Juventus mua tiền đạo: Nếu không phải van Persie thì là ai?

07/07/2012 08:51 GMT+7 | Juventus

(TT&VH Online) – Lúc này ở Turin người ta không còn nhắc nhiều đến Cavani, Higuain, Luis Suarez, Torres, Tevez…nữa. Cái tên van Persie xuất hiện nhiều nhất. 



Juve chưa chắc đã lấy van Persie - Ảnh Getty

Nhưng cho dù Juve có muốn lấy van Persie thật thì vụ này cũng không dễ thành công. Thế nên, cũng là chuyện thường tình khi họ chuẩn bị phương án 2. Thậm chí là phương án 3.

Ngôi sao tấn công người Hà Lan còn là mục tiêu theo đuổi của hai đội bóng thành Manchester là Man City và M.U. Thuận lợi cho Juve là van Persie có vẻ không muốn đầu quân cho đội nào trong số này cả. Không phải vì họ thiếu tiền hay kém sức cạnh tranh mà vì anh không muốn quay giáo chống lại Arsenal khi chuyển đến thi đấu cho CLB cạnh tranh trực tiếp với “Pháo thủ” ở giải Ngoại hạng.

Người đại diện của van Persie nói rằng anh quan tâm tới Juve nhưng vấn đề là van Persie không còn trẻ mà mức lương sau thuế anh đòi lên đến 8 triệu euro/mùa. Con số đó là quá cao với Juve. Đấy là mới chỉ xét trên khía cạnh tài chính chứ chưa nói đến chuyên môn. Tiền đạo của Arsenal không mạnh về thể lực và bóng bổng, lại hầu như chỉ giỏi đá chân trái. Và đặc biệt là anh chưa từng đá ở Serie A.

Thế nên dù cho van Persie có kỹ thuật điêu luyện, đi bóng và dứt điểm tốt thì điều đó cũng không phải là đảm bảo cho thành công một khi anh tới Turin. Juve đã sẵn sàng quay lại với Jovetic dù Fiorentina đã tuyên bố chính thức là không bán tài năng tấn công người Montenegro này.

Jovetic trẻ hơn van Persie những 6 tuổi, đã chứng tỏ được tài năng ở Serie A và chắc chắc có mức lương thấp hơn chân sút người Hà Lan. Juve có thể thương lượng chính thức với Fiorentina và gán cho đội bóng miền Trung Italia tiền đạo Matri, tiền vệ Pazienza bên cạnh khoản tiền mặt nhất định. Nếu Jovetic muốn ra đi thì Fiorentina cố giữ cũng khó.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm