Inter Milan: Bóp mồm, bóp miệng mà vẫn cười tươi

05/07/2022 06:45 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Có tới 4 cầu thủ mới đã được Inter chiêu mộ trước ngày toàn đội trở lại tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới 2022-23. Đáng chú ý, đó đều là những bản hợp đồng được đánh giá cao nhưng lại chỉ tiêu tốn của đội bóng này rất ít tiền bạc.

CHÙM ẢNH: Hoàng Đức mờ nhạt, Viettel nhận thất bại cay đắng trước Hà Tĩnh

CHÙM ẢNH: Hoàng Đức mờ nhạt, Viettel nhận thất bại cay đắng trước Hà Tĩnh

Trận đấu muộn nhất của vòng 5 V-League, Viettel FC tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC trên sân nhà – sân vận động Hàng Đẫy. Tưởng chừng như đây là cơ hội lấy trọn 3 điểm của Viettel nhưng cuối cùng mọi nỗ lực đã không thể mang lại chiến thắng.

Tổng cộng, Inter hiện mới chỉ phải bỏ ra 12 triệu euro cho 4 tân binh này, bao gồm 8 triệu phí mượn chân sút Romelu Lukaku từ Chelsea và 4 triệu phí mượn tiền vệ trẻ Kristjan Asllani từ Empoli. Còn lại, các tiền vệ Henrikh Mkhitaryan (từ Roma) và thủ môn Andre Onana (từ Ajax) đến theo dạng chuyển nhượng tự do.

Nâng cấp mà vẫn tiết kiệm

Dự kiến, trong vài ngày tới, Inter sẽ đón thêm hậu vệ cánh Raoul Bellanova cũng với một khoản phí mượn nho nhỏ từ Cagliari. Các thỏa thuận đều đã được thống nhất. Như vậy, chỉ tốn một khoản tiền không lớn, Inter đã có thể bổ sung nhân sự cho đủ mọi tuyến. Trong số 5 tân binh, có ngôi sao (Lukaku), có tài năng trẻ (Asllani), có lão tướng dạn dày kinh nghiệm (Mkhitaryan), có cầu thủ đạt tiêu chuẩn cầu thủ nội (Bellanova) và có một thủ môn đủ sức bắt chính (Onana). Nói chung, Inter đang có một chiến lược mua sắm vừa hợp lý và chất lượng, vừa đảm bảo không vi phạm nguyên tắc tài chính.

Trên thực tế, đội hình của Inter cũng không cần phải nâng cấp quá nhiều, bởi họ vẫn được xem là đội bóng có lực lượng mạnh và đồng đều nhất ở Serie A. Ngoại trừ Lukaku chắc chắn sẽ là chủ công ở tuyến trên, những cầu thủ tân binh còn lại đều không phải được đem về để đá chính, nhưng họ sẽ là những quân bài dự bị chiến lược rất quan trọng, với năng lực đã được chứng tỏ. Chỉ duy nhất Onana chưa có kinh nghiệm Serie A và cũng mới trở lại sân cỏ sau án cấm thi đấu 9 tháng (vì dính doping), nhưng thủ môn người Cameroon đã từng bắt hơn 200 trận cho Ajax và có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Asllani, một trong những gương mặt trẻ nổi bật nhất ở Serie A mùa giải trước, sẽ có vai trò giảm tải cho Brozovic, cầu thủ quan trọng số 1 trong kế hoạch của HLV Simone Inzaghi. Asllani và Brozovic cùng có mặt trong Top 5 cầu thủ chạy nhiều nhất Serie A mùa vừa qua, những “người không phổi”. Cầu thủ trẻ người Albania cũng có thể thế chỗ của Barella, một “động cơ vĩnh cửu” khác trong bộ 3 tiền vệ trung tâm của Inter. Có rất nhiều cơ hội để tài năng mới 20 tuổi này học hỏi và trưởng thành.

Trong khi đó, Mkhitaryan sẽ là phương án dự phòng lý tưởng cho Calhanoglu ở vị trí tiền vệ nhô cao trong sơ đồ 3-5-2. Anh có thể đá tốt cả ở vị trí tiền vệ cánh, giúp Inter có thể dễ dàng chuyển đổi sơ đồ chiến thuật, điều mà Matias Vecino (đã ra đi) không làm được. Sau khi bị MU ruồng bỏ năm 2018, tiền vệ người Armenia đã chứng minh anh đủ năng lực để tỏa sáng tại Italy, với 3 năm rất thành công tại Roma (27 bàn, 21 kiến tạo trong 87 trận Serie A). Bản hợp đồng 2 năm cho thấy sự tin tưởng mà Inter dành cho cầu thủ 33 tuổi.

Chú thích ảnh
Tài năng trẻ Kristjan Asllani sẽ là tân binh rất được kỳ vọng của Inter

Sẵn sàng “thay máu” hàng thủ

Cơ hội để Inter giữ chân trung vệ trụ cột Milan Skriniar được xem là cực thấp. Theo tin đồn, phía PSG đã trả giá đến 60 triệu euro, rất gần con số 70 triệu mà Inter yêu cầu, và có khả năng chỉ trong tuần này, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Inter sẽ mất hậu vệ hay nhất của mình trong 5 năm qua, nhưng đội á quân Serie A sẽ đối diện với sự mất mát này theo hướng lạc quan, giống như khi phải chia tay Lukaku và Hakimi cùng kỳ năm ngoái. Trong danh sách những cầu thủ có thể thế chỗ của Skriniar, Inter đã điền sẵn tên của Gleison Bremer và Nikola Milenkovic, đều là những trung vệ hàng đầu của Serie A. Bremer thậm chí đã giành danh hiệu “Hậu vệ xuất sắc nhất” Serie A mùa trước, sau khi chơi cực hay tại Torino.

Inter được cho là vẫn nắm lợi thế trong vụ theo đuổi Bremer trước Milan, Juventus và cả Napoli (đội muốn có anh để thay Koulibaly nhiều khả năng sẽ ra đi), tuy nhiên họ cũng cần phải nhanh chóng hành động để tránh rơi vào cảnh “đi trước, về sau”. Họ cũng có thể chiêu mộ cả Bremer lẫn Milenkovic trong trường hợp bán cả Stefan De Vrij, cầu thủ từng bày tỏ nguyện vọng sang Anh thi đấu.

Ở một diễn biến khác, theo nguồn tin Romano, Inter đã chi 4 triệu euro để thanh lý hợp đồng với Arturo Vidal, và cầu thủ người Chile sẽ gia nhập CLB Flamengo tại Brazil. Alexis Sanches nhiều khả năng sẽ là người tiếp theo được thanh lọc theo hình thức tương tự, bởi nếu Inter còn muốn ký hợp đồng với Dybala, họ cần phải giải phóng quỹ lương.

Khởi đầu nhiều lo lắng, nhưng mọi thứ đang đi theo hướng rất tích cực với Inter. Khi cả đội hội quân trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới vào hôm nay, tất cả đều có thể nở nụ cười.

Mở màn với “điềm lành” Lecce

Inter sẽ bắt đầu mùa giải mới ở Serie A bằng chuyến làm khách Lecce, đội mới thăng hạng. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Lecce đụng Inter ở vòng 1, sau các mùa 2019-20 và 2011-12 (dù ở mùa này, vòng 1 bị hoãn tới tận tháng 12 năm 2011), và chắc chắn là điều họ không muốn. Lecce thua đậm 0-4 và 1-4 ở 2 trận đấu đó và cuối mùa đều phải xuống hạng.

Với cá nhân Romelu Lukaku, gặp Lecce ở ngay trận “tái ra mắt” sẽ là điều may mắn, bởi năm 2019, anh cũng đã ra mắt Inter ở trận gặp Lecce và ghi bàn góp vào chiến thắng tưng bừng 4-0. Sự nghiệp sau đó của “Big Rom” với màu áo sọc xanh-đen rõ ràng là rất thành công. Cả anh, Inter và người hâm mộ đội bóng này đều mong điều tốt lành đó sẽ lặp lại một lần nữa.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm