặt niềm tin, và đã nỗ lực để đền đáp niềm tin đó. Điểm mạnh của Rebic là thể lực và lối chơi xông xáo, không ngại va chạm hay thậm chí phạm lỗi, đóng góp không nhỏ vào cách vận hành của cả đội. Nhưng cũng chính vì lối chơi đó mà anh hay gặp chấn thương. Lazetic còn quá trẻ, vốn được xác định mang cho mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm, nhưng với tình thế căng thẳng hiện tại, cầu thủ này chắc chắn sẽ được giữ lại ít nhất cho tới cuối kỳ chuyển nhượng.

Chú thích ảnh
Milan chỉ còn Rebic đủ khỏe mạnh để đá trung phong trận ra quân

Việc tiền vệ trụ cột Sandro Tonali dính chấn thương háng ở trận giao hữu thắng Vicenza cuối tuần qua đã khiến người hâm mộ Milan “mất ngủ”, song rất may, đó không phải là một ca nghiêm trọng. Ngôi sao 22 tuổi sẽ chỉ phải nghỉ thi đấu khoảng 7 đến 10 ngày. Anh chắc chắn không thể góp mặt ở trận mở màn gặp Udinese, nhưng sẽ trở lại khi Milan làm khách của Atalanta tại vòng 2, diễn ra hôm 21/8. Chấn thương của tiền vệ phải Junior Messias cũng không đáng ngại. Anh có thể ra sân ngay cuối tuần này.

Tuy vậy, việc chưa vào giải đã bị ảnh hưởng bởi chấn thương buộc các sếp Milan sẽ phải nghiêm túc hơn trong việc bổ sung chiều sâu cho đội hình. Hiện tại, Milan đang nhắm tới tiền vệ mạnh mẽ Raphael Onyedika (Midtjylland) cho tuyến giữa và Abou Diallo (PSG) cho hàng thủ. Onyedika chỉ có giá khoảng 6-7 triệu euro, trong khi Diallo có thể đến theo dạng mượn, phù hợp với chính sách và tài chính của Milan.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm