Max Allegri: Người đàn ông lý tưởng của 'Bà đầm già'

25/03/2017 13:21 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Max Allegri thời gian qua được CĐV Arsenal và Barcelona nhắc đến rất nhiều, như một phương án tối ưu trong trường hợp họ lần lượt chia tay Arsene Wenger và Luis Enrique vào cuối mùa này.

Nhưng Allegri với Juve chẳng khác gì “báu vật”, “quý nhân” và không có lý do gì đội bóng thành Turin lại để ông ra đi dễ dàng như thế.

HLV Wenger có thể ở lại Arsenal: Chẳng thay đổi được gì đâu, 'Giáo sư'!

HLV Wenger có thể ở lại Arsenal: Chẳng thay đổi được gì đâu, 'Giáo sư'!

HLV Arsene Wenger tin rằng mình vẫn có thể vực dậy Arsenal nhưng được mấy người tin điều này sau hơn một thập kỷ chính tay ông lặp đi lặp lại điệp khúc thất bại, ít nhất về mặt thành tích.


Arsenal và Barca cùng thích Allegri

Arsenal vẫn đang loay hoay về tương lai của HLV Arsene Wenger. Niềm tin vào nhà cầm quân người Pháp đã đi xuống rất thấp sau khi đội bóng liên tiếp thất bại ở những trận đấu gần đây. Nhưng sa thải Wenger là điều mà BLĐ Arsenal không muốn bởi dù sao ở Emirates, ông vẫn là một tượng đài. Họ chờ ông Wenger tự rút lui nhưng mặt khác, đã chuẩn bị sẵn phương án thay thế Wenger. Một trong những cái tên được nhắc đến chính là Max Allegri.

Hơn hai tháng qua, báo chí Anh đã rộ lên tin Arsenal muốn mời Allegri về làm việc ở Premier League. Ông được xem là sự lựa chọn hoàn hảo cho Arsenal ở thời điểm này. Họ cần một nhà cầm quân tài ba, có kinh nghiệm ở cả đấu trường trong nước lẫn châu lục. Hơn ai hết, Allegri là người thích hợp nhất để giải quyết bài toán niềm tin cho các "Pháo thủ".

Không chỉ Arsenal thích Allegri. Ngay sau khi Luis Enrique khẳng định sẽ ra đi vào cuối mùa này, BLĐ Barca lập tức muốn mời HLV người Italy về thay thế. Barca đã rất thành công với những người từng dẫn dắt đội trẻ (Pep Guardiola, Tito Vilanova hay Enrique). Nhưng ở thời điểm này, họ lại không thể tìm ra ai trong số những người dẫn dắt các đội trẻ có đủ khả năng thay thế Enrique. Do đó, đội bóng xứ Catalunya hướng tới Allegri.

Nhà cầm quân 49 tuổi chắc chắn luôn là một cái tên “hot” trong số những HLV hàng đầu thế giới. Nhưng tương lai của Allegri lại nằm ở Juventus. Ông sẽ chỉ ra đi khi nào đội bóng giàu truyền thống nhất Italy không cần đến mình nữa.

Allegri và Simeone là 2 ứng viên tốt nhất để thay thế Wenger

Allegri và Simeone là 2 ứng viên tốt nhất để thay thế Wenger

Làn sóng đòi Arsene Wenger ra đi ngày càng dữ dội. HLV người Pháp được cho là đã nhận được lời đề nghị gia hạn thêm 2 năm nhưng nếu ông không ở lại, Max Allegri, Diego Simeone đang nổi lên là những ứng cử viên thay thế.


Người lý tưởng của Juve

Antonio Conte chính là người đã giúp Juventus tìm lại vinh quang ở Serie A. Trước đó, bất chấp những nỗ lực tái thiết sau cơn bão tiêu cực Calciopoli, BLĐ Juve bất lực trong việc tìm ra người dẫn đường, giúp Juve lật đổ Milan và Inter trong cuộc đua Scudetto. Conte đến từ Siena (đó là một sự trở về thì đúng hơn) và ngay lập tức, ông giúp Juve giành 3 Scudetto liên tiếp, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài hơn nửa thập kỉ.

Nhưng cái dở của Conte là ông lại không thể giúp Juve "xưng bá" ở Champions League. Trong mùa cuối cùng của Conte, Juve thậm chí còn bị loại ngay ở vòng đấu bảng (mùa 2013-14). Quá thất vọng, Conte từ chức và nhận được lời mời dẫn dắt tuyển Italy. Juve mất đi một người "thổi lửa" chính hiệu. Họ thay Conte bằng Max Allegri, một người bị Milan chấm dứt hợp đồng vì chuỗi thành tích nghèo nàn của đội bóng.

Quyết định bổ nhiệm Allegri của BLĐ Juventus khiến nhiều Bianconeri phản đối. Nhưng cuối cùng, những người phản đối đã phải thay đổi suy nghĩ của chính họ. Allegri là nhà cầm quân người Italy tốt nhất mà BLĐ Juve có thể chọn cho CLB ở thời điểm đó. Ngoài việc giúp Juve tiếp tục độc bá ở Serie A, Allegri còn khẳng định tài cầm quân ở đấu trường châu Âu khi giúp Juve lọt tới chung kết Champions League ngay ở mùa đầu tiên. Tiếc cho Juve là thời điểm đó Barca quá mạnh và họ đã không thể đăng quang khi để thua 1-3.

Mùa bóng sau đó, Juve phải dừng bước trước Bayern Munich ở vòng 1/8. Thất bại ấy chỉ ra vấn đề con người của Juve, buộc họ phải cải biến mạnh mẽ hơn trong mùa bóng này. Juve chấp nhận bán đi Paul Pogba, cầu thủ tiềm năng nhất. Đổi lại, họ mua về những Higuain, Pjanic, Cuadrado hay Alves để tăng chiều sâu cho đội bóng. Mục tiêu đơn thuần của Juve không còn là Scudetto nữa. Họ cần bơi ra biển lớn, với tham vọng Champions League.

Bởi thế, hơn lúc nào hết, Allegri là người lý tưởng nhất để làm việc ở sân Juventus lúc này.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm